Bước tiến mới về y tế tại Đặc khu Côn Đảo

Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo cho biết những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ đã có thể yên tâm đến đây du lịch, nghỉ dưỡng và hành hương mà không phải gián đoạn điều trị.

Những du khách là bệnh nhân suy thận mạn được lọc máu tại Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.
Những du khách là bệnh nhân suy thận mạn được lọc máu tại Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Bước chuyển này có được khi đơn vị lọc máu tại Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo được xây dựng với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất.

Với nhiều người suy thận mạn, lịch lọc máu 3 lần mỗi tuần là rào cản khiến những chuyến đi xa trở nên gần như bất khả thi. Đặc khu Côn Đảo nơi nổi tiếng bởi giá trị lịch sử, tâm linh và thiên nhiên nguyên sơ luôn thu hút du khách gần xa nhưng đối với người bệnh thận gần như chỉ là mong ước.

Chị H. (thành phố Hà Nội) là trường hợp như vậy, chị là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, từng dành nhiều thời gian tìm hiểu về Côn Đảo trước khi quyết định cùng gia đình đến đây du lịch, nghỉ dưỡng.

b416620007e886b6dff9.jpg
Đơn vị lọc máu được xây dựng với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Thống Nhất.

“Tôi và gia đình đã tìm hiểu rất kỹ xem điều kiện lọc máu ở đây có bảo đảm hay không rồi mới quyết định. Sau khi điều trị thực tế tôi yên tâm hẳn, ở đây máy móc mới, y bác sĩ chuyên môn cao, tận tình”, chị H. chia sẻ.

Những bệnh nhân đầu tiên như chị H. đã đánh dấu một bước thay đổi đáng kể trong năng lực y tế của đặc khu. Năm 2026, đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động với 2 máy chạy thận nhân tạo và hệ thống xử lý nước RO hiện đại được Bệnh viện Thống Nhất chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyên môn thường xuyên.

3-8761.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất và Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, từ khi vận hành đơn vị đã phục vụ 5 bệnh nhân ra đảo vừa điều trị vừa nghỉ dưỡng. Đơn vị lọc máu đã giúp người dân trên đảo không còn phải vào đất liền điều trị định kỳ, tạo điều kiện để bệnh nhân suy thận trên cả nước có thể lựa chọn Côn Đảo là điểm đến du lịch an toàn.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất đã cử bác sĩ, điều dưỡng luân phiên ra đảo hướng dẫn, hỗ trợ điều trị và chuyển giao kỹ thuật. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận-Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất, toàn bộ quy trình được triển khai theo tiêu chuẩn tương đương các cơ sở lọc máu trên đất liền.

“Người bệnh được điều trị với chất lượng chuyên môn như tại Bệnh viện Thống Nhất, đồng thời vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế”, Tiến sĩ Bách cho biết.

Trong khi đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, mục tiêu của chương trình không dừng ở việc đưa một kỹ thuật cao ra đảo mà hướng tới xây dựng mô hình điều trị bền vững.

574ce05a85b204ec5da3.jpg
Trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Ông chia sẻ: “Điều quý giá nhất đối với người bệnh suy thận là được điều trị an toàn và có cơ hội sống bình thường, được đi du lịch, hành hương và tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi mong muốn người bệnh có thể tiếp cận dịch vụ lọc máu chất lượng cao ngay tại Đặc khu Côn Đảo”.

Sự hiện diện của đơn vị lọc máu đã bổ sung một mắt xích quan trọng cho hệ thống y tế tại Đặc khu Côn Đảo. Từ một địa phương còn hạn chế về kỹ thuật chuyên sâu, giờ đây hệ thống y tế cơ sở đang từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân và du khách, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe gắn với phát triển du lịch bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác