Quảng Trị: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc biên giới trong tình hình mới

Ngày 18/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và lễ đón nhận Huân chương Chiến công.

Quang cảnh hội nghị .
Quang cảnh hội nghị .

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các xã, phường, đặc khu biên giới trong tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng vững mạnh.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục phát huy các mô hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng ở vùng biên giới, đồng thời làm tốt công tác đối ngoại.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, từ khi tổ chức lại tổ chức, bộ máy đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chủ trì bắt giữ 565 vụ với 652 đối tượng; triệt phá 12 chuyên án, 23 vụ án; thu giữ 837,5kg ma túy và 2 khẩu súng.

a2.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã ghi nhận, chúc mừng những chiến công của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, kết quả đó đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới gắn với nâng cao đời sống người dân, xây dựng hệ thống chính trị vùng biên giới ngày càng vững mạnh.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương biên giới để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới, đi đầu trong thực hiện các mô hình, cách làm mới để tạo sinh kế ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, miền núi.

a3.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới; giải quyết tốt các tình hình, vụ việc trên biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo công tác biên phòng, đấu tranh chống khai thác IUU hiệu quả; tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn biên giới của tỉnh.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức lễ đón nhận Huân chương chiến công của Chủ tịch nước tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 1 tập thể là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 4 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho 3 cá nhân và tập thể Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 3 cá nhân; bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 1 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.