Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong phát triển hệ sinh thái tái tạo xanh

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tiên phong trong triển khai, ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây không chỉ là bước đi quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo sức “hấp dẫn” thu hút đầu tư chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Nhiều doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng điện mặt trời áp mái.
Nhiều doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng điện mặt trời áp mái.

Cuộc đua hướng tới một nền kinh tế carbon thấp, tối ưu hóa chi phí sản xuất đã không còn là một lựa chọn mà trở thành một xu thế tất yếu. Đứng trước bối cảnh này, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trở thành mô hình kiểu mẫu “khu công nghệ xanh” để nhân rộng ra các khu công nghiệp trên cả nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Cường, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới kinh tế xanh, chuyển đổi kép, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ tại COP26, đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, bốn nghị quyết then chốt, hay còn gọi là “Bộ tứ trụ cột” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Đó là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới.

shtp-2-2734.jpg
Công ty trách nhiệm hữu hạn Juki Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh đang ứng dụng các giải pháp hướng đến thân thiện với môi trường.

Theo các chuyên gia, cả thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng năng lượng sâu sắc và toàn diện, Việt Nam cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức lịch sử.

Cuộc đua hướng tới một nền kinh tế carbon thấp, được thúc đẩy bởi những cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và tối ưu hóa chi phí sản xuất đã không còn là một lựa chọn mà trở thành một xu thế tất yếu.

Năng lượng tái tạo, đặc biệt là hydrogen xanh đang là nguồn năng lượng sạch có tiềm năng lớn trong việc thay thế nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm thiểu khí thải carbon trong các ngành công nghiệp nặng, vận tải, và năng lượng.

Năng lượng tái tạo, đặc biệt là hydrogen xanh đang là nguồn năng lượng sạch có tiềm năng lớn trong việc thay thế nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm thiểu khí thải carbon trong các ngành công nghiệp nặng, vận tải, và năng lượng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định 165/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, đề xuất, triển khai dự án phát triển hydrogen.

Cụ thể hóa Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện rác, điện gió) sẽ đạt khoảng 15% tổng công suất hệ thống.

Chiến lược này vừa bảo đảm an ninh năng lượng cho thành phố, vừa là bước đi then chốt để thực hiện cam kết quốc gia về đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, hợp tác, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong, sẽ tiếp tục là hình mẫu quốc gia về tích hợp công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển xanh, góp phần thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược mà Việt Nam đã đề ra.

Trên nền tảng định hướng chung của thành phố, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu đến năm 2045 phấn đấu đạt mục tiêu Net Zero với lộ trình chuyển đổi dựa trên sáu trụ cột: hạ tầng số; hạ tầng xanh; năng lượng tái tạo (điện mặt trời, hydrogen xanh); kinh tế tuần hoàn; đổi mới sáng tạo mở; liên kết vùng.

Đây là mục tiêu mang tính đột phá, thể hiện vai trò tiên phong của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Điều này cho thấy, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hưởng ứng mà còn muốn trở thành một khu vực kiểu mẫu, một “phòng thí nghiệm sống” cho các giải pháp năng lượng bền vững.

Việc đạt được mục tiêu này sẽ định hình Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo quốc tế với dấu ấn xanh rõ nét. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang “xanh hóa”, việc đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lượng sạch sẽ là yếu tố then chốt để củng cố vị thế của Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến hàng đầu cho dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành vi mạch, bán dẫn và công nghệ sinh học.

Các chuyên gia dự báo, nhu cầu hydrogen xanh của Việt Nam đến năm 2030 khoảng 436 nghìn tấn/năm, đến năm 2050 khoảng 40,7 triệu tấn/năm. Các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen xanh, ammoniac xanh) sẽ là mũi nhọn trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

shtp-1.jpg
Trưng bày sản phẩm công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo như một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Địa phương này đã ban hành Quyết định 5260/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” (JETP) đến năm 2050.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo (công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, thiết bị lưu trữ điện năng, thu hồi, hấp thụ, lưu trữ và sử dụng CO2); sản xuất hydro xanh, amoniac xanh... cho mục tiêu phát triển bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Hải An, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: biến đổi khí hậu đang thúc đẩy xu hướng phát triển năng lượng sạch toàn cầu, và Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng lớn về điện mặt trời áp mái với khoảng 6.300MW.

Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng năng lượng tái tạo là hướng đi chiến lược, tiết kiệm, bền vững. Trung tâm Công nghệ sinh học có đội ngũ nhà khoa học có thể nghiên cứu xử lý phế phẩm nông nghiệp (vỏ điều, rơm rạ, hữu cơ) thành chế phẩm sinh học, góp phần giảm ô nhiễm, tạo năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.