Đặc sắc Lễ hội truyền thống điện Huệ Nam tại Huế

Với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) diễn ra vào đầu tháng 3 âm lịch năm nay có ý nghĩa đặc biệt, hưởng ứng Festival mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Đoàn cung nghênh Thánh Mẫu bằng đường bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng) lên công viên Thương Bạc.
Đoàn cung nghênh Thánh Mẫu bằng đường bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng) lên công viên Thương Bạc.

Ngày 18/4 (nhằm ngày mồng 2 tháng 3 Bính Ngọ), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, Ban Bảo trợ điện Huệ Nam (còn gọi điện Hòn Chén) - Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Chi hội Di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Huế phối hợp tổ chức Lễ hội điện Huệ Nam năm 2026 với sự tham dự của hàng trăm thanh đồng, đạo hữu theo tín ngưỡng thờ Mẫu cùng đông đảo người dân địa phương và du khách.

Nét độc đáo của Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) năm nay là lần thứ 4 tái hiện lại lễ rước - cung nghinh Thánh Mẫu bằng đường bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng) lên công viên Thương Bạc cạnh sông Hương (đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân (thành phố Huế) trước khi xuống thuyền di chuyển lên điện Huệ Nam.

1.jpg
Đoàn rước - cung nghinh Thánh Mẫu bằng đường bộ trong Lễ hội điện Huệ Nam trên đường phố Huế.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thanh đồng, đạo hữu dự lễ hội điện Huệ Nam đã tham gia lễ rước bằng đường bộ cùng đông đảo người dân, du khách có mặt tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo để tham gia nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu.

Ngay sau lễ cáo, Ban tổ chức đã tiến hành nghi lễ cung nghênh bằng đường bộ đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố Huế. Đoàn cung nghênh bắt đầu từ Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng) dọc theo tuyến đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội lên đường Trần Hưng Đạo, trước khi dừng lại không gian công viên Thương Bạc.

2.jpg
Sau lễ cáo tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng), Ban tổ chức tiến hành cung nghinh Thánh Mẫu bằng đường bộ đã được tái hiện.

Nét đặc sắc của lễ hội năm nay là hoạt động rước - cung nghinh Thánh Mẫu bằng đường bộ với sự tham gia của hàng trăm thanh đồng, đạo hữu lễ rước long kiệu Thánh Mẫu và hòm sắc vua phong, cùng các vật thờ cúng như tán, cờ, quạt; có đội hầu bóng, những người phục dịch và đông đảo du khách đi theo.

Thông qua lễ rước - cung nghinh Thánh Mẫu nhằm xây dựng một carnival dân gian độc đáo, có quy mô lớn, phô diễn nét độc đáo của những trang phục cổ xưa đầy màu sắc, kết hợp các hình thức diễn xướng, vũ điệu đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu.

4.jpg
Đoàn rước đi dọc đường Chi Lăng đến cầu Gia Hội, thành phố Huế.

Cùng với các hương án, đông đảo các thanh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống với cờ, phướn tạo nên một đám rước đa màu sắc nhưng vẫn giữ được không khí trang nghiêm, thành kính.

Theo Ban tổ chức Lễ hội điện Huệ Nam, đây là lần thứ 4 một lễ hội truyền thống, đa sắc màu theo tín ngưỡng thờ Mẫu được tái hiện và xây dựng một carnival dân gian độc đáo, có quy mô lớn tại Festival mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Năm nay, lễ hội thu hút khoảng 5.000 người tham gia với hơn 35 bằng, án (thuyền rước) trên sông.

5.jpg
Đoàn rước đi qua đường Trần Hưng Đạo rợp sắc hoa vàng.

Với đoạn đường hơn 2km, đoàn rước với các hương án cùng hàng trăm thanh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống cùng cờ trống, phướng… tạo nên không khí lễ hội trang nghiêm. Dọc hai bên đường đoàn rước đi qua có rất nhiều người dân du khách chào đón, tạo nên không khí lễ hội cộng đồng đa màu sắc, độc đáo.

Tại công viên Thương Bạc, Ban tổ chức cùng Đoàn cung nghênh đã làm lễ cáo yết cầu an trước khi nghênh giá xuống các bằng, án (thuyền rồng) để ngược theo dòng sông Hương lên thượng nguồn đến điện Huệ Nam, thuộc phường Kim Long (thành phố Huế).

Ngoài lễ rước Thánh Mẫu bằng đường bộ, nét độc đáo của lễ hội truyền thống điện Huệ Nam còn là hoạt động rước Thánh Mẫu bằng hàng loạt bằng, án, thuyền rồng di chuyển trên sông Hương.

6.jpg
Lễ hội cũng được xem là một festival văn hóa dân gian, cộng đồng đặc trưng của Cố đô.

Hoạt động rước Thánh Mẫu trên sông Hương có sự tham gia của hàng chục chiếc thuyền rồng, bên trong đặt long kiệu Thánh Mẫu và hòm sắc vua phong, cùng các vật thờ cúng như tán, cờ, quạt. Đoàn thuyền có sự tham gia của đông đảo các thanh đồng, đạo hữu, những người phục dịch và du khách hành hương theo các thuyền lên điện Huệ Nam.

Tại điện Huệ Nam, sau khi sắp xếp nghi lễ và khai hội, Lễ hội tiếp tục diễn ra nghi lễ quan trọng khác như lễ Chánh Tế, cầu nguyện Quốc thái dân an và lễ Hoàn tạ… Đoàn thuyền rồng sau đó sẽ quay đầu trở về Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng).

7.jpg
Đoàn rước dừng lại tại không gian công viên Thương Bạc và tiến hành lễ cáo yết cầu an trước khi nghênh giá xuống các bằng, án (thuyền rồng).

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, lễ hội điện Huệ Nam được biết đến là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na được tổ chức vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hằng năm.

Lễ hội thu hút hàng vạn lượt người đến tham dự và đây được xem là một Festival văn hóa dân gian, cộng đồng đặc trưng của vùng đất Cố đô. Cuối năm 2024, lễ hội điện Huệ Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

8.jpg
Đoàn rước sau đó di chuyển bằng thuyền, ngược dòng Hương lên điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4 (nhằm mồng 2 và 3 tháng 3 âm lịch), là lễ hội dân gian truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung, được tổ chức hằng năm tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Ngoài các lễ chính, còn các lễ phóng sanh, phóng đăng, với các làn điệu chầu văn xứ Huế... thu hút nhiều du thuyền ngược dòng sông Hương với lượng du khách rất đông đến từ các tỉnh, thành trong cả nước đến với lễ hội.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.