Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Thêm điểm tựa chăm sóc sức khỏe người dân

Từ tháng 6/2026, Cần Thơ trở thành một trong những địa phương đầu tiên triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Khám sức khỏe định kỳ giúp kiểm soát bệnh tật và giảm chi phí điều trị.
Khám sức khỏe định kỳ giúp kiểm soát bệnh tật và giảm chi phí điều trị.

Theo Kế hoạch số 282/KH-UBND, các xã, phường sẽ tổ chức khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm cho các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng bảo trợ xã hội. Phụ nữ được khám sàng lọc bệnh phụ khoa, ung thư cổ tử cung, ung thư vú; học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học; người lao động tiếp tục được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNeID, tạo thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe lâu dài cũng như khám, chữa bệnh cho người dân tại các cơ sở y tế.

Trước khi triển khai trên diện rộng, giữa tháng 5/2026, ngành y tế thành phố đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại bốn địa phương gồm xã Tân Hòa, xã Long Phú, xã Nhơn Ái và phường Long Bình. Đợt thí điểm tập trung vào người cao tuổi, phụ nữ và đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đánh giá quy trình tổ chức, năng lực chuyên môn và việc kết nối dữ liệu sức khỏe điện tử trước khi nhân rộng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ cho biết, chương trình là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng liên thông dữ liệu số.

Tham gia đợt khám thí điểm tại xã Long Phú, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi lần đầu được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Sáu (68 tuổi) chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ đi khám khi đau bệnh vì ngại tốn kém. Nay được khám miễn phí, bác sĩ còn tư vấn cách theo dõi huyết áp, đường huyết nên rất yên tâm”.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho rằng, chương trình không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe cho từng người dân mà còn góp phần chuyển mạnh tư duy của ngành y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy quản lý sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. “Thông qua các đợt khám định kỳ, ngành y tế có điều kiện phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính để quản lý, tư vấn điều trị kịp thời. Đây là giải pháp góp phần giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người dân và giảm áp lực cho các cơ sở điều trị”, ông Cường nói.

Để chương trình được triển khai đồng bộ, thành phố vẫn phải giải quyết nhiều khó khăn như khối lượng người dân cần được khám rất lớn, nhân lực y tế cơ sở còn thiếu ở một số địa bàn, trang thiết bị chưa đồng đều và yêu cầu hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để kết nối dữ liệu sức khỏe điện tử.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục huy động các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn, nhân lực và thiết bị cho tuyến cơ sở; tổ chức nhiều hình thức khám linh hoạt tại cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp và khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân

Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật đầy đủ. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống y tế dự phòng hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân.