Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Đắk Lắk và Tây Nguyên ra thị trường thế giới

Thông qua Chương trình xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm đối tác và có cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài để đưa nông sản ra thế giới.

Các hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp nước ngoài.
Các hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp nước ngoài.

Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng vùng Tây Nguyên. Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp đến từ các nước như Trung Quốc, Singapore, Úc và Hàn Quốc… đã ký cam kết mua nông sản của Tây Nguyên với các nhà sản xuất địa phương, mở ra cơ hội xuất khẩu và thúc đẩy tiêu thụ nông sản của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên.

Tiềm năng lớn

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Triều cho biết: Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung là vùng đất phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp và nông sản có giá trị kinh tế cao như cà-phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, điều, mắc ca, sầu riêng, chanh dây và nhiều loại cây ăn quả khác. Trong đó, cà-phê là cây trồng chủ lực, đưa Đắk Lắk trở thành “thủ phủ” cà-phê của cả nước và có vị thế quan trọng trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng có tiềm năng lớn về phát triển dược liệu, kinh tế rừng, chế biến nông-lâm sản, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, cũng như du lịch sinh thái, văn hóa…

img-49-48-3258.jpg
Quang cảnh Chương trình xúc tiến thương mại vùng Tây Nguyên diễn ra tại Đắk Lắk.

Những năm gần đây, hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông của vùng đã và đang được Trung ương và các địa phương quan tâm đầu tư, góp phần cải thiện đáng kể khả năng kết nối nội vùng và liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiện nay, Đắk Lắk đã hình thành các vùng sản xuất nông sản chủ lực quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào cơ cấu xuất khẩu của cả nước. Nhiều mặt hàng của vùng như cà-phê, hồ tiêu, điều, cao su, chanh dây, sầu riêng… đã nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, nhiều năm liền Đắk Lắk giữ vai trò đầu tàu của khu vực về xuất khẩu nông sản.

ndo_bl_img-9323-3758.jpg
Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hải Triều phát biểu tại chương trình.

Tuy nhiên, cũng theo ông Triều, dù có nhiều tiềm năng, nhưng kim ngạch xuất khẩu của Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên vẫn khiêm tốn. Cụ thể, năm 2023 giá trị kim ngạch nông sản toàn vùng Tây Nguyên đạt gần 3,6 tỷ USD và năm 2024 khoảng 7 tỷ USD, tương đương hơn 1% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu chủ yếu vẫn là nông sản, trong đó Đắk Lắk dẫn đầu khu vực với kim ngạch gần 1,7 tỷ USD, nhờ giá trị nhiều mặt hàng, đặc biệt là cà-phê tăng mạnh.

Bên cạnh đó, chất lượng nông sản chưa đồng đều, dễ gặp rào cản kỹ thuật thương mại. Cơ cấu xuất khẩu chủ yếu vẫn là nông sản thô hoặc sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao, khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế.

Đặc biệt, sản xuất và xuất khẩu phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên và biến động thị trường thế giới, như cà-phê phụ thuộc châu Âu, cao su phụ thuộc Trung Quốc… nên rủi ro và tác động tiêu cực gia tăng khi thị trường biến động.

ndo_bl_img-9327-6139.jpg
Các đại biểu và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia chương trình xúc tiến thương mại vùng Tây Nguyên năm 2025.

Vì vậy, ông Nguyễn Hải Triều cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong dài hạn và với bối cảnh mới trong nước và quốc tế đang đặt ra các thách thức mới đối với sự phát triển của vùng, đòi hỏi phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và tâm thế phát triển mới. Đề ra các bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát huy vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế phát triển của Đắk Lắk cũng như toàn vùng Tây Nguyên.

Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu

Để thúc đẩy tiêu thụ nông sản của Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, trong những ngày trung tuần tháng 12 vừa qua, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương tổ chức Đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng vùng Tây Nguyên, trọng tâm là Đắk Lắk. Chương trình đã thu hút hơn 23 doanh nghiệp thu mua, phân phối, xuất nhập khẩu nước ngoài đến từ các nước như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Úc... và hơn 80 doanh nghiệp cung cấp vùng Tây Nguyên tham gia.

ndo_bl_img-9330-1098.jpg
Đại diện doanh nghiệp nước ngoài phát biểu tại chương trình.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp vùng Tây Nguyên mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm đối tác và có cơ hội kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài. Đồng thời quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chất lượng của vùng Tây Nguyên, thiết lập quan hệ bán hàng, ký kết hợp đồng, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường nước ngoài. Hoạt động kết nối B2B tại chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các doanh nghiệp, các đơn hàng thường có giá trị cao hơn và có thể liên quan đến các hợp đồng dài hạn. Điều này giúp các doanh nghiệp tăng cường sự kết nối và hợp tác trong kinh doanh để đạt được mục tiêu chung.

Bên cạnh đó, giúp các doanh nghiệp chủ động và tương tác với nhau, bảo đảm sự ổn định và đồng bộ trong sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Ngoài ra, điều này cũng giúp các doanh nghiệp ứng phó với những thách thức, cạnh tranh trên thị trường bằng cách tận dụng các lợi thế của đối tác để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường hiệu quả sản xuất và giảm chi phí…

ndo_bl_img-9298-9926.jpg
Các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk giới thiệu trái cây đang được xuất khẩu đi nước ngoài.

Tại chương trình đã có 67 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết, trong đó có các hợp tác quan trọng như giữa Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột và Hiệp hội Cà-phê châu Á; giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nông trại EDE với Hiệp hội Cà-phê châu Á… mở ra nhiều triển vọng cho xuất khẩu cà-phê trong những năm tới. Bên cạnh đó, còn có nhiều biên bản ghi nhớ khác được ký giữa các doanh nghiệp tham gia, thể hiện sự hợp tác hiệu quả và tiềm năng phát triển lâu dài.

Ông Tao Jian, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn CNTT MaiJi Thượng Hải Quốc cho biết, trong những năm gần đây, ở Trung Quốc ngày càng nhiều người tiêu dùng uống cà-phê, với mức tăng trưởng hằng năm khoảng 15%. Để đáp ứng nhu cầu này Trung Quốc cần phụ thuộc vào một lượng lớn cà-phê nhập khẩu.

Năm 2024, Trung Quốc đã nhập hơn 180.000 tấn cà-phê nhân xanh, trong đó có 23.000 tấn đến từ Việt Nam. Việt Nam là quốc gia sản xuất cà-phê lớn thứ hai thế giới, và tỉnh Đắk Lắk là vùng sản xuất cà-phê lớn nhất cả nước. Cà-phê nơi đây không chỉ nổi bật về sản lượng mà còn dẫn đầu trong định hướng phát triển theo hướng cà-phê chất lượng cao và đặc sản. Chính vì vậy, việc kết nối sản phẩm cà-phê của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng với thị trường cà-phê Trung Quốc đã trở thành mục tiêu mà doanh nghiệp này kiên trì theo đuổi trong suốt hai năm qua.

ndo_bl_img-9359-8572.jpg
Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột giới thiệu về vai trò của hiệp hội trong việc nâng cao chất lượng cà-phê của Đắk Lắk.

“Trong hành trình tìm kiếm nguồn cà-phê nguyên liệu, tháng 3/2024, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Buôn Ma Thuột và nhận thấy chính từ vùng đất này mới có thể sản xuất được những loại cà-phê tốt nhất. Tháng 9/2025, doanh nghiệp của tôi đã ký kết hợp tác với thương hiệu cà-phê đặc sản Aeroco để đưa các sản phẩm cà-phê đặc sản vào thị trường Trung Quốc, và được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Hôm nay, tôi tiếp tục đưa 13 doanh nghiệp Trung Quốc đến Buôn Ma Thuột để tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Đắk Lắk, giúp họ trực tiếp trải nghiệm và tìm hiểu các sản phẩm chất lượng cao của địa phương, tạo nền tảng cho hoạt động thương mại và hợp tác trong tương lai.

Trong thời gian tới, tôi và đội ngũ của mình sẽ tiếp tục đóng vai trò “cầu nối” trong ngành cà-phê giữa hai nước, hỗ trợ nhiều hơn nữa các thương hiệu và sản phẩm cà-phê Việt Nam thuận lợi thâm nhập thị trường Trung Quốc. Đồng thời đưa nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu các vùng nguyên liệu của Việt Nam, để ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc được thưởng thức hương vị cà-phê Việt Nam”, ông Tao Jian chia sẻ.

img-53-6668.jpg
Các sản phẩm nông sản của Đắk Lắk được trưng bày giới thiệu tại chương trình.

Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột cho biết: “Qua chương trình này, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại giữa Hiệp hội Cà-phê Buôn Ma Thuột và Hiệp hội Cà-phê châu Á nói riêng, giữa các doanh nghiệp trong khu vực với các doanh nghiệp nước ngoài nói chung có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối nguồn cung các sản phẩm nông nghiệp của Tây Nguyên, nhất là sản phẩm cà-phê của Đắk Lắk với tiêu dùng ở nước ngoài thông qua các đối tác chiến lược. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, tính bền vững của sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần quảng bá, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Đắk Lắk và Tây Nguyên ra với thế giới”.

ndo_bl_img-51-1919.jpg
Chương trình kết nối B2B giúp doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ bán hàng và ký kết hợp đồng trực tiếp với các nhà nhập khẩu nước ngoài.

Phó Giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk Nguyễn Hải Triều cho biết: Chương trình xúc tiến thương mại vùng Tây Nguyên đã tập trung giới thiệu, quảng bá tiềm năng và lợi thế các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của vùng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên trực tiếp kết nối với các nhà nhập khẩu quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức về nhu cầu và tiêu chuẩn sản phẩm mà thị trường quốc tế yêu cầu. Việc áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế không chỉ nâng cao uy tín và chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng cơ hội xuất khẩu, đưa sản phẩm nông nghiệp tiếp cận các thị trường xa hơn.

img-50-8615.jpg
Các đại biểu và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia chương trình.

Chương trình cũng là dịp để các doanh nghiệp nhận ra những hướng đi mới, cải thiện chất lượng và đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng quốc tế. Việc kết nối B2B giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ bán hàng và ký kết hợp đồng trực tiếp với các nhà nhập khẩu nước ngoài. Đây là bước quan trọng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động tương tác với nhau, bảo đảm sự ổn định và đồng bộ trong sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Các doanh nghiệp cũng nhờ đó nâng cao khả năng ứng phó với những thách thức và cạnh tranh trên thị trường. “Sự kiện này góp phần nâng cao vị thế sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp ở Đắk Lắk cũng như vùng Tây Nguyên”, ông Nguyễn Hải Triều nói.

Có thể bạn quan tâm

Già Ksor Bơng thường cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới tiếp giáp Campuchia.

Những “ngọn lửa đỏ” nơi vùng biên

Trên dải đất biên cương tỉnh Gia Lai, những già làng, người có uy tín được xem là “cột mốc sống” nơi đại ngàn. Họ là điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Lâm Đồng phát huy tiềm năng, lợi thế về năng lượng gió để từng bước hình thành trung tâm năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất xanh.

Lâm Đồng hướng đến phát triển nhanh, bền vững

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thể hiện quyết tâm chính trị cao và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm nhằm khai thác tối đa lợi thế địa chính trị-kinh tế.

Mô hình du lịch sinh thái gắn phát triển nông nghiệp mang lại triển vọng lớn cho người dân vùng cao.

Hấp dẫn du lịch miền cao nguyên Quảng Ngãi

Bao đời nay, miền núi cao tỉnh Quảng Ngãi luôn ẩn chứa sức sống thiên nhiên và văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữa đại ngàn xanh thẳm Tây Nguyên, những ngôi làng lưng chừng núi của đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong, Ba Na, Cor... lặng lẽ lưu giữ nếp sống truyền thống qua bao thế hệ.

Được sự hỗ trợ từ các mô hình đa dạng hóa sinh kế, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đã phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đèo Đại Ninh thường xuyên xảy ra tình trạng sóng yếu, có khu vực mất sóng.

Sớm xóa vùng “lõm sóng”

Hiện nay, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến hoạt động thông tin liên lạc, gây khó khăn cho phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế-xã hội. Phần lớn những khu vực này chủ yếu là rừng, không có điện lưới cho nên khó khăn trong việc lắp trạm phát sóng di động (BTS).

Dự án điện gió tại khu vực Lâm Đồng ngàn hoa - một trong ba vùng "lõi" của tỉnh.

Khát vọng trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Với hệ sinh thái nguồn điện đa dạng, quy mô lớn và tiềm năng dồi dào về năng lượng tái tạo cùng quyết tâm cao, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lâm Đồng đang hội tụ các cơ sở nền tảng để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm năng lượng hàng đầu của cả nước.

Những mô hình sản xuất hiệu quả đã mang lại việc làm và thu nhập cao cho hàng nghìn hộ nông dân.

Thắp lửa sáng tạo, xây dựng kinh tế nông thôn

Những năm gần đây, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành điểm sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nông thôn khu vực phía tây tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sạt lở bờ sông Pô Kô ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ mất vùng đất sản xuất nông nghiệp xã Dục Nông.

Mất đất sản xuất vì sông sạt lở

Nhiều năm qua, tình trạng xói lở bờ sông Pô Kô, đoạn qua xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, đặc biệt sau các đợt mưa lũ lớn, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và nguy cơ mất diện tích đất sản xuất nông nghiệp nếu sạt lở tiếp tục kéo dài.

Hoa Đà Lạt đã có mặt tại hơn 23 quốc gia, trong đó có những thị trường yêu cầu cao như Nhật Bản, Australia và châu Âu.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị

Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy công nghệ cao làm đòn bẩy gia tăng giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và kiến tạo nền nông nghiệp xanh, hiện đại. Qua đó, từng bước hình thành các chuỗi giá trị khép kín, đưa nông sản vươn xa trên thị trường quốc tế.

Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk trong một buổi giao ban.

“Nỗi đau” của các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần

“Có những ngày, chiếc áo blouse trắng của chúng tôi không chỉ thấm mồ hôi mà còn nhòe máu, nước mắt và cả nỗi đau vô hình”. Đó là nỗi lòng của bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk khi chứng kiến người đồng nghiệp, nhân viên của mình bị bệnh nhân tâm thần tấn công gây thương tích.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác tặng quà cho Simexco Daklak.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết doanh nghiệp và công trình trọng điểm đầu xuân 2026

Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, ngày 24/2, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình hoạt động đầu xuân tại một số doanh nghiệp và công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn.

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết ở Đắk Lắk diễn ra sôi nổi, an toàn, lành mạnh

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tại các địa phương và các khu, điểm du lịch từ khu vực phía tây đại ngàn đến phía Đông biển cả của tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đầu xuân sôi nổi… thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí.