Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhân lực trong giai đoạn mới

Ngày 3/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường cao đẳng phía nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Theo Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tăng dần qua các năm. Năm 2025, cả nước tuyển sinh được khoảng 2,2 triệu người học. Các ngành nghề tuyển sinh lớn thuộc lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ vận tải, du lịch, dịch vụ cá nhân…

Năm 2025, kết quả tốt nghiệp khoảng 1,8 triệu người. Trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp được 400 nghìn học sinh, sinh viên; sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng khoảng 1,4 triệu người.

222.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, cơ cấu tuyển sinh chưa thực sự hợp lý giữa các trình độ đào tạo, giữa các nhóm ngành, nghề và giữa các vùng, miền. Tỷ trọng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp còn thấp so với trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên.

Nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ tuy có nhu cầu nhân lực cao và cơ hội việc làm tốt nhưng lại khó tuyển sinh, trong khi một số ngành dịch vụ, kinh tế lại tập trung số lượng lớn người học.

Các ngành, nghề mới, đặc thù, gắn với xu hướng phát triển của nền kinh tế thu hút người học còn hạn chế. Chất lượng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giữa các vùng, miền còn chưa đồng đều...

Phát biểu tại sự kiện, theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, giáo dục nghề nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

333.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Khu vực phía nam, với vai trò là vùng kinh tế năng động bậc nhất cả nước, là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp, có nhu cầu nhân lực có kỹ năng rất lớn và cũng là nơi nhiều trường cao đẳng đã khẳng định được uy tín, chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở một số nơi còn manh mún, chưa theo kịp yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỷ trọng lao động qua đào tạo còn chưa cao; nhu cầu đào tạo, đào tạo lại còn rất lớn. Năng lực đào tạo ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, nhất là các ngành nghề mới gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chưa đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn tới.

444-9930.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Đây là những thách thức đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống, của từng nhà trường, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và sự gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận các nội dung liên quan định hướng và giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh mới; tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng, duy trì trường cao đẳng chất lượng cao...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Thành phố sáng mãi tên Người

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). 

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Nghĩa tình Thành phố mang tên Bác

Nghĩa tình Thành phố mang tên Bác

Lối sống của người Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh được kế thừa từ tinh thần yêu nước, thương người của những lưu dân theo dòng mở cõi, tiếp tục hòa kết, sinh sôi. Từ đó, hình thành nên phẩm chất cao quý: nhân hậu, vị tha, trọng nghĩa khinh tài, phóng khoáng, hào sảng, dung hợp, không định kiến… 

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.