Hoàn thiện thể chế, kết nối dòng vốn toàn cầu

Với hơn 19 tỷ USD vốn cam kết và sự ra mắt của cấu phần Fintech Hub, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng mới, kết nối nền kinh tế đất nước với dòng chảy tài chính toàn cầu.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế với cam kết đầu tư hơn 19 tỷ USD (Ảnh TÙNG ANH)
Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế với cam kết đầu tư hơn 19 tỷ USD (Ảnh TÙNG ANH)

“Trái tim” công nghệ

Sự kiện ra mắt Trung tâm Fintech Hub tại tòa nhà tài chính Marina vừa qua đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng VIFC-HCMC. Trung tâm này được xác định là “trái tim” thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ của hơn 100 đơn vị công nghệ tài chính và 50 định chế lớn. Fintech Hub đóng vai trò kết nối các tổ chức tài chính, công ty công nghệ và các quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo tiền đề để hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, hoàn chỉnh.

Tính đến giữa tháng 4/2026, VIFC-HCMC đã thu hút hơn 19 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế. Nhiều đối tác hàng đầu thế giới như: Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (Mỹ), Sàn giao dịch chứng khoán LSE (London), Tập đoàn Binance… đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC cho biết: Dù đang trong giai đoạn xây dựng hạ tầng và khuôn khổ pháp lý, nhưng sức hút của trung tâm rất lớn. Mục tiêu chiến lược trong năm 2026 là chuyển hóa các cam kết này thành khoảng 10 tỷ USD vốn giải ngân thực tế, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và đáp ứng nhu cầu vốn bức thiết của nền kinh tế.

Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, ông Thomas James Jacobs, Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho biết, tổ chức này dự kiến giải ngân khoảng 3 tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời, huy động thêm các nguồn lực quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo đó, IFC tập trung hợp tác phát triển hạ tầng và kinh tế xanh, ưu tiên năng lượng, giao thông, logistics, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng số; thúc đẩy sản xuất công nghệ cao, đầu tư bán dẫn, khu công nghiệp; đồng thời, hỗ trợ tài chính-ngân hàng qua vốn dài hạn, tư vấn quản trị và phát triển trái phiếu xanh, bền vững. IFC xác định Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn ưu tiên, phối hợp nâng cấp hệ thống dữ liệu thị trường chứng khoán, đồng hành xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế.

Ông Thomas James Jacobs khẳng định: Các dự án do IFC triển khai không chỉ hướng tới mục tiêu hiệu quả tài chính mà còn chú trọng tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Công Vinh đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa Thành phố Hồ Chí Minh và IFC trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư tư nhân, tài chính xanh và hạ tầng bền vững. Việt Nam hiện nằm trong nhóm tám quốc gia nhận hỗ trợ hàng đầu từ IFC. Năm 2025 là năm thứ 8 liên tiếp IFC huy động trên một tỷ USD mỗi năm cho các dự án dài hạn tại Việt Nam. Lãnh đạo thành phố đề nghị IFC tiếp tục là đối tác chiến lược trong xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố; đồng thời hỗ trợ tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về thị trường vốn, tài chính xanh, fintech (công nghệ tài chính), hạ tầng số và kết nối các nhà đầu tư, định chế tài chính toàn cầu tham gia hệ sinh thái tài chính của thành phố.

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực chất lượng cao

Tiến trình xây dựng VIFC-HCMC đang bước vào giai đoạn then chốt, với yêu cầu cấp thiết hoàn thiện thể chế và khung pháp lý nhằm khơi thông dòng vốn vào nền kinh tế. Theo các chuyên gia, yếu tố quyết định là sớm ban hành quy chế vận hành đồng bộ, nhất là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm tài chính mới như token hóa tài sản thực và thanh toán xuyên biên giới.

Để chuyển vốn cam kết thành giải ngân thực tế, cần và rút ngắn thời gian thành lập tổ chức, nhất là ngân hàng, để nâng cao tính cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, các xu hướng như: tài sản số, blockchain và token hóa tài sản đang được nghiên cứu triển khai thông qua cơ chế sandbox. Việc hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực này sẽ giúp thành phố chủ động hội nhập sâu vào thị trường tài chính công nghệ toàn cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh: “Khi khung pháp lý được hoàn thiện, nguồn vốn cam kết hơn 19 tỷ USD có thể nhanh chóng chuyển thành vốn thực, tạo động lực phát triển cho VIFC-HCMC. Sự ra đời của Luật Đô thị đặc biệt kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về thể chế, trao quyền chủ động hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiến tạo các chính sách vượt trội, không chỉ dừng lại ở phạm vi địa lý hẹp mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn khu vực. Song hành với nỗ lực của chính quyền thành phố, các định chế tài chính quốc tế như: IFC, Nasdaq, Binance, LSE... khẳng định cam kết đồng hành dài hạn. Sự kết hợp giữa nội lực là vai trò đầu tàu của thành phố (chiếm 25% GDP cả nước) và ngoại lực từ các định chế quốc tế sẽ là đòn bẩy để VIFC-HCMC vừa là nơi huy động vốn cho doanh nghiệp trong nước, vừa trở thành điểm đến của các dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn khu vực".

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hoa viên Tam Hiệp được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Người dân Đồng Nai chung tay làm đẹp phố phường

Trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm ở thành phố Đồng Nai, công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở các địa bàn phường trung tâm. Tại phường Tam Hiệp sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đã tạo ra nguồn lực lớn, góp phần làm đẹp phố phường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...