Tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tại Vietnam Elevator Expo 2024

Triển lãm Quốc tế Thang máy lần thứ 3 - Vietnam Elevator Expo 2024 thu hút hơn 100 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ và tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường. 
Nhu cầu thang máy tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn Triển lãm Vietnam Elevator Expo làm kênh tìm hiểu thị trường và cơ hội hợp tác.
Nhu cầu thang máy tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn Triển lãm Vietnam Elevator Expo làm kênh tìm hiểu thị trường và cơ hội hợp tác.

Từ ngày 5 đến 7/12/2024, Triển lãm Quốc tế Thang máy lần thứ 3 - Vietnam Elevator Expo 2024 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo). Triển lãm do Hiệp hội Thang máy Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ VINEXAD, Bộ Công thương tổ chức.

Theo Ban tổ chức Vietnam Elevator Expo 2024, quy mô triển lãm năm nay tăng 30% so với kỳ trước, với sự tham gia của 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hiện diện tại 120 gian hàng. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu thang máy uy tín đến từ các quốc gia có ngành công nghiệp thang máy phát triển mạnh như Ấn Độ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Đáng chú ý, Triển lãm Thang máy Vietnam Elevator Expo 2024 đã ghi nhận hơn 60 doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn và các lĩnh vực liên quan đăng ký tham gia. Tất cả những doanh nghiệp này đều đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và đặc biệt quan tâm đến Việt Nam.

Nhu cầu thang máy tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn Triển lãm Vietnam Elevator Expo làm kênh tìm hiểu thị trường và cơ hội hợp tác.

Thống kê từ Hiệp hội Thang máy Việt Nam, Việt Nam hiện có khoảng 400.000 thang máy đang vận hành, với nhu cầu tiêu thụ thang máy mới dự báo đạt 35.000-40.000 chiếc/năm để phục vụ xây dựng mới và thay thế. Dự kiến đến năm 2045, số lượng thang máy tại Việt Nam sẽ đạt 1 triệu chiếc, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Huy Tiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Tiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

Ông Zhang Lexiang, Tổng Thư ký Hiệp hội Thang máy Trung Quốc, chia sẻ: “Dù các doanh nghiệp Trung Quốc chưa thực sự đầu tư mạnh mẽ ra nước ngoài, nhưng trong bối cảnh ngành bất động sản trong nước (PV - Trung Quốc) đang chững lại, việc mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Đông Nam Á, Trung Á và châu Phi là một chiến lược tất yếu.

Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ sự tăng trưởng kinh tế ổn định, tiềm năng thị trường lớn và những điểm tương đồng về văn hóa".

Ông cũng nhấn mạnh, thông qua Vietnam Elevator Expo 2024, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ có cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, từ đó thúc đẩy hợp tác song phương, góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp thang máy của cả hai nước.

Đánh giá về sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với thị trường Việt Nam, ông Nguyễn Huy Tiến - Tổng Thư ký Hiệp hội Thang máy Việt Nam cho biết, Trung Quốc hiện cung cấp hơn 1 triệu thang máy mỗi năm ra thị trường, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Tuy nhiên, nguồn cung này đang chịu áp lực lớn do sự đóng băng của thị trường bất động sản trong nước.

Mặc dù xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng thang máy của Trung Quốc, nhưng ông Nguyễn Huy Tiến nhận định đây vẫn là dư địa lớn để phát triển. Các thị trường trọng điểm của Trung Quốc đang hướng tới bao gồm Nga, Trung Đông, Đông Nam Á, trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng nhờ vị trí địa chính trị thuận lợi và nhu cầu thang máy gia tăng mạnh mẽ.

Tổng Thư ký Hiệp hội Thang máy Việt Nam cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp thang máy Việt Nam cần sẵn sàng đối mặt với xu hướng này và tận dụng cơ hội để nâng tầm ngành công nghiệp thang máy trong nước, hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa.

Theo Ban tổ chức Vietnam Elevator Expo 2024, nhờ môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch cùng tiềm năng phát triển vượt bậc của ngành thang máy, triển lãm năm nay không chỉ thu hút làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc mà còn quy tụ các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan,… Các doanh nghiệp quốc tế đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua triển lãm này.

Triển lãm Quốc tế Thang máy – Vietnam Elevator Expo 2024 ghi nhận sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong lĩnh vực thang máy và phụ trợ.
Triển lãm Quốc tế Thang máy – Vietnam Elevator Expo 2024 ghi nhận sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong lĩnh vực thang máy và phụ trợ.

Bên cạnh đó, với tinh thần lan tỏa thương hiệu Việt và chinh phục người tiêu dùng trong nước, Vietnam Elevator Expo 2024 còn là sân chơi của nhiều doanh nghiệp thang máy và phụ kiện Việt Nam, tiêu biểu như Mekamic, Thiên Nam, Sáng Nghiệp, Thuận Anh, iTek, Gama Service, Thiên Long Nam, Hoàng Vũ...

Đây là cơ hội không chỉ để các doanh nghiệp trong nước khẳng định vị thế mà còn kết nối sâu rộng với các đối tác quốc tế, mở rộng năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.