Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phân quyền quản lý cho cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phân quyền, giao Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý các mảng thuộc lĩnh vực nông nghiệp với phương châm “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Một góc quang cảnh hội nghị.
Một góc quang cảnh hội nghị.

Ngày 7/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung trong lĩnh vực nông nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã phổ biến các nội dung quản lý nhà nước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong công tác khuyến nông, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn.

Ông Lê Việt Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố, cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y đã được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã; nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh, quản lý hoạt động chăn nuôi, kiểm soát cơ sở giết mổ và xử lý vi phạm hành chính.

bao-chan-nuoi-2.jpg
Ông Lê Việt Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Theo sự phân cấp hiện hành đối với công tác quản lý hoạt động chăn nuôi và thú y, cấp thành phố thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, còn cấp xã đảm nhận 6 nhóm nhiệm vụ.

Ở hoạt động chăn nuôi, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chăn nuôi; tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn; thống kê cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn; giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi tại địa phương…

Còn ở mảng thú y, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giám sát, tiếp nhận và xử lý thông tin dịch bệnh; tổ chức phòng, chống dịch bệnh; công bố dịch bệnh và hết dịch bệnh theo quy định pháp luật. Đồng thời, các địa phương phải chủ động chuẩn bị địa điểm tiêu hủy động vật mắc bệnh; xây dựng kế hoạch giám sát dịch bệnh, kế hoạch an toàn sinh học và phương án ứng phó khi xảy ra dịch.

Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được giao thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở cùng cấp đối với các địa bàn có sản xuất nông nghiệp.

Nhiệm vụ của cấp xã trong hoạt động khuyến nông cần gắn với hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng, du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP; định hướng hoạt động khuyến nông cộng đồng, cộng tác viên khuyến nông; tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, tư vấn, xây dựng mô hình, theo dõi tình hình thiên tai, dịch bệnh…

truc-thanh-2.jpg
Ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, cho biết: Thành phố hiện có hơn 452.000ha đất nông nghiệp, chiếm khoảng 66,5% diện tích tự nhiên; tạo ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Qua một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành nông nghiệp thành phố cơ bản duy trì đà phát triển ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 45% tổng giá trị sản xuất của ngành.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã triển khai thực hiện việc phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố đã rà soát, chuẩn hóa 203 thủ tục hành chính (gồm 158 thủ tục cấp tỉnh và 45 thủ tục cấp xã) trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản và phát triển nông thôn; góp phần giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Một số nhiệm vụ phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã chưa được nhịp nhàng; việc bố trí nhân lực chưa kịp thời và bố trí kinh phí thiếu đồng bộ ở cấp xã đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp trên các địa bàn. Nhiều nhiệm vụ mới được phân cấp nhưng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa có điều kiện tiếp cận, xử lý nên còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị xác định rõ và phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình, thiết lập cơ chế thông tin thông suốt giữa cấp xã với Sở; tích cực chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp khả thi nhằm từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tổ chức bộ máy, nhân lực và phương thức phối hợp; nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.