Vị trí chiến lược và lợi thế phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh

Chưa bao giờ Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí chiến lược và lợi thế phát triển lớn như hiện nay, khi hội tụ đồng thời các yếu tố về hạ tầng logistics, cảng biển, tài chính, thương mại, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Chiều 22/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý”.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết, chưa bao giờ Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí chiến lược và lợi thế phát triển lớn như hiện nay, khi hội tụ đồng thời các yếu tố về hạ tầng logistics, cảng biển, tài chính, thương mại, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

img-2069.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được trao cơ chế đặc thù để tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế và môi trường đầu tư.

Đây là thời điểm quan trọng để thành phố khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính-thương mại của khu vực, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn mới.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, điều này đưa ra nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng là thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ cần nguồn lực nội tại như tài chính, mà còn phải chủ động nâng cao kiến thức cũng như năng lực quản trị pháp lý, quản trị rủi ro, tranh chấp.

Tại hội nghị, chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để mở rộng hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc chiến lược đầu tư.

ba-cao-thi-phi-van-pho-giam-doc-itpc-1.jpg
Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Song hành với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, tính minh bạch, khả năng thích ứng chính sách và tuân thủ pháp lý trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu liên tục biến động.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn duy trì nhiều lợi thế nổi bật về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp, hạ tầng logistics, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối quốc tế.

Trong thời gian tới, cùng với việc triển khai các cơ chế đặc thù và định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thành phố được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến chiến lược của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

​Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin về thị trường, chính sách, pháp lý và nâng cao năng lực quản trị nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách thể chế với tốc độ và quy mô chưa từng có, thể hiện qua hàng loạt định hướng lớn như Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

ong-dau-anh-tuan-pho-tong-thu-ky-vcci.jpg
Chuyên gia phát biểu tại sự kiện.

Đáng chú ý, nhiều đạo luật quan trọng trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, thuế, thương mại điện tử, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang được sửa đổi theo hướng giảm mạnh điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

​Các thay đổi này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp thông qua việc cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh-kinh tế số.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động thay đổi và tích hợp các yêu cầu mới như bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)...

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác