Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tăng tốc

Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội là dự án trọng điểm của Thủ đô với kỳ vọng tạo “cú huých” để Hà Nội thực hiện được mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ sinh học. Gần đây, với sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân thành phố, dự án đã có tiến triển, khả năng tăng tốc để về đích của dự án là rất lớn.

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội đã được phê duyệt, tạo cơ sở để triển khai dự án.
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội đã được phê duyệt, tạo cơ sở để triển khai dự án.

Ngày 4/6, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/2000.

Theo Quyết định, vị trí của Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội thuộc địa giới hành chính của các phường: Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương và Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Khu đất quy hoạch có hạ tầng giao thông rất thuận lợi khi tiếp giáp với các tuyến đường quy hoạch rộng 40m, phía nam giáp tuyến đường trục Tây Thăng Long rộng 60,5m.

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là 199,03ha được sử dụng cho các chức năng: Đất phục vụ cho các hoạt động công nghệ cao; đất dịch vụ; đất y tế; đất đào tạo, nghiên cứu; đất giáo dục; đất cây xanh sử dụng công cộng; đất cây xanh chuyên dụng; đất nhà lưu trú chuyên gia/người lao động; đất hạ tầng kỹ thuật khác; bãi đỗ xe cấp đô thị; đất bãi đỗ xe; hồ; mặt nước; đất giao thông.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, dự án này có vị trí rất quan trọng trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thành phố. Việc đẩy nhanh tiến độ của dự án cũng trùng với thời điểm mà thành phố cần phải thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để đạt các mục tiêu tăng trưởng cao đã đề ra.

Tại buổi làm việc về tiến độ triển khai thực hiện Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị liên quan chậm nhất trong tháng 8/2025 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương triển khai rốt ráo. “Đây là dự án chậm triển khai trong thời gian dài, việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ của dự án là yêu cầu cấp bách” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh lưu ý.

Tại kỳ họp thứ 22 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, hai nghị quyết liên quan đến dự án đã được thông qua, đó là nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ sinh học Hà Nội. Đến nay cả hai nghị quyết đã được Ủy ban nhân dân thành phố hoàn tất.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới và chính sách, định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ sinh học.

Với mục tiêu này, đồ án quy hoạch đã xác lập với tiêu chí ưu tiên là lĩnh vực công nghệ sinh học với ứng dụng công nghệ cao, hiện đại; môi trường nghiên cứu, làm việc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cao; hạ tầng đồng bộ.

Về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chính, quy hoạch xác định mật độ xây dựng gộp tối đa 30%; tầng cao công trình từ 1-8 tầng. Một số công trình điểm nhấn kết nối từ trục đường Tây Thăng Long đến khu công viên trung tâm có tầng cao từ 1-25 tầng. Từng ô quy hoạch đều được xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nhằm kiểm soát phát triển.

Điểm nhấn của khu vực nghiên cứu là khu trung tâm thương mại dịch vụ, có phía nam giáp tuyến đường đại lộ Tây Thăng Long và khu vực công viên trung tâm, tạo không gian xanh và cải thiện vi khí hậu cho khu vực nghiên cứu.

Đồ án được duyệt đã xác định phân kỳ đầu tư. Theo đó, tổ chức lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đồng bộ, phân kỳ triển khai phù hợp với nhu cầu phát triển của dự án và khu vực; bảo đảm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ cũng như khả năng kết nối về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước với hệ thống giao thông; các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm được thành phố giao chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Việc kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch (nếu có) theo thẩm quyền và quy định, thành phố giao cho Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và chủ tịch các phường: Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương và Cổ Nhuế 2; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.