Theo đó, công tác quy tập được triển khai khẩn trương nhưng đặt yêu cầu chính xác lên hàng đầu. Điểm đáng chú ý là phương pháp tìm kiếm đã được điều chỉnh theo hướng cất bốc từng lớp địa tầng để bảo tồn tối đa thông tin phục vụ công tác xác minh.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết: “Cùng với công tác cất bốc, quy tập, chúng tôi rất quan tâm đến các giấy tờ, kỷ vật của liệt sĩ để khai thác thông tin, phục vụ xác định danh tính và đưa các anh trở về với gia đình sau gần 60 năm chờ đợi”.
Với công tác tìm kiếm liệt sĩ, những mảnh giấy đã úa màu thời gian, một chiếc lược hay cuốn sổ tay còn sót lại,… đó có thể là chìa khóa để mở ra một danh tính đã thất lạc qua nhiều năm.
Tại hiện trường, Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng đang tập trung tối đa khả năng với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về nghĩa trang cùng đồng đội.
Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ luôn nhắc nhau cẩn trọng trong từng công đoạn để không bỏ sót hài cốt hay di vật.
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để bảo quản và nghiên cứu, khai thác toàn bộ giấy tờ, kỷ vật được phát hiện để sớm đưa các anh về với đồng đội và gia đình.
Kế hoạch sắp tới sẽ triển khai mở rộng tìm kiếm tại rãnh số 2 và số 3. Phương pháp thực hiện rất cẩn trọng, khoa học, tỉ mỉ và chặt chẽ, chắc đến đâu làm đến đó, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.