Khai mạc Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024

Ngày 21/11, Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "An toàn thông tin cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia". Sự kiện do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.
Quang cảnh phiên khai mạc Hội thảo-Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024. (Ảnh: V.T)
Quang cảnh phiên khai mạc Hội thảo-Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024. (Ảnh: V.T)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA, nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông cho biết, trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, 5G đang được thúc đẩy mạnh mẽ, hạ tầng dữ liệu được xem là bộ phận quan trọng nhất của hạ tầng số.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có hạ tầng số phát triển nhanh chóng, trong đó có hạ tầng dữ liệu.

Theo ông Hưng, thời gian qua ghi nhận sự đầu tư và phát triển vượt bậc về hạ tầng dữ liệu tại Việt Nam. Nhiều trung tâm dữ liệu lớn của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động.

Trong khi đó, phát triển nền tảng số quốc gia được xem là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

"Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia mang lại nhiều cơ hội phát triển, những thay đổi lớn về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, nhưng cũng đặt ra những thách thức, rủi ro về an ninh, an toàn thông tin", Chủ tịch VNISA nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA, nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc. (Ảnh: V.T)

Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA, nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc. (Ảnh: V.T)

Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp, gây ra những tác hại vô cùng lớn, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số quốc gia chính là để bảo vệ không gian mạng quốc gia, góp phần tạo nền móng an toàn, vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số.

Với tầm quan trọng đó, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số cần được quan tâm ngay từ những bước đầu xây dựng, với quy tắc "bảo đảm mức an toàn cao nhất". Bảo đảm an toàn thông tin phải luôn song hành với việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu và nền tảng số.

Cũng theo ông Hưng, VNISA chọn chủ đề cho Ngày An toàn thông tin năm nay là "An toàn thông tin cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia" với mong muốn tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia thảo luận về xu hướng và các giải pháp hiệu quả để bảo vệ hạ tầng dữ liệu số, bảo đảm vận hành an toàn của các nền tảng số quốc gia trong hành trình chuyển đổi số đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu "vươn mình" của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, một trong những trụ cột chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...

Trong những năm vừa qua, với lợi thế dân số trẻ, năng động, có khả năng tiếp thu công nghệ nhanh, Việt Nam chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của các nền tảng công nghệ số Make in Việt Nam, do Việt Nam làm chủ từ khâu thiết kế đến sản xuất. Đi kèm theo đó là xu thế phát triển tất yếu, hết sức mạnh mẽ của hạ tầng dữ liệu phục vụ cho các nền tảng số này.

Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi số quốc gia thành công, một trong những yêu cầu tất yếu, mang tính bắt buộc là công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số.

"Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ này đã trở thành yêu cầu vô cùng quan trọng, cấp thiết. Không chỉ đơn thuần là bảo đảm an toàn, an ninh về mặt kỹ thuật như trước đây chúng ta vẫn suy nghĩ, mà là bài toán rất lớn liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia trên không gian số", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. (Ảnh: V.T)

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. (Ảnh: V.T)

Đề cập một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm an toàn thông tin; yêu cầu các cơ quan, tổ chức chủ động rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống thông tin, triển khai đầy đủ quy định hiện hành về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức sẽ tăng cường đầu tư cho an toàn thông tin, tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, của Việt Nam, do Việt nam thiết kế, sản xuất, đặc biệt những hệ thống giám sát, phát hiện và phòng, chống tấn công mạng tự động ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án để kịp thời, sẵn sàng ứng phó ngay với các sự cố mất an toàn thông tin.

Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng cả về số lượng, mức độ tinh vi, độ phức tạp và tầm ảnh hưởng, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thường xuyên, liên tục cải thiện, nâng cao năng lực tự bảo đảm an toàn thông tin, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin.

Tại phiên khai mạc, các chuyên gia, nhà quản lý đã cùng nhau trao đổi về một số chủ đề như: tình hình bảo đảm an toàn thông tin tại Việt Nam; bảo mật cho thiết bị UAV/drone, bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang phát triển.

Đồng thời, thảo luận về giải pháp an ninh mạng dành cho cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Việt Nam, cũng như giải pháp phòng, chống thất thoát dữ liệu và lừa đảo trực tuyến.

Trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024 còn diễn ra 3 phiên hội thảo chuyên đề: "Ứng dụng AI bảo đảm an toàn thông tin trong những ngành kinh tế trọng yếu", "Bảo vệ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số", "Đẩy mạnh hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng".

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Đề xuất đãi ngộ 300 triệu đồng/tháng cho Tổng công trình sư

Dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đề xuất mức thu nhập tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với Tổng công trình sư. Đây được xem là bước đi đột phá nhằm xây dựng cơ chế đãi ngộ đủ sức cạnh tranh để thu hút, giữ chân nhân tài, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.