Ứng phó biến đổi khí hậu: Lộ trình chông gai

Hội đồng châu Âu đã phê duyệt kế hoạch tài chính khí hậu, trong đó Liên minh châu Âu (EU) cam kết thực hiện mục tiêu của các nước phát triển là cùng nhau huy động 100 tỷ USD/năm tài trợ các chương trình khí hậu đến năm 2025.
Đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Âu tháng 9/2024. (Ảnh: Reuters)
Đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Âu tháng 9/2024. (Ảnh: Reuters)

Đây là bước đi tích cực, trước thềm Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29), diễn ra tại Azerbaijan tháng 11 tới. Song, thách thức vẫn còn trên lộ trình tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu.

Đóng góp vào nỗ lực chung

EU và các quốc gia thành viên là những nước đóng góp nhiều nhất cho tài chính khí hậu quốc tế và kể từ năm 2013 đã tăng gấp đôi mức tài trợ cho các nước đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu. Hội đồng châu Âu nhấn mạnh về cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu tài chính khí hậu, cũng như đạt được các mục tiêu tập thể đầy tham vọng sau năm 2025.

Đi đầu trong nỗ lực của EU, Chính phủ Đức đang tích cực thực hiện cam kết công bằng về khí hậu toàn cầu, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển và mới nổi thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính phủ Đức cho biết, trong năm 2023, nước này đã cung cấp tổng cộng 9,9 tỷ euro cho các nước trong khuôn khổ gói tài trợ khí hậu 100 tỷ USD mỗi năm, do các nước công nghiệp phát triển cam kết tài trợ cho các nước đang phát triển và mới nổi. Trong số 9,9 tỷ euro có 5,7 tỷ euro được trích từ nguồn ngân sách liên bang, phần còn lại từ các khoản vay do Ngân hàng Đầu tư Đức (KfW) và Công ty Đầu tư và Phát triển Đức (DEG) cung cấp cho các dự án chuyển đổi năng lượng. Bộ trưởng Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức Svenja Schulze khẳng định, Đức là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu.

EU và các quốc gia thành viên là những nước đóng góp nhiều nhất cho tài chính khí hậu quốc tế và kể từ năm 2013 đã tăng gấp đôi mức tài trợ cho các nước đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu. Hội đồng châu Âu nhấn mạnh về cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu tài chính khí hậu, cũng như đạt được các mục tiêu tập thể đầy tham vọng sau năm 2025.

Trong nỗ lực huy động nguồn tài chính giúp các nước đang phát triển, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đẩy mạnh tài trợ cho các giải pháp khí hậu. Chủ tịch WB Ajay Banga đặt mục tiêu cải tổ tổ chức này và tăng cường hỗ trợ cho các quốc gia đang vật lộn với tác động của biến đổi khí hậu.

Hồi tháng 12/2023, WB cam kết nâng tỷ lệ tài trợ hằng năm dành cho các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu, từ 35% lên 45% trong tài khóa 2025, bắt đầu từ tháng 7 vừa qua.

WB cho biết mục tiêu trên gần tới đích ngay trong tài khóa 2024, với gần 44% trong tổng số 97 tỷ USD mà WB cam kết đã được phân bổ cho các dự án liên quan đến khí hậu.

WB mới đây thông báo đã cung cấp khoản tài trợ kỷ lục 42,6 tỷ USD dành cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu trong năm tài chính 2024, tăng 10% so với một năm trước đó. Nguồn tài chính này đã được phân bổ để hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt đói nghèo trên thế giới, đầu tư vào năng lượng sạch, xây dựng các cộng đồng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, WB cũng lưu ý vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Gần đây, các chủ nợ đa phương và song phương đã áp dụng "điều khoản nợ phục hồi khí hậu" với các thỏa thuận cho vay cấp chính phủ, nhằm giảm áp lực lên các nước nhỏ và gặp khó khăn trong việc trả nợ.

Năm ngoái, một số chủ nợ song phương và đa phương, như WB và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, đã công bố triển khai điều khoản nêu trên trong các thỏa thuận vay. Hiện có 44 quốc gia đủ điều kiện được hưởng điều khoản ân hạn nợ của WB trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Australia là một trong những nhà tài trợ và cho vay lớn nhất dành cho khu vực Nam Thái Bình Dương vốn dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và là nơi nhiều quốc gia phải đối mặt với áp lực về tài chính.

Năm ngoái, Anh cũng công bố điều khoản nợ liên quan đến khí hậu đầu tiên với Senegal và Guyana và nỗ lực mở rộng cơ chế này cho thêm 10 quốc gia khác.

Vẫn còn nhiều rào cản

Biến đổi khí hậu chỉ có thể được ngăn chặn nếu có nỗ lực chung tay của toàn thế giới, kể cả những quốc gia phụ thuộc vào tài trợ. Thích ứng với biến đổi khí hậu cũng có vai trò quan trọng hàng đầu để người dân có thể duy trì sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, để huy động nguồn tài chính, vốn được coi là nhân tố quan trọng nhất giúp các nước đang phát triển thích ứng và chống biến đổi khí hậu, lại vẫn gặp nhiều rào cản. Các quốc gia hiện vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về một hiệp ước quan trọng liên quan đến tài trợ khí hậu, chia rẽ về việc ai trả tiền và trả bao nhiêu. Thực tế này đe dọa khả năng đạt được thỏa thuận tại COP29.

Các nhà tài trợ lớn, trong đó có EU và Mỹ, vẫn chưa tiết lộ mức sẵn sàng tài trợ, trong khi phải chống chọi áp lực buộc họ phải đưa ra con số cụ thể, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước phát triển rơi vào bất ổn chính trị và kinh tế.

Các nước công nghiệp phát triển cam kết đoàn kết và hỗ trợ các nước đang phát triển và mới nổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đầy cam go, song trước tình hình căng thẳng về ngân sách ở nhiều nước tài trợ truyền thống, thế giới kêu gọi tìm kiếm và gia tăng các nguồn tài chính mới nhằm giúp các quốc gia ở Nam bán cầu thực hiện nghĩa vụ bảo vệ khí hậu.

COP28 đã mở đường cho quyết định loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trên toàn thế giới, đồng thời tăng 3 lần mức năng lượng tái tạo và gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng vào năm 2030.

Đây là thành công lớn, đòi hỏi tất cả các quốc gia phải thực hiện nhất quán. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, những nỗ lực quốc tế nhằm giảm khí nhà kính gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu vẫn không đủ để có thể kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 1,50C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển, chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, rất khó khăn trong việc tìm kiếm một thỏa thuận tại COP29 nhằm có được khoản hỗ trợ hơn 1.000 tỷ USD/năm cho tài chính khí hậu, tức gấp 10 lần so với mức tài trợ hiện tại.

COP29 được coi là "COP tài chính" vì các quốc gia giàu chịu trách nhiệm chính về sự ấm lên của Trái đất có thể đưa ra cam kết mới, tăng đáng kể viện trợ cho các quốc gia nghèo hơn để hành động vì khí hậu. Số tiền cam kết hiện nay là 100 tỷ USD/năm sẽ hết hạn vào năm 2025 và thấp hơn nhiều so với nhu cầu của các quốc gia đang phát triển. Nước chủ nhà COP29 là Azerbaijan kêu gọi các bên tận dụng tối đa giai đoạn quan trọng trước thềm COP29 để tìm kiếm sự đồng thuận về vấn đề này.

Một số nước đưa ra quan điểm cho rằng, một điều quan trọng nữa là bên cạnh các nước công nghiệp phát triển, một số quốc gia khác chưa từng là nhà tài trợ cũng cần hành động nhiều hơn nữa, nhất là những nước đang phát thải khí nhà kính lớn và có tiềm lực tài chính cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Một trạm xăng ở Dar es Salaam, Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Vòng xoáy của bão giá năng lượng

Xung đột tại Trung Đông và tắc nghẽn Eo biển Hormuz khiến ngành hàng không thế giới chao đảo trong vòng xoáy của cơn bão giá nhiên liệu leo thang và nhu cầu đi lại suy giảm, thậm chí được dự báo sẽ còn kéo dài kể cả sau khi xung đột chấm dứt.

Quang cảnh một phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 23/9/2025. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bước khởi đầu cho một hành trình dài

Trong lịch sử hơn 80 năm phát triển, Liên hợp quốc đã không ngừng khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, cùng vai trò là “ngọn hải đăng” soi lối cho nhân loại hướng tới hòa bình và hợp tác qua những giai đoạn sóng gió.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngân sách dành cho ICE vượt qua trở ngại lớn tại Mỹ

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách nhằm cấp kinh phí cho Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) cùng Lực lượng tuần tra biên giới trong 3 năm. Việc dự luật ngân sách dành cho ICE vượt qua cửa ải khó nhằn này khiến chính quyền Xứ Cờ hoa thở phào nhẹ nhõm trước sức ép lâu nay của đảng Dân chủ.

Những người di cư được giải cứu chờ lên bờ tại Marsaxlokk, Malta, tháng 4/2023. (Ảnh: Jonathan Borg/Xinhua)

Di cư toàn cầu: Cuộc khủng hoảng thầm lặng

Cuộc khủng hoảng nhân đạo âm thầm nhưng khốc liệt đang diễn ra trên các nẻo đường di cư. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), khoảng 8.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường di cư toàn cầu năm 2025.

Quang cảnh làng Kumzar ở miền bắc Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giải pháp toàn diện chấm dứt xung đột

Sau khi Iran tuyên bố Eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa trở lại, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban được công bố, thị trường dầu mỏ đã có những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, dòng chảy thương mại toàn cầu hoàn toàn có thể gián đoạn nếu lệnh ngừng bắn mất hiệu lực. Cần có một giải pháp bền vững cho vấn đề này.

Mới đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức cuộc diễn tập an ninh mạng quy mô lớn mang tên "Locked Shields" năm 2026. (Ảnh: VNA Media)

Mặt trận không tiếng súng của kỷ nguyên số

Trước đây, các cuộc tập trận thường gắn liền với hình ảnh lực lượng quân đội hùng hậu được triển khai cùng hàng loạt vũ khí tối tân, song hiện nay, ngày càng nhiều cuộc tập trận được thực hiện trước màn hình máy tính.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

“Mồi lửa” nguy hiểm

Trong lúc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban có nguy cơ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh lan rộng ở khu vực. Israel và Mỹ không thể thương lượng ngừng bắn với Iran khi mặt trận của Israel ở Liban tiếp tục đỏ lửa.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong một cuộc họp báo ở Warsaw. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mở rộng không gian hợp tác

Chuyến công du Đông Bắc Á của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phản ánh một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy chiến lược của Warsaw, giữa bối cảnh thế giới liên tục “trở gió”. Từ điểm dừng tại Hàn Quốc đến chặng tiếp theo ở Nhật Bản, Ba Lan cho thấy sự chủ động mở rộng không gian hợp tác vượt ra ngoài châu Âu.

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran ngày 8/4/2026. Ảnh: (THX/TTXVN)

Đoàn kết, hợp tác vượt qua vòng xoáy

Xung đột tại Trung Đông đang khiến thế giới chao đảo, trong đó nền kinh tế toàn cầu sẽ quay đầu giảm tốc mạnh nếu cuộc chiến kéo dài. Những dự báo có phần ảm đạm này tô vẽ nên bức tranh kinh tế thế giới kém tươi sáng.

Người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình Gaza: Cánh cửa hòa bình còn xa vời

Giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas, Israel chấm dứt hoạt động quân sự và rút quân là những điều kiện tiên quyết trong kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza. Tuy vậy, việc các bên không tuân thủ lộ trình khiến bài toán hóc búa về khôi phục hòa bình cho dải đất hẹp ven Địa Trung Hải vẫn chưa có lời giải.

Lực lượng an ninh Iran tuần tra cạnh một tàu hàng ở Eo biển Hormuz. (Ảnh: GETTYIMAGES)

Thách thức duy trì dòng chảy năng lượng

Gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chủ chốt của thế giới, đang khiến dòng chảy dầu mỏ toàn cầu suy giảm mạnh. Các “đại gia” dầu mỏ ở vùng Vịnh phải tính toán chuyển hướng xuất khẩu qua các tuyến vận tải khác ngoài eo biển Hormuz...

Ảnh minh họa: Xinhua/Reuters

Quan hệ Nga-Mỹ: Một bước tiến quan trọng

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xung đột quốc tế như “nước sôi lửa bỏng”, quan hệ Nga-Mỹ vừa lóe lên những tín hiệu đáng chú ý. Các diễn biến gần đây không chỉ hé lộ xu hướng vận động mới, mà còn mở ra những kịch bản đối thoại giữa hai quốc gia thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phép thử với NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đứng trước nhiều thử thách do cách tiếp cận khác nhau giữa các thành viên trong xử lý một số “điểm nóng” quốc tế. Tuyên bố mới đây của Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ rời đi càng bộc lộ rõ tình trạng rạn nứt nội bộ NATO.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 3/3/2026, cho thấy các tòa nhà bị hư hại và đống đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: XINHUA)

Những khoảng lặng cần thiết

Thế giới đang trong trạng thái dễ tổn thương, nơi bất kỳ một “lằn ranh đỏ” nào trong các cuộc đột nếu bị phá vỡ đều có thể làm lan đám lửa bất ổn trên toàn cầu. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Củng cố lòng tin chiến lược

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Cùng với mục tiêu tăng cường khoáng sản thiết yếu, công nghệ hạt nhân, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyến công du còn phản ánh tính toán chiến lược dài hạn của Pháp, nhằm khẳng định vai trò tại khu vực địa chính trị quan trọng này.