Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.
Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Trong một buổi sáng tháng 7, theo chân cùng đoàn công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Định, phóng viên đến căn nhà nhỏ của bà Trần Ngọc Thuyền (sinh năm 1949) tại số 12/7, đường Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây đoàn đã trực tiếp hỗ trợ chứng thực giấy ủy quyền để nhận tiền bảo trợ xã hội. Ở ngoài tuổi 70, sức khỏe yếu phải đi lại bằng xe lăn, việc đi lại đối với bà Thuyền gần như là điều không thể. Trước những khó khăn đó, người thân của bà đã đăng ký hỗ trợ theo mô hình chứng thực chữ ký tại nhà.

ndo_br_td005.jpg
Đoàn công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Định đến tận nhà giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

"Tuổi đã cao, phải gắn bó với chiếc xe lăn nên việc đi lại của tôi rất khó khăn. Được đoàn công tác Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Định đến tận nhà hỗ trợ làm các thủ tục giấy tờ, tôi vô cùng xúc động, mừng và yên tâm lắm", bà Thuyền chia sẻ.

ndo_br_td004.jpg
Bà Trần Ngọc Thuyền được đoàn công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Định đến "Chứng thực chữ ký tại nhà".

Bà Tôn Nữ Thị Bướm (sinh năm 1934), 14/12 Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định cũng là một trong những người được hỗ trợ theo mô hình này. Hiện nay bà đã 93 tuổi, chân yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn nên bà đã ủy quyền lại cho con trai nhận các khoản tiền trợ cấp khác của Nhà nước.

ndo_br_td002.jpg
Đoàn công tác gồm cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, Công an khu vực, Trưởng khu phố và đoàn viên thanh niên cùng phối hợp, nhiệt tình hỗ trợ người dân.

Chia sẻ về những đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ông Lê Nhật Quang, con trai bà Tôn Nữ Thị Bướm, vui mừng cho biết: "Việc cải cách thủ tục hành chính mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, không còn mất nhiều thời gian chờ đợi như trước. Đặc biệt, với những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu như mẹ tôi, việc cán bộ đến tận nhà hỗ trợ thực hiện thủ tục không chỉ giúp gia đình giảm bớt khó khăn mà còn thể hiện sự tận tâm, gần gũi của chính quyền trong phục vụ nhân dân".

ndo_br_t009.jpg
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục pháp lý ngay tại gia đình.

Tiếp nối những giá trị nhân văn mà mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà" đã mang lại, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Định khẳng định quyết tâm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ này. Đây không chỉ là việc thực hiện một thủ tục hành chính, mà là nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và thực sự vì dân.

ndo_br_td003.jpg
Bà Tôn Nữ Thị Bướm (93 tuổi) vẫn đủ minh mẫn để làm "Chứng thực chữ ký tại nhà".

Trong suốt một năm qua, mô hình đã nhận được sự tin tưởng và phản hồi tích cực từ nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, người gặp khó khăn trong di chuyển. Nhận thấy đây là giải pháp thiết thực, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Định quyết tâm duy trì mô hình này như một hoạt động thường xuyên. Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục pháp lý ngay tại gia đình, giúp quý bà con tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

ndo_br_t008.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường luôn sẵn sàng sắp xếp lịch trình để hỗ trợ kịp thời khi nhận được thông tin từ người dân. Quy trình thực hiện luôn được chú trọng đơn giản hóa, bảo đảm tính pháp lý.

Để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công không ngừng hoàn thiện quy trình làm việc theo hướng chuyên nghiệp và thân thiện hơn. Cụ thể, chúng tôi đẩy mạnh việc tiếp nhận yêu cầu một cách chủ động, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường luôn sẵn sàng sắp xếp lịch trình để hỗ trợ kịp thời khi nhận được thông tin từ người dân. Quy trình thực hiện luôn được chú trọng đơn giản hóa, bảo đảm tính pháp lý. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên viên phường cam kết luôn giữ vững thái độ làm việc chuẩn mực, chu đáo và tận tâm trong từng khâu xử lý, nhằm mang lại sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.