Điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ

Ổn định thị trường ngoại tệ và thanh khoản VND tiếp tục là ưu tiên xuyên suốt trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Phạm Chí Quang trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân chung quanh vấn đề này.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Phạm Chí Quang.
Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Phạm Chí Quang.

Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tỷ giá và thị trường ngoại tệ từ đầu năm 2025 đến nay?

Ông Phạm Chí Quang: Từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo đó, đến ngày 5/12, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2024; thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt.

Phóng viên: Xin ông cho biết dự kiến về tỷ giá và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới?

Ông Phạm Chí Quang: Như nêu trên, thời gian qua, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND trong một số giai đoạn chịu áp lực từ một số yếu tố bên ngoài và biến động ngắn hạn của thị trường. Đến nay, các yếu tố này đã có dấu hiệu ổn định hơn, trong khi hoạt động thương mại và các cán cân đối ngoại của Việt Nam tiếp tục duy trì khả quan. Trên cơ sở các yếu tố nền tảng vĩ mô được duy trì, cân đối cung-cầu ngoại tệ trong trung và dài hạn dự kiến được hỗ trợ, tạo điều kiện cho môi trường tỷ giá ổn định hơn.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trong quá trình đó, những kỳ vọng tỷ giá không hợp lý sẽ được thị trường điều chỉnh khi các yếu tố nền tảng tiếp tục phản ánh vào diễn biến thực tế.

Phóng viên: Thời gian qua, thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng có những thời điểm khó khăn mặc dù Ngân hàng Nhà nước vẫn hỗ trợ thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Vậy Ngân hàng Nhà nước có giải pháp nào để hạn chế tình trạng trên không?

Ông Phạm Chí Quang: Thời gian qua, trong bối cảnh thị trường chịu áp lực đa chiều, Ngân hàng Nhà nước điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhằm điều tiết thanh khoản VND, qua đó hỗ trợ thanh khoản cho thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cung ứng vốn cho nền kinh tế; đồng thời hỗ trợ ổn định tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước có các kênh điều tiết tiền tệ khác nhau và sử dụng linh hoạt các công cụ trên trong từng giai đoạn để phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Thời gian gần đây, một số tổ chức tín dụng gia tăng nhu cầu thanh khoản. Để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng để ổn định thị trường tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động điều tiết phù hợp bằng các công cụ, giải pháp với thời điểm và liều lượng hợp lý, vừa hỗ trợ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 6/2: Áp lực bán chiếm ưu thế, VN-Index giảm tiếp hơn 27 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/1, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản gia tăng trong bối cảnh chỉ số đi xuống cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chưa được cải thiện. Áp lực bán tăng mạnh trên hầu hết các nhóm ngành kéo chỉ số VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,52%), xuống mức 1.755,49 điểm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử phát biểu tại Hội nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi làm việc của VNX với đoàn công tác FTSE Russell.

VNX và FTSE Russell rà soát tiến độ hợp tác phát triển chỉ số, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường

Ngày 5/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã có buổi làm việc với đoàn công tác FTSE Russell nhằm rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 4/2: Cổ phiếu bất động sản giảm sàn, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/2, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại trong sắc đỏ khi áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các trụ trong rổ VN30. Dù có sự hỗ trợ của HPG, SSI, VNM và một số mã bluechip khác, VN-Index vẫn mất 21,97 điểm (-1,21%), xuống mức 1.791,43 điểm - mức thấp nhất một tháng qua.

Áp dụng chính sách thuế như chứng khoán đối với giao dịch tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian thí điểm, giao dịch tài sản mã hóa được quản lý thuế theo khung chứng khoán

Trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách thuế theo hướng áp dụng tương tự các quy định hiện hành đối với chứng khoán. Điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh xáo trộn nghĩa vụ thuế khi thị trường tài sản mã hóa chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh.

Người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt trong dịp cận Tết. Nguồn: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA)

Tinh vi xây dựng bối cảnh để chiếm đoạt tài sản

Hiện nay, các đường dây lừa đảo xuyên biên giới đang có xu hướng gia tăng về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Các đối tượng liên tục “nâng cấp” thủ đoạn bằng cách đầu tư dàn dựng bối cảnh giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng, sử dụng trang phục, giấy tờ và công nghệ để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 2/2: Chịu áp lực bán tháo, VN-Index đảo chiều giảm điểm

Phiên giao dịch ngày 2/2, áp lực bán nhanh chóng gia tăng và lan rộng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm bất động sản và tài chính, khiến sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền bắt đáy nhập cuộc cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, VN-Index vẫn mất 22,54 điểm, xuống mức 1.806,5 điểm.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Có thể xuất hiện bắt đáy, xác suất hồi phục khá cao

Thị trường chứng khoán tuần mới: Có thể xuất hiện bắt đáy, xác suất hồi phục khá cao

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục giảm điểm sang tuần thứ 2 liên tiếp. Mức giảm tương đối lớn nhưng VN-Index trụ vững ở mốc 1.800 điểm và dòng tiền vẫn cho thấy sức mạnh khá tốt. Thị trường chỉ còn 2 tuần nữa là nghỉ Tết, xác suất tăng điểm đang được đánh giá cao hơn, dù đối diện với đó là tâm lý nghỉ hết năm.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phải bảo đảm nguyên tắc cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ dữ liệu, chuyển đổi số

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nguyên tắc cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ dữ liệu và chuyển đổi số trong quản lý thuế tại Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, diễn ra ngày 29-30/1 tại thành phố Hải Phòng.

Các diễn giả thảo luận về động lực tăng trưởng năm 2026.

Những động lực mới tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 câu hỏi không chỉ là “tăng trưởng thế nào” mà là “tăng trưởng như nào”. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, mô hình tăng trưởng cũ đã đi tới giới hạn, động lực mới phải đến từ năng suất, công nghệ, chất lượng thể chế và khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

Ảnh minh họa.

Thị trường phục hồi sau chuỗi giảm sâu, VN-Index tăng hơn 12 điểm dù thanh khoản suy yếu

Sau 7 phiên giảm liên tiếp, hôm nay (29/1), thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên phục hồi khi VN-Index tăng 12,07 điểm lên 1.814,98 điểm. Tuy vậy, thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt hơn 27.700 tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.