Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác
Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác.
Bằng âm nhạc, những câu chuyện lịch sử và niềm tự hào dân tộc đã được kể trọn vẹn trong 120 phút với ba chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới.
Chương trình khắc họa lại chặng đường lịch sử, phát triển của Thành phố, đồng thời lan tỏa sự tự hào của người dân Thành phố mang tên Bác cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Cầu truyền hình kết nối các điểm cầu tại Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, đặc khu Côn Đảo, cùng các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại công viên trung tâm phường Bình Dương, tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).Tham dự chương trình có sự hiện diện của các lãnh đạo gắn bó với quá trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh qua từng giai đoạn.
Bài hát "Ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh" do ca sĩ Đào Mác cùng vũ đoàn, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và Hải quân Vùng 4 đã khiến không gian nghệ thuật như rộng mở hơn.Bối cảnh làng quê cũng đã được dàn dựng một cách công phu, đậm chất kể chuyện.Các ca khúc ca ngợi tinh thần chiến đấu bảo vệ, xây dựng quê hương đất nước như Tình ca tuổi trẻ, Thành phố tình yêu... đã thật sự gây xúc động với nhiều người con thành phố đang thực hiện nghĩa vụ ở đầu cầu Quân cảng Cam Ranh.Với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, được là công dân Thành phố mang tên Bác luôn là niềm tự hào sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ và các lực lượng như biểu tượng cho sự tiếp nối của các thế hệ đang cùng gìn giữ và viết tiếp hành trình phát triển của thành phố.
Biểu tượng "Giọt nước mắt" và sự vượt qua gian khó bằng sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân và chính quyền thành phố được khắc họa đậm nét và thật sự gây xúc động.Khát vọng của người dân thành phố cũng như tất cả mọi người dân Việt Nam đó là sống trong hòa bình cùng bạn bè năm châu đã được truyền tải bằng nghệ thuật.Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố nghĩa tình - đó không chỉ là khẩu hiệu mà được thể hiện rõ trên sân khấu khi có sự xuất hiện, hòa ca của rất nhiều thế hệ lãnh đạo gắn bó cùng sự hình thành, phát triển của thành phố.
50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình của bản lĩnh, khát vọng và đổi mới không ngừng. Cầu truyền hình "Rạng rỡ tên Người" không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử ấy mà còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.
Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.
Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.
Hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.
Chiều 8/10, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2026) và tuyên dương “Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 19 năm 2026.
Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, hiện trên toàn Thành phố có 122 điểm ngập nước, trong đó ở phía đông thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ có hơn 10 điểm.
Hơn một tuần qua, các trận mưa lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều khu vực ngập nặng, có nơi nước vẫn chưa rút sau gần một tuần. Tình trạng ngập kéo dài làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân và đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp chống ngập từ các sở, ngành chức năng.
Cơn mưa lớn giờ tan tầm chiều 7/10 khiến nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập kéo dài, ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều khu vực trung tâm.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chi trả tiền đền bù để giải phóng mặt bằng cho dự án Tỉnh lộ 991 nối dài. Có 126 hộ dân bị ảnh hưởng, nhận tổng số tiền hơn 450 tỷ đồng.
Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.
Trong cuộc cạnh tranh phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ cạnh tranh bằng đất đai, hạ tầng hay chi phí lao động mà đang bước vào cuộc đua về chất lượng nguồn nhân lực.
Ngày 7/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng sớm 7/10, nhiều tuyến đường ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc làm tình hình giao thông đi lại vào giờ cao điểm khó khăn, phương tiện nhích từng chút, nối đuôi trên các tuyến đường.
Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu chuyển từ khai thác các lợi thế sẵn có sang tạo dựng những lợi thế phát triển mới. Trong không gian phát triển sau hợp nhất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là lĩnh vực hỗ trợ mà giữ vai trò trực tiếp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho thành phố.
Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.
Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 168.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, cùng hàng triệu lượt du khách quốc tế mỗi năm. Trong bối cảnh đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài, trong đó có tội phạm ma túy, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.
Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng.
Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.
Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.
Bằng tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định mạnh mẽ vai trò hạt nhân quy tụ khối đại đoàn kết.
Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho biết, GRDP quý III/2026 của thành phố tăng 9,86% (nếu loại trừ yếu tố dầu khí thì GRDP thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số là 10,08%). Thành phố đã đạt tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.
Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…