Cuộc đối đầu gay cấn trên chính trường Brazil

Sự kiện Tổng thống đương nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro chính thức khởi động chiến dịch tranh cử đánh dấu bước ngoặt quan trọng, định hình lại bức tranh chính trị Brazil.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. (Ảnh: TTXVN)
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. (Ảnh: TTXVN)

Đây không chỉ là cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống, mà còn là một cuộc đối đầu gay cấn giữa hai xu hướng chính trị trái ngược nhau, phản ánh sự phân hóa sâu sắc trong xã hội của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ.

Chiến dịch lần này đánh dấu nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 lịch sử của ông Lula da Silva (Đảng Công nhân - PT).

Ở tuổi 80, ông Lula da Silva mang đến hình ảnh một chính khách lão luyện, đại diện cho cánh tả với các chính sách tập trung vào tái thiết xã hội, bảo vệ rừng Amazon, tăng cường phúc lợi và chống nghèo đói.

Ở chiều ngược lại, việc cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị cấm tranh cử và chịu án phạt pháp lý đã mở đường cho con trai ông - Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro (Đảng Tự do - PL), 45 tuổi - đứng ra gánh vác ngọn cờ tập hợp của “Chủ nghĩa Bolsonaro” - lực lượng cánh hữu bảo thủ với tư tưởng bảo vệ giá trị gia đình truyền thống, tự do kinh tế, đường lối cứng rắn với tội phạm và duy trì tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới chủ doanh nghiệp nông nghiệp cùng cộng đồng Do Thái/Tin Lành.

Bước vào cuộc đua, lợi thế của Tổng thống Lula da Silva là tư cách Tổng thống đương nhiệm giúp ông chủ động trong việc điều hành chính sách, cùng uy tín quốc tế phục hồi sau nhiều nỗ lực ngoại giao.

Thách thức lớn nhất của ông là tuổi tác và những rào cản từ tăng trưởng kinh tế chậm lại, cũng như sự phản đối gay gắt từ tầng lớp trung lưu và khu vực phía nam giàu có.

Ngoài ra, việc kết hợp một liên minh đa dạng từ cánh tả đến trung hữu đòi hỏi sự thỏa hiệp liên tục, dễ làm suy yếu tính đột phá trong chính sách.

Về phần Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, ông có lợi thế kế thừa nền tảng cử tri trung thành đông đảo từ cha mình, cùng sự hỗ trợ tài chính và truyền thông mạnh mẽ từ các tập đoàn nông nghiệp và giới truyền thông bảo thủ.

Nhưng ông cũng phải đối mặt áp lực thoát khỏi “cái bóng” của cha để thu hút cử tri trung dung - những người vốn mệt mỏi với sự bế tắc và căng thẳng chính trị. Đồng thời, ông cũng phải đối mặt các cuộc điều tra pháp lý và tranh cãi nội bộ cánh hữu.

Cử tri tại nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latin sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 4/10 tới. Cả hai ứng cử viên dẫn đầu đều đã lựa chọn những căn cứ địa chính trị quen thuộc để tổ chức các cuộc mít-tinh mở màn chiến dịch của mình.

Trong bài phát biểu trước khoảng 40.000 người ủng hộ tại thành phố Sao Bernardo do Campo (bang Sao Paulo) ngày 16/8, Tổng thống Lula da Silva đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phụ nữ - lực lượng chiếm 53% trong tổng số 158 triệu cử tri của Brazil và là nhân tố đóng góp then chốt vào chiến thắng sít sao của ông hồi năm 2022.

Nhà lãnh đạo cánh tả kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới, khẳng định nam giới cần được giáo dục từ nhỏ về sự bình đẳng với phái nữ.

Trong khi đó, tại bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro phát động chiến dịch trước khoảng 9.000 người tham dự.

Ông cam kết đưa Brazil thoát khỏi tình trạng tham nhũng, bạo lực, giá lương thực tăng cao và nợ công leo thang, bảo vệ phụ nữ và trừng trị thích đáng các hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em, nhằm gia tăng tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri nữ.

Theo kết quả cuộc khảo sát của công ty thăm dò Quaest công bố mới đây, ông Lula da Silva hiện nhận được 43% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ dành cho ông Flavio Bolsonaro là 40%.

Sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống cho thấy chính trường Brazil vẫn ở trong trạng thái lưỡng cực hóa gay gắt.

Quốc gia này gần như bị chia đôi thành hai cánh tư tưởng khó hòa giải. Sự biến mất của các lực lượng trung dung truyền thống khiến bầu không khí chính trị luôn trong trạng thái đối đầu căng thẳng.

Sự kiện ngày 16/8 không chỉ kích hoạt cuộc đua đến ngày bầu cử mà còn là phép thử lớn đối với nền dân chủ Brazil.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu Brazil sẽ tiếp tục con đường hội nhập, chú trọng xã hội dưới thời Tổng thống Lula da Silva, hay quay trở lại dòng chảy chủ nghĩa dân túy bảo thủ của gia tộc Bolsonaro.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần.