Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội cao hơn cùng kỳ

Sáng 3/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm tới nay cao hơn cùng kỳ.
Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm tới nay cao hơn cùng kỳ.

Theo báo cáo tại hội nghị, nhìn chung, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu tăng cao so cùng kỳ.

Cụ thể, từ đầu năm tới nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 544.447 tỷ đồng, tăng 16,8%; tổng thu du lịch ước đạt 97.999 tỷ đồng, tăng 28,9% ; khách quốc tế ước đạt 3,12 triệu lượt, tăng 40,2%.

Khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 223,3 triệu lượt hành khách, tăng 10,9%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20,36 tỷ USD, tăng 16,1%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,2%. Thu hút FDI đạt 1,779 tỷ USD, tăng 87,5%.

Bên cạnh mặt tích cực đạt được, thành phố cũng còn một số khó khăn cần tiếp tục có giải pháp mạnh hơn nữa trong thời gian tới như: số doanh nghiệp thành lập mới giảm 31,4% về số lượng, giảm 54% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 6,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công thấp, chỉ đạt 10,2% kế hoạch; trước những biến động khó lường của thương mại quốc tế và từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, một số doanh nghiệp bị tác động, ảnh hưởng nhất định trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chuỗi cung ứng; việc triển khai tổ chức giải thể cấp huyện, sáp nhập cấp xã, cấp tỉnh… ít nhiều tác động tâm tư, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành của thành phố đã cùng trao đổi để làm rõ những mặt hạn chế đặc biệt là nguyên nhân để từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời, thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng khi thành phố đạt được những kết quả tích cực trong bối cảnh còn gặp những khó khăn.

Tuy nhiên, người đứng đầu thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu điểm chưa được khắc phục, đặc biệt là tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

0j2a5180-397.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí chỉ rõ, các ngành, các cấp cần tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch triển khai các nghị quyết của Trung ương.

Cùng với đó, từng cấp, từng ngành cần chủ động phối hợp các sở, ngành của tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để triển khai yêu cầu công việc hiệu quả sau khi hợp nhất 3 tỉnh, thành phố.

Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biên tập nội dung văn kiện, các báo cáo phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực kinh tế-xã hội theo đúng kế hoạch.

Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, quyết liệt, thần tốc, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Trong quý 2 phải bảo đảm giải ngân đạt 30%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất hơn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thành phố đang nghiên cứu cắt giảm bớt thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt có kế hoạch thực hiện thí điểm không cấp phép xây dựng trong thời gian tới.

Gần đây, tình hình Covid-19 có chiều hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, đồng chí yêu cầu Sở Y tế phải chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và khuyến cáo người dân có biện pháp bảo đảm an toàn đặc biệt là những đối tượng có bệnh nền.

Khối lượng công việc sắp tới khá nặng nề, đồng chí yêu cầu từng cấp từng ngành, từng cán bộ, công chức, người lao động cần tập trung, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, truyền cảm hứng, tạo động lực, niềm tin, đồng thuận xã hội và khí thế mới cho phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.