Thị trường công nghệ sinh học của Việt Nam chiếm chưa đến 0,1% thị trường thế giới

Thị trường công nghệ sinh học toàn cầu trong năm 2025 ước tính khoảng 1,8 nghìn tỷ USD và được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, với con số gấp đôi vào năm 2030.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Ngày 29/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn CT Group cùng phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia: Chiến lược phát triển Công nghệ sinh học giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thị trường công nghệ sinh học toàn cầu trong năm 2025 ước tính khoảng 1,8 nghìn tỷ USD và được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, với con số gấp đôi vào năm 2030, với các động lực chính bao gồm tiến bộ trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ chỉnh sửa gen, và nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp tiên tiến trong y tế, nông nghiệp và công nghiệp.

Theo thống kê, thị trường này tại Việt Nam hiện nay là khoảng 1,5 tỷ USD, tức chỉ chiếm chưa đến 0,1% thị trường thế giới. Đối sánh với thị trường của các quốc gia trong khu vực châu Á, ước tính Trung Quốc gấp Việt Nam khoảng 100 lần, Nhật Bản khoảng 55 lần, Hàn Quốc là 28 lần và Ấn Độ khoảng 25 lần.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ở góc nhìn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi rất trăn trở với những con số này.

qg-1.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh của một hệ thống đại học liên ngành, có nguồn lực dồi dào về trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học với hơn 250 chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực này, tuy nhiên, việc chuyển giao thành sản phẩm thương mại còn rất hạn chế.

Nhận thức được vai trò và sứ mệnh chuyển giao tri thức và kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của quốc gia và quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang rất chủ động trong tiến trình trở thành một cơ sở giáo dục đại học kiểu mẫu trong kết nối hợp tác “3 nhà”.

Qua đó, “kỳ vọng các bên liên quan sẽ cùng nhau hợp tác, tập trung nguồn lực để sánh kịp với các quốc gia trong khu vực, nếu không bây giờ, chắc chắn chúng ta sẽ lỡ nhịp với sự tăng trưởng thần tốc của lĩnh vực công nghệ sinh học”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, công nghệ sinh học không chỉ là một lĩnh vực khoa học và công nghệ đơn thuần, mà sâu xa hơn, là một dạng “hạ tầng tri thức” quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh y tế, an ninh lương thực, an ninh môi trường. Đồng thời, mở ra không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt cũng nhấn mạnh, công nghệ sinh học là lĩnh vực đòi hỏi tầm nhìn chiến lược dài hạn, nhưng đồng thời cũng cần có những hành động cụ thể, quyết liệt và có trọng tâm ngay từ hôm nay.

Qua đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục đề xuất những hướng nghiên cứu có khả năng tạo ra sản phẩm thực tiễn.

Các doanh nghiệp mạnh dạn tham gia đặt hàng, đầu tư và đồng hành. Các cơ quan quản lý quan tâm lắng nghe, tháo gỡ kịp thời các rào cản về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lĩnh vực công nghệ sinh học phát triển đúng, tối đa tiềm năng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận vào ba trụ cột chính: Định vị chiến lược công nghệ sinh học quốc gia dựa trên các mũi nhọn đột phá như y tế và sức khỏe; nông nghiệp và sản phẩm xanh; môi trường và phát triển bền vững; tin sinh học và trí tuệ nhân tạo.

qg-3-4982.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn bằng cơ chế "Sandbox" (khung pháp lý thử nghiệm): Rút gọn quy trình thẩm định, cấp phép thử nghiệm lâm sàng cho các sản phẩm nghiên cứu trọng điểm; xây dựng cơ chế thí điểm (Pilot) cho thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ trong trường đại học; đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế và các trung tâm kiểm định quốc gia.

Kiến nghị nghiên cứu thí điểm mô hình hợp tác “3 nhà” đi vào thực chất. Trong đó, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị đặt hàng mà còn là nhà đầu tư chiến lược, cùng đồng hành từ khâu R&D (nghiên cứu và phát triển) đến thương mại hóa.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Theo đó, hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học ý nghĩa mà còn là không gian “hiến kế” chính sách quan trọng từ các nhà khoa học, chuyên gia, các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng và đội phó các đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. (Ảnh: Thanh Hải)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.400 thầy cô giáo tương lai ra quân thực hiện "Bình dân học vụ số”

Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chương trình phát động, tập huấn chuyên môn đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Rạch Văn Thánh thường xuyên bị ô nhiễm quanh năm, nước thải từ khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đền bù, tháng 10 khởi công cải tạo rạch Văn Thánh

Thông tin tại buổi họp báo kinh tế-xã hội định kỳ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng) cho biết, thành phố phấn đấu triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để tháng 10 khởi công Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

34 năm tự lực tự cường và khát vọng công nghệ chuyên sâu của CT Group

CT Group vừa kỷ niệm 34 năm ngày thành lập và công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhanh chóng trở thành một tập đoàn Deep Tech (công nghệ chuyên sâu) top đầu của khối ASEAN với 15 công ty công nghệ trong đó có tám công ty đang dẫn đầu một số ngành công nghệ chiến lược.