Triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư” tại Huế

Ngày 18/4, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa (33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 - Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” và hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

Triển lãm được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị tri thức, khơi gợi niềm yêu thích đọc sách và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

2-1.jpg
Những bản sách cổ triều Nguyễn được Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế giới thiệu tại triển lãm.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông Nguyễn Phước Hải Trung, kho tàng thư tịch triều Nguyễn là di sản tư liệu đồ sộ, phản ánh toàn diện bức tranh về chính trị, xã hội, văn hóa nghệ thuật, giáo dục khoa cử, an ninh quốc phòng của một giai đoạn lịch sử.

2-2.jpg
Những bản sách cổ triều Nguyễn được Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế giới thiệu tại triển lãm.

Bộ sưu tập thư tịch cổ triều Nguyễn được Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế giới thiệu trong triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư” là kết quả của công tác sưu tầm, đặc biệt là sự hiến tặng của nhiều cá nhân yêu di sản trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, bộ sưu tập này bao gồm: thơ văn ngự chế của các vua Nguyễn; văn hóa nghệ thuật thời Nguyễn; giáo dục khoa cử thời Nguyễn; lịch sử chính trị triều Nguyễn; văn bản hành chính triều Nguyễn… Đó là hệ thống tư liệu quan trọng khi nghiên cứu về triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

3-1.jpg
Các bản sách cổ triều Nguyễn được giới thiệu tại triển lãm.

Không dừng lại ở giá trị nghiên cứu, triển lãm còn là dịp tri ân những cá nhân đã góp phần gìn giữ, trao tặng các tài liệu quý cho bảo tàng. Qua đó, khẳng định ý nghĩa bền vững của những di sản chữ viết mà cha ông để lại.

4-6290.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông Nguyễn Phước Hải Trung chia sẻ về những bản sách cổ.

Với 34 bản sách cổ được giới thiệu, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm, cùng những bản sách có giá trị về văn hóa-lịch sử Triều Nguyễn, triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản tư liệu, hiểu thêm về tâm huyết của tiền nhân, từ đó nuôi dưỡng ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

5-7113.jpg
Đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Huế cùng bạn đọc đến tham quan tại triển lãm.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/4/2026.

* Cùng ngày, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân giới thiệu cuốn sách “Nguyễn Đắc Xuân - Người cầm bút với Huế mình”, ấn phẩm thứ 90, cũng là một trong những công trình đặc biệt của ông Nguyễn Đắc Xuân.

Cuốn sách khổ 24x24cm, dày 344 trang, do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành cuối năm 2025, tập hợp gần 1.000 bức ảnh đen trắng và ảnh màu, kèm theo chú thích chi tiết về bối cảnh ra đời, sự kiện và những lần gặp gỡ các nhân vật gắn với hành trình nghiên cứu, sáng tác của tác giả.

Mỗi bức ảnh trong sách là một lát cắt ký ức, phản ánh các giai đoạn hoạt động của Nguyễn Đắc Xuân từ thời tham gia đấu tranh yêu nước đến quá trình dấn thân nghiên cứu lịch sử, văn hóa Huế.

7-7369.jpg
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với gia đình tác giả giới thiệu cuốn sách “Nguyễn Đắc Xuân - Người cầm bút với Huế mình”.

Sách được chia thành 10 phần, lần lượt đi qua các chặng đời của tác giả: từ quê hương, tuổi thơ, gia đình; những năm tháng tranh đấu, kháng chiến; đến hành trình cầm bút, nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa. Nhiều nội dung cũng ghi lại mối liên hệ với hậu duệ các vua cuối triều Nguyễn, những người thầy, bạn bè, tri âm, cùng hành trình xây dựng tủ sách Gác Thọ Lộc.

Đáng chú ý, trong một chương viết về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế, tác giả đưa người đọc “thăm lại” những địa điểm lịch sử như ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan hay làng Dương Nỗ, đồng thời giới thiệu các nhân vật từng gắn bó với giai đoạn này, qua đó góp thêm tư liệu sống động cho việc tìm hiểu về Bác Hồ.

Nhờ nhiều năm miệt mài nghiên cứu, Nguyễn Đắc Xuân đã có cơ hội tiếp xúc, ghi chép từ nhiều nhân vật và nguồn tư liệu quý, góp phần làm phong phú thêm bức tranh lịch sử-văn hóa của cố đô trong hơn một thế kỷ.

6-1392.jpg
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân chia sẻ tại buổi giới thiệu cuốn sách.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (90 tuổi) cho biết, ông đã dành hơn 60 năm cầm bút, vừa tham gia hoạt động cách mạng, vừa nghiên cứu nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Theo ông, cuốn sách lần này là cách nhìn lại hành trình ấy, đồng thời gợi mở cho bạn đọc một góc nhìn về lịch sử Huế qua nhiều thập niên.

Tại buổi giới thiệu cuốn sách, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Huế cũng chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện gắn với Nguyễn Đắc Xuân, nhấn mạnh sự bền bỉ và tâm huyết của ông trong hành trình viết và gìn giữ ký ức về Huế qua 90 đầu sách đã xuất bản.

Có thể bạn quan tâm

Một cá thể bò tót trưởng thành được ghi nhận thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa của nhóm nghiên cứu thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây). Ảnh: đơn vị cung cấp

Phát hiện nhiều cá thể bò tót tại rừng phía nam Khánh Hòa: Củng cố dữ liệu khoa học cho công tác bảo tồn

Ngày 18/4, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, kết quả giám sát sinh học tại khu vực rừng phía nam tỉnh đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt có hàng chục cá thể bò tót được phát hiện thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa.

Đoạn đường “nút thắt cổ chai” ở Cửa Lò đã được người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng.

Gỡ “nút thắt cổ chai” ở Cửa Lò: Khi chính quyền gần dân, lòng dân mở lối

Chỉ chưa đầy 50m trên trục đường ven biển Bình Minh, phường Cửa Lò, nhưng “nút thắt cổ chai” này đã tồn tại suốt nhiều năm, làm chậm tiến độ một dự án hạ tầng trọng điểm, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông. Điểm nghẽn ấy không chỉ nằm ở mặt bằng, mà còn là những khúc mắc chưa được tháo gỡ trong lòng dân.

Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ ở Hố Nước, thôn 5, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Ngang nhiên khai thác vàng trái phép tại xã miền núi Thạnh Bình

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ, ngang nhiên ở khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và làm cạn kiệt tài nguyên.

Lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Mê Thuột. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa tăng tốc các dự án giao thông mở đường cho không gian phát triển mới

Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông được coi là “mạch máu” dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh, cho thấy quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược mở rộng không gian phát triển là phù hợp với địa phương.

Bình minh biển Tiên Điền (Hà Tĩnh). (Ảnh: ĐẬU HÀ)

Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh" năm 2026

Sáng 17/4, tại hội nghị cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm; khai trương mùa du lịch biển và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã phát động cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh" năm 2026.

Dự án Khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chuyển hóa từ tư duy đổi mới thành hành động bứt phá

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp” đã được các cấp ủy quán triệt, chỉ đạo cụ thể hóa trong thực tiễn. Với Đà Nẵng, việc quán triệt chỉ đạo này góp phần thúc đẩy thành phố hành động quyết liệt hơn, tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng nhiều năm.

Lực lượng chức năng tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân tại cảng Cửa Việt.

Quảng Trị nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

Cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, Quảng Trị đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).