Khẩn trương, chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tăng cường triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Mưa lớn gây ngập tại chân cầu Ba Son. (Ảnh: THẾ ANH)
Mưa lớn gây ngập tại chân cầu Ba Son. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang web của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và App ứng dụng phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố để kịp thời có biện pháp phòng, chống và ứng phó hiệu quả.

Các cơ quan và đơn vị cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-UBND ngày 30/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn thành phố và chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Các cơ quan và đơn vị cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

ndo_br_2.jpg
Triều cường đạt đỉnh đúng giờ tan tầm nhiều tuyến đường tại phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ vào ngày 28/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ động rà soát, sơ tán người dân trong khu vực ngập sâu do triều cường, mưa lớn, khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định.

Các cơ quan và đơn vị cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo Quyết định số 1860/QĐ- UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế về công tác trực ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa trên địa bàn thành phố, nhất là các ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần, để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các địa bàn, khu vực xung yếu, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, ngập sâu; triển khai các giải pháp, phương án khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước, phòng ngừa ngập úng đô thị.

ndo_br_4.jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước, giao thông đi lại khó khăn trên đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè. (Ảnh: THẾ ANH)

Đối với các địa phương có khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát, kiểm tra, chủ động triển khai các biện pháp, phương án xử lý bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phòng, chống thiên tai đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương thực hiện trên địa bàn; triển khai phương án bảo vệ an toàn các công trình đê điều, phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu để rà soát phương án bảo đảm an toàn các công trình ngầm, công trình hầm, công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm và xử lý các tình huống phát sinh theo chức năng, địa bàn quản lý.

ndo_br_3.jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước, đi lại khó khăn ở xã Nhà Bè. (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, bảng chỉ dẫn, bảng thông tin hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình hầm, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Sở Xây dựng thành phố triển khai biện pháp rà soát, chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh gãy, đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn. Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh thành phố xử lý nhanh các sự cố cây xanh gãy, đổ do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.