Đưa Lâm Đồng trở thành “Thung lũng công nghệ sinh học”

Với lợi thế về khí hậu, hạ tầng giáo dục, y tế cùng nguồn dược liệu tự nhiên và vị trí chiến lược tại vùng kinh tế phía nam, tỉnh Lâm Đồng có đủ điều kiện để trở thành trung tâm y sinh công nghệ cao.

Nhiều gia đình tại Lâm Đồng canh tác cây dược liệu atisô mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhiều gia đình tại Lâm Đồng canh tác cây dược liệu atisô mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc Lâm Đồng hợp tác với Cuba - quốc gia có nền công nghệ y sinh hàng đầu thế giới là bước đi chiến lược của tỉnh, nhằm phát triển y sinh thành ngành mũi nhọn mới mang tầm quốc gia và khu vực.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước, Lâm Đồng hiện có hơn 1.240 loài thực vật có giá trị dược liệu, chiếm gần 40% tổng số loài dược liệu của cả nước; trong đó có 55 loài quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam với tiềm năng ứng dụng cao. Đặc biệt, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang là một trong những trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, là nơi lưu giữ nguồn gen quý hiếm của nhiều loài dược liệu có giá trị kinh tế cao và là “ngân hàng gen” quý cho nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học. Khí hậu ôn đới đặc trưng và thổ nhưỡng vùng cao nguyên Langbiang, diện tích đất rừng phong phú, thuận lợi cho phát triển dược liệu cùng không gian mở rộng từ cao nguyên đến biển xanh của Lâm Đồng là những điều kiện tạo đa dạng sinh thái, phục vụ nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm sinh học.

Tại Hội thảo “Hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam-Cuba”do tỉnh Lâm Đồng phối hợp Viện Kinh tế xanh tổ chức vào cuối tháng 6/2025, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, công nghệ y sinh tiên tiến đã được xác định là 1 trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam. Với đất nước Cuba, đây là hình mẫu thành công về đổi mới trong lĩnh vực công nghệ y sinh tiên tiến, xây dựng thành công hệ sinh thái công nghệ sinh học hoàn chỉnh, mang tầm cỡ quốc tế. Việc Lâm Đồng tiên phong hợp tác với Cuba trong lĩnh vực này góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và lồng ghép sáng tạo, hiện thực hóa đồng thời cả bốn nghị quyết của “bộ tứ chiến lược” do Trung ương ban hành.

Lâm Đồng là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác phát triển công nghệ sinh học với Cuba, như hợp tác sản xuất vắc-xin phòng viêm gan B, viêm màng não mủ giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vắc-xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC) với Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học của Cuba năm 2019; hợp tác nghiên cứu phát triển vắc-xin thương hàn vi cộng giữa DAVAC với Viện Finlay của Cuba giai đoạn 2015-2019… Đây là nền tảng tin cậy để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác. Chủ tịch Tập đoàn Labiofarm (Cuba) Leandro Luis Licea Vargas cho rằng: “Lâm Đồng là vùng đất giàu tiềm năng sinh học và thể hiện rõ khát vọng hợp tác bền vững. Hợp tác hai bên sẽ mở ra cơ hội nghiên cứu, phát triển và thương mại công nghệ sinh học nông nghiệp, y dược và thực phẩm tự nhiên vì sức khỏe con người và một tương lai xanh”.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, Lâm Đồng có đầy đủ điều kiện để phát triển trở thành một trung tâm y sinh công nghệ cao. Việc hợp tác với Cuba, quốc gia có nền công nghệ y sinh hàng đầu thế giới là bước đi chiến lược đầu tiên trong lộ trình này.

Thời gian qua, Viện Kinh tế xanh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình hội thảo và làm việc nhằm kết nối các nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp khoa học, công nghệ y sinh hàng đầu của hai nước gắn với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn và khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về công nghệ y sinh. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác, đề xuất một số chính sách, cơ chế đột phá và khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho việc chuyển giao, nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ sinh học, y sinh tại Lâm Đồng. Qua đó, định vị chiến lược tỉnh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ y sinh phía nam và khởi động tiến trình thành lập Trung tâm hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam-Cuba tại Lâm Đồng.

Mới đây, đại diện Viện Kinh tế xanh đề xuất lựa chọn tỉnh Sancti Spíritus của Cuba, địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, công nghệ y sinh và du lịch văn hóa kết nghĩa với Lâm Đồng. Sáng kiến này nhằm tạo nền tảng hợp tác thực chất, đa tầng, góp phần đưa Lâm Đồng trở thành “Thung lũng công nghệ sinh học”, hình mẫu quốc tế về ứng dụng khoa học và kinh tế tuần hoàn vào nông nghiệp, y tế, du lịch, góp phần nâng tầm vị thế trên trường quốc tế. Hai bên cũng thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm như nghiên cứu, phát triển và lâm sàng khoa học, công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm y sinh… Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định quyết tâm của Lâm Đồng trong thu hút hợp tác quốc tế, phát triển công nghệ cao và tạo đột phá khoa học, du lịch, văn hóa. Lâm Đồng sẽ báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương hợp tác với Cuba trên các lĩnh vực tiềm năng; đồng thời, đề xuất thiết lập quan hệ kết nghĩa với tỉnh Sancti Spíritus nhằm mở ra cơ hội hợp tác bền vững, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ sinh học và y sinh.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.