Phát hiện nhiều cá thể bò tót tại rừng phía nam Khánh Hòa: Củng cố dữ liệu khoa học cho công tác bảo tồn

Ngày 18/4, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, kết quả giám sát sinh học tại khu vực rừng phía nam tỉnh đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt có hàng chục cá thể bò tót được phát hiện thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa.

Một cá thể bò tót trưởng thành được ghi nhận thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa của nhóm nghiên cứu thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây). Ảnh: đơn vị cung cấp
Một cá thể bò tót trưởng thành được ghi nhận thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa của nhóm nghiên cứu thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây). Ảnh: đơn vị cung cấp

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Vườn Quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây), quá trình thiết lập các khu vực giám sát đã ghi nhận sự lưu trú của nhiều loài có giá trị bảo tồn cao như vượn đen má vàng, chà vá chân đen, sóc bay lớn, sơn dương, chồn hương, nai, tê tê Java…. đây đều là những loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Đáng chú ý, trong tổng số 5 tuyến điều tra được triển khai, hai tuyến Gia Nhông và Đá Đen đã ghi nhận dấu vết sinh học rõ ràng của bò tót, bao gồm dấu chân, phân thải và các hoạt động kiếm ăn, di chuyển. Kết quả phân tích cho thấy có từ 13 đến 17 cá thể bò tót xuất hiện và dừng nghỉ trong khu vực rừng này.

Ảnh ghi nhận loài nai đang lưu trú tại vùng rừng thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây).

Ảnh ghi nhận loài nai đang lưu trú tại vùng rừng thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây).

Cụ thể, tại tuyến Gia Nhông, các ô đo đếm dấu vết cho thấy sự hiện diện của hai đàn bò tót. Đàn thứ nhất ước tính từ 4–6 cá thể, trong đó có một cá thể non; đàn thứ hai gồm khoảng 3-4 cá thể trưởng thành. Trong khi đó, tuyến Đá Đen ghi nhận từ 6-7 cá thể trưởng thành.

Các vị trí phát hiện chủ yếu thuộc sinh cảnh rừng lá kim trên các sườn dốc, xen kẽ với trảng cỏ và rừng thường xanh, điều kiện sinh thái phù hợp với tập tính sinh sống của loài.

ndo_tr_img-6365-8412.jpg
Ảnh ghi nhận dấu chân bò tót tại tuyến Đá Đen.

Kết quả này được thu thập thông qua phương pháp điều tra khoa học kết hợp giữa khảo sát theo tuyến, điểm và lắp đặt hệ thống bẫy ảnh ghi hình liên tục trong nhiều tháng (bắt đầu hồi tháng 10/2023).

Việc áp dụng đồng bộ các phương pháp hiện đại đã giúp nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, đồng thời cung cấp bằng chứng trực quan về sự hiện diện của các loài quý hiếm trong tự nhiên.

ndo_br_img-6362-4383.jpg
Một cá thể bò tót trưởng thành được ghi nhận đang dừng nghỉ tại tuyến Gia Nhông.

Các chuyên gia nhận định, việc ghi nhận số lượng đáng kể cá thể bò tót và các loài nguy cấp khác không chỉ phản ánh tính đa dạng sinh học cao của khu vực mà còn tạo cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng và triển khai các chương trình quản lý, bảo tồn hiệu quả trong thời gian tới.

Bên cạnh bò tót, loài linh trưởng quý hiếm chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) cũng được ghi nhận với số lượng tương đối lớn.

Trên các tuyến điều tra, các nhà khoa học xác định có 8 đàn với tổng số cá thể dao động từ 149 đến 180. Tuyến Gia Nhông ghi nhận mật độ cao nhất với 3 đàn, trong khi tuyến Hàm Leo phát hiện một đàn lớn từ 45-50 cá thể. Toàn bộ các đàn đều được quan sát trực tiếp, cho thấy mức độ hiện diện ổn định của loài trong khu vực.

ndo_br_img-6366-2574.jpg
Lợn rừng được chụp qua bẫy ảnh tại vùng rừng thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây).

Theo thống kê, hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Phước Bình hiện ghi nhận 6 loài lưỡng cư, 18 loài bò sát, 30 loài chim và 35 loài thú có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Với tổng diện tích khoảng 25.000ha, Vườn quốc gia Phước Bình giữ vai trò đặc biệt trong bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này nằm tại vùng chuyển tiếp sinh thái giữa rừng thường xanh núi cao thuộc cao nguyên Langbiang và hệ sinh thái đất thấp Nam Trung Bộ, tạo nên sự giao thoa độc đáo về thành phần loài và cấu trúc sinh cảnh.

Những phát hiện mới nhất không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học quan trọng mà còn nhấn mạnh giá trị bảo tồn của khu vực, trong bối cảnh đa dạng sinh học đang chịu nhiều sức ép từ biến đổi khí hậu và hoạt động của con người.

Có thể bạn quan tâm

Hằng ngày, bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử (tỉnh Khánh Hòa) thu hút đông người dân địa phương và du khách đến tắm biển. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cần chung tay giữ sạch bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử

Giữa những ngày biển lặng, bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử (tỉnh Khánh Hòa) hiện lên với bờ cát trắng trải dài, làn nước xanh trong và đường cong mềm mại ôm lấy biển trời, tạo nên bức tranh thiên nhiên mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thu hút đông đảo du khách.

Chợ cá ven biển Tam Tiến. (Ảnh: THÀNH PHỐ)

Nhịp sống nơi làng chài Tam Tiến

làng chài Tam Tiến (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), bình minh không được đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ mà bằng tiếng máy thuyền vọng từ biển khơi. Theo nhịp trở về của những con thuyền sau đêm dài bám biển, một phiên chợ nhỏ bên bờ cát lại nhóm lên hơi thở lao động của vùng biển đã nuôi sống biết bao thế hệ cư dân.

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”.

Chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”

Tối 5/6, tại phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự chương trình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo.

Nâng cao chất lượng truyền thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết 71-NQ/TW

Ngày 5/6, tại Đà Nẵng, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo yêu cầu Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" năm 2026.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đến những người liên quan trong vụ án (ảnh Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế)

Khởi tố 7 bị can trong vụ án liên quan xây dựng nông thôn mới ở Huế

Ngày 5/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Người dân vui vẻ cùng chiến lợi phẩm thu được tại Hòn Đen.

[Ảnh] Nước triều rút sâu, người dân đổ về bãi biển lạ ở Khánh Hòa trải nghiệm thu hoạch hải sản

Những ngày gần đây, thủy triều rút sâu khiến mỗi buổi chiều tại khu vực Hòn Đen (Nam Khánh Hòa) trở nên vô cùng nhộn nhịp. Người dân cùng du khách đã tranh thủ thời điểm hệ sinh thái bãi cạn vô cùng phong phú lộ lên khỏi mặt nước, để trải nghiệm thu hoạch hải sản trong niềm vui và sự háo hức bình dị giữa thiên nhiên. 

Thứ trưởng Công an Việt Nam Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tăng cường công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Công an Việt Nam Nguyễn Văn Long yêu cầu lực lượng chức năng hai nước tăng cường phối hợp, xác lập và đấu tranh chuyên án chung; tập trung vào các đường dây tội phạm ma túy lớn, các đối tượng cầm đầu, các đối tượng truy nã nguy hiểm, các đường dây hoạt động xuyên quốc gia…

Thiết bị lắp đặt trạm sạc đã được tập kết tại nhiều điểm trong khu đô thị Royal Park.

Sở Xây dựng thành phố Huế: Lắp trạm sạc tại Royal Park chưa phù hợp quy định pháp luật

Ngày 5/6, Sở Xây dựng thành phố Huế có văn bản gửi Công ty cổ phần APEC Land Huế yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động thi công, lắp đặt các trụ trạm sạc, đổi pin xe điện tại khu đô thị Royal Park (phường Thủy Vân cũ nay là phường Vỹ Dạ) cho đến khi có ý kiến chấp thuận chính thức bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.