Tiếp tục thắp sáng và lan tỏa mãi ngọn lửa thanh niên

Ngày 4/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sống mãi ngọn lửa thanh niên”.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam trao tặng những phần quà tình nghĩa đến những đồng đội năm xưa; những suất học bổng đến con em các cựu cán bộ Đoàn Thanh niên bị ảnh hưởng chất độc da cam và có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam trao tặng những phần quà tình nghĩa đến những đồng đội năm xưa; những suất học bổng đến con em các cựu cán bộ Đoàn Thanh niên bị ảnh hưởng chất độc da cam và có hoàn cảnh khó khăn.

Dự tọa đàm có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, dự tọa đàm có hơn 250 cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Đây là chương trình nhằm kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam (1966-2026), đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tọa đàm cũng nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, đồng thời, tiếp tục giữ vững và lan tỏa ngọn lửa lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

quang-canh-2.jpg
Một góc quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm không chỉ là không gian để các nhân chứng lịch sử cùng nhau ngược dòng thời gian, chia sẻ những kỷ niệm sống động, những tấm gương anh hùng nơi chiến khu xưa, mà còn là diễn đàn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Qua đó, chương trình đặt ra nhiệm vụ cấp thiết trong việc đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu, rèn luyện theo lý tưởng của Bác Hồ: Xây dựng thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, vững vàng trước mọi thách thức trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

buu-thong-tin-3797.jpg
Đại diện Ban Giao bưu-Thông tin (Trung ương Cục miền nam) trình bày tham luận tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những hành động và việc làm cao đẹp, những phong trào “mỗi người làm việc bằng hai”, “Tiếng hát át tiếng bom”, những truyền thống hào hùng… Thế hệ thanh niên Trung ương Cục miền nam đã viết nên trang sử vàng chói lọi, bằng xương máu của hơn 2.000 liệt sĩ để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Sau ngày hòa bình, thế hệ đoàn viên năm xưa tiếp tục cống hiến trí tuệ, trở thành những nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, và cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc đó, năm 2014, Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam đã trao tặng những phần quà tình nghĩa đến những đồng đội năm xưa; những suất học bổng đến con em các cựu cán bộ Đoàn Thanh niên bị ảnh hưởng chất độc da cam và có hoàn cảnh khó khăn.

chau-phat-bieu-850.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam, cho biết: "Trong phạm vi trách nhiệm của mình, câu lạc bộ sẽ tiếp tục sống, học tập, lao động, chiến đấu vì chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mặc dù tuổi cao sức yếu, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong hoạt động truyền thông của mình, để góp phần nhỏ trong việc xây dựng, tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. Trong những thập niên qua, câu lạc bộ chúng tôi đã luôn hoạt động với tinh thần và nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước với phong trào “Nhớ ơn liệt sĩ-Đáp nghĩa đồng bào-Chăm lo đồng đội-Tiếp lửa thanh niên”. Sắp tới, chúng tôi sẽ đúc kết, rút kinh nghiệm để xây dựng phong trào này có hiệu quả thực tế và thu hút thế hệ trẻ nhiều hơn nữa.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử quý báu của Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam; tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương đẹp để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam của hôm nay và mai sau.

Ngọn lửa của lý tưởng cách mạng, của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến mà các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam đã truyền lại cho tuổi trẻ Việt Nam ngày nay sẽ tiếp tục được thế hệ hôm nay giữ gìn, tiếp nối và lan tỏa để mỗi đoàn viên, thanh niên luôn tự hào khi được sống, học tập, lao động và cống hiến dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.