Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây các mục tiêu cụ thể cho từng kịch bản tăng trưởng

Ngày 4/7, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp.

Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất 3 địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa–Vũng Tàu và Bình Dương, hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong thời gian qua, công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố đạt những kết quả bước đầu rất quan trọng, đúng yêu cầu, mục tiêu và tiến độ đề ra; bảo đảm triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, thực hiện kiểm tra, giám sát, theo dõi, hướng dẫn thực hiện không để xảy ra tiêu cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp.

Về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2025 đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự ước đạt khá.

Nếu tính theo Thành phố Hồ Chí Minh (mới), tăng trưởng ước đạt 6,56% (tính dầu thô) và 7,49% (nếu không tính dầu thô). Tính chung tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ thành phố mới tăng 16,2%; tổng thu hút vốn FDI 3 địa phương đạt hơn 5,2 tỷ USD; thu ngân sách thành phố mới ước đạt 415 nghìn tỷ đồng, đạt 60% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công thành phố mới ước 46.800 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

ndo_br_toan-canh-4575.jpg
Quang cảnh phiên họp.

Báo cáo cũng chỉ rõ, hoạt động sản xuất trong nước có tín hiệu ổn định hơn nhờ triển vọng đàm phán thương mại, tiêu thụ nội địa và đa dạng hóa thị trường.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tạm thời chưa chịu tác động do quyết định hoãn áp dụng thuế đối ứng của Hoa Kỳ, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã kịp thời ứng phó với những thách thức từ thị trường, nhất là các yêu cầu mới về tiêu chuẩn, kỹ thuật trong sản xuất hàng xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng hóa để giao cho khách hàng nước ngoài.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được các ngành, các cấp chú trọng quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục được chú trọng triển khai. Các hoạt động xây dựng kinh tế số, xã hội số tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã cùng thảo luận về thực trạng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đồng thời chia sẻ một số giải pháp để đẩy mạnh kinh tế thành phố.

Các đại biểu cho rằng, để đạt mức tăng trưởng như mục tiêu đề ra là một thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tích cực triển khai các nhiệm vụ của mình trong 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Thành phố cho biết, nếu tính chỉ tiêu được giao cho các địa phương trước khi hợp nhất thì Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất phải có mức tăng trưởng năm 2025 khoảng 8,92%. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm thành phố mới chỉ tăng trưởng 7,49% (không tính dầu thô), do vậy 6 tháng cuối năm phải phấn đấu tăng trưởng 10,25%.

Chưa kể, nếu tính tăng trưởng theo nghị quyết Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành trước sắp xếp thì tăng trưởng GRDP Thành phố mới 6 tháng cuối năm phải từ 11-12,5%. Ông Hoàng cho rằng, đây là những con số vô cùng thách thức. Do đó, trước mắt Thành phố phải đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, nhất là về đầu tư công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong thời gian qua Thành phố đã triển khai khối lượng công việc tương đối lớn với nhiều nhiệm vụ nặng nề, nhưng qua báo cáo cho thấy Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng.

Đồng chí đã điểm lại một số điểm sáng, qua đó thấy thế và lực của thành phố. Trong đó, ngay từ đầu năm, Thành phố đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho trên 70 dự án, không chỉ giúp khơi thông được nguồn lực, góp phần vào phát triển kinh tế mà còn tăng niềm tin của các doanh nghiệp khi đầu vào địa bàn. Tổng số dự án, tổng số vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước đã minh chứng cho thấy môi trường đầu tư của Thành phố đã có sự thay đổi, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư.

Mặc dù tình hình kinh-xã hội của Thành phố 6 tháng đạt khá, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và dự báo nhiều khó khăn trong 6 tháng cuối năm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trước hết cần xóa đi suy nghĩ về ranh giới hành chính địa phương này, địa phương kia mà giờ đây đã là chung một thành phố, làm sao để tận dụng được tối đa lợi thế, tiềm lực của mình. Cần chuyển mô hình quản lý từ kiểm soát sang phục vụ, bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Đồng chí cũng yêu cầu mỗi cán bộ của thành phố phải có tâm, trí, đức, bảo đảm tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm hết việc chứ không phải làm hết giờ, luôn đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết; lấy người dân là trung tâm phục vụ, lấy doanh nghiệp nguồn lực, động lực cho sự phát triển.

Cùng với đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vài trò của người đứng đầu. Người đứng đầu phải thể hiện được bản lĩnh, thích ứng linh hoạt và tạo sự đoàn kết nội bộ.

Đồng chí cũng yêu cầu cần ổn định bộ máy hành chính mới, bảo đảm thủ tục hành chính được giải quyết đồng bộ, thông suốt, không gây ách tắc. Mục tiêu cụ thể, Thành phố sẽ thành lập trung tâm hành chính công hai cấp và phấn đấu hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới hành chính.

Về đầu tư công, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đối với công trình dự án đang triển khai cần bảo đảm tiến độ và hoàn thành trong năm 2025. Đối với công trình, dự án mới cho năm 2026, lãnh đạo địa phương, các sở ngành cần sớm lập danh mục trình các cấp có thẩm quyền theo quy định và có thể giải ngân sớm vào ngay quý đầu năm sau.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chi cục Thống kê Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố tham mưu cho 2 kịch bản (một kịch bản với mức tăng trưởng là 8-8,5% và một kịch bản là 10%) và có lộ trình cụ thể cho từng tháng, từng quý cũng như xây dựng rõ nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn, để Thành phố Hồ Chí Minh khắc phục được những khó khăn, phát huy những thế mạnh, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.