Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).
Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Tham dự chương trình có ông Trần Quang Hưng - Phó trưởng Thuế thành phố Hà Nội; bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội; bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cùng các chuyên gia đầu ngành và đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

5.jpg
Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh. (Ảnh: ANH MINH).

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội Nghiêm Thị Hoàng Anh nhấn mạnh: Thành phố đang triển khai mạnh mẽ định hướng “tiên phong, đột phá” trong cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời ngành thuế cả nước đang thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng hệ thống thuế hiện đại, tinh gọn và minh bạch. Những chuyển động lớn này, cùng với việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và tăng cường quản lý thuế số bằng dữ liệu lớn, đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp Hà Nội.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh cho biết, tọa đàm được tổ chức nhằm làm rõ các thay đổi lớn trong chính sách thuế, phân tích những vướng mắc phổ biến doanh nghiệp thường gặp, đồng thời tìm ra giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, tận dụng cơ chế ưu đãi theo Luật Thủ đô 2024 và phát triển bền vững. “Hà Nội luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh việc ban hành chính sách, Thành phố đặc biệt chú trọng hỗ trợ triển khai, tiêu biểu như Chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ chuyển đổi số của cơ quan Thuế Hà Nội,” bà khẳng định.

7.jpg
Ông Trần Quang Hưng - Phó trưởng Thuế thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. (Ảnh: ANH MINH).

Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tọa đàm sẽ là dịp để tìm ra những “nút thắt” đang cản trở doanh nghiệp, đồng thời cùng nhau xây dựng các “chìa khóa” giải pháp giúp doanh nghiệp Thủ đô phát triển hiệu quả, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Trong phần tham luận chuyên đề, các chuyên gia và cơ quan quản lý đã phân tích sâu những thay đổi lớn trong chính sách thuế và yêu cầu thích ứng mới đối với doanh nghiệp. PGS.TS Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính), trình bày các xu hướng cải cách thuế và những điểm thay đổi trọng yếu trong hệ thống thuế doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh doanh nghiệp cần sớm tiếp cận tư duy quản trị thuế hiện đại, chủ động rà soát hoạt động để đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ mới.

10.jpg
Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày tham luận. (Ảnh: ANH MINH).

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc tập trung làm rõ những rủi ro, sai phạm thường gặp của doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, từ chi phí được trừ, hóa đơn điện tử đến hồ sơ hoàn thuế. Theo bà, nhiều rủi ro có thể được giảm thiểu nếu doanh nghiệp xây dựng hệ thống hồ sơ thuế bài bản, vận hành theo nguyên tắc “phòng hơn chống”.

11.jpg
Ông Trần Quang Hưng - Phó trưởng Thuế thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: ANH MINH).

Đại diện Thuế thành phố Hà Nội, ông Trần Quang Hưng, cho biết ngành thuế Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, như tăng cường mô hình quản lý thuế dựa trên rủi ro, giảm áp lực thanh tra - kiểm tra với doanh nghiệp tuân thủ tốt, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý và phục vụ người nộp thuế.

14.jpg
Phiên tọa đàm diễn ra sôi nổi. (Ảnh: ANH MINH).

Không khí thảo luận tại phiên tọa đàm mở diễn ra sôi nổi với sự điều hành của bà Nguyễn Thị Cúc cùng các diễn giả đến từ cơ quan thuế, giới học thuật và luật sư. Các chuyên gia tập trung xoay quanh năm nhóm vấn đề chính: rào cản thuế và những vướng mắc làm tăng chi phí tuân thủ; mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp với các thay đổi lớn về luật thuế và quản lý thuế số; giải pháp giảm chi phí tuân thủ từ phía cơ quan quản lý và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp; cùng với vai trò của chính sách thuế trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch theo Luật Thủ đô 2024.

8.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: ANH MINH).

Kết thúc chương trình, các diễn giả thống nhất đề xuất nhiều kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền, tập trung vào các giải pháp như cải cách thủ tục về chi phí được trừ và hoàn thuế, công khai tiêu chí rủi ro thuế, tăng cường ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tọa đàm được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống thuế “thân thiện, hiệu quả, ổn định”, đồng thời khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững giai đoạn 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất hơn 16 điểm trước áp lực bán của khối ngoại

Phiên giao dịch ngày 21/5, dòng tiền suy yếu trong bối cảnh khối ngoại bán ròng mạnh trên cả ba sàn đã tạo áp lực lớn lên thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index giảm hơn 16 điểm, với nhóm bất động sản và năng lượng đồng loạt lao dốc, trong khi cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ trở thành điểm sáng hiếm hoi của phiên giao dịch.

Chứng khoán tuần mới: Thị trường chờ đợi gì sau khi đỉnh mới lại được lập?

Chứng khoán tuần mới: Thị trường chờ đợi gì sau khi đỉnh mới lại được lập?

Thị trường chứng khoán trong nước duy trì đà tăng và lập đỉnh mới. VN-Index có dấu hiệu rung lắc nhưng vẫn giữ được mạch tăng 8 tuần liên tiếp. Điều đáng nói là đà tăng vẫn chưa chắc chắn khi thanh khoản vẫn chưa thực sự ủng hộ. Mốc 2.000 điểm không hẳn là không có cơ hội, nhưng VN-Index đang đối diện với áp lực lớn hơn.

[Infographic] VN-Index tiếp tục có tuần thứ 8 liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm

[Infographic] VN-Index tiếp tục có tuần thứ 8 liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm

Đầu tuần, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và phục hồi tốt trong 2 phiên cuối tuần. Kết phiên 15/5, VN-Index tăng nhẹ 0,33% lên mức 1.921,60 điểm, vượt lên giá cao nhất tháng 1/2026. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 3,6% so tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -3.860 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa.

VN-Index giảm điểm do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và phần mềm

Phiên giao dịch ngày 15/5, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực khi lực bán gia tăng tại các nhóm ngân hàng, bán lẻ và phần mềm, trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng. Điểm sáng thuộc về nhóm năng lượng tăng mạnh 4,25%, song chưa đủ giúp VN-Index tránh khỏi phiên giảm điểm.

Chỉ số MXV-Index.

Thị trường hàng hóa điều chỉnh mạnh, MXV-Index rời vùng đỉnh lịch sử

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch 14/5 chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài, lực chốt lời đồng loạt xuất hiện tại nhiều nhóm hàng, nhất là cà-phê và kim loại quý. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1,85% xuống 2.994 điểm, rời khỏi vùng đỉnh lịch sử vừa thiết lập trong phiên trước.

AI viết lại ngành logistics hiện đại.

AI viết lại ngành logistics hiện đại

Trong bối cảnh dòng chảy thương mại toàn cầu biến động, áp lực chuyển đổi số trở nên rõ rệt, nhiều doanh nghiệp logistics đang đứng trước ngã rẽ buộc phải thích ứng nhanh, hoặc sẽ bị bỏ lại trong cuộc đua kinh tế số.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 14/5: VN-Index tăng hơn 27 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 14/5: VN-Index tăng hơn 27 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch ngày 14/5, VN-Index tăng 27,09 điểm (+1,43%) lên mức 1.925,46 điểm, vượt lên vùng đỉnh giá tháng 1/2026. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 165 mã tăng giá, 128 mã giảm giá và 76 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm -27,0% so phiên trước. 

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu khai mạc hội nghị.

Nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn xã hội và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 13/5: Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index vẫn mất điểm cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 13/5, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ dưới áp lực bán mạnh từ nhóm bất động sản. Dù vậy, lực kéo tích cực từ cổ phiếu dầu khí trong phiên chiều đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm trước khi đóng cửa. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,73 điểm (-0,14%), xuống mức 1.898,37 điểm.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 11/5: Cổ phiếu bất động sản gây áp lực, VN-Index giảm gần 20 điểm

Phiên giao dịch ngày 11/5, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa nhưng sau đó áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu bluechip trong phiên chiều khiến các chỉ số chính lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (-1,04%), xuống mức 1.895,5 điểm.

Mạng lưới điểm giao dịch chính sách thưc hiện cho vay vốn ưu đãi đa dạng, nhanh chóng, tạo thuận lợi giúp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Vốn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất biển Hoài Nhơn

Tỉnh Gia Lai hiện tại có một vùng đồng bằng ven biển nằm ở cửa ngõ phía bắc, nổi bật với nghề đánh bắt hải sản xa bờ và trồng lúa, hoa màu, đồng thời từng là đơn vị hành chính cấp huyện mang danh Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định cũ, đang đổi thay toàn diện, mạnh mẽ, trở thành “điểm sáng” trong công cuộc giảm nghèo bền vững.