Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất

Sáng 15/9, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THUẬN VĂN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THUẬN VĂN)

Hội nghị đã nghe các đại biểu thảo luận, cho ý kiến 3 nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm; Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo đề xuất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố cần xin ý kiến liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tích cực: tốc độ tăng trưởng gần 8%; thu ngân sách khá, đạt khoảng 85% dự toán.

Thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 266/838 dự án tồn động. Đây là dấu hiệu, sự khởi đầu tích cực cho thấy Thành phố có ý thức, cách xử lý những việc tồn tại hiện nay. Về vận hành chính quyền hai cấp, bước đầu bộ máy ở cơ sở, và cả thành phố có chuyển biến tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về mục tiêu tăng trưởng đến cuối năm, thành phố sẽ phấn đấu đẩy mức độ tăng trưởng cao nhất có thể.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, thành phố cần giải quyết tốt khâu giải ngân vốn đầu tư công, tạo dựng môi trường đầu tư hết sức thông thoáng, minh bạch, có tiến bộ so với trước đây để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thành phố.

“Thành phố cần tổ chức lại những bộ máy thực thi những phần việc liên quan đến những việc trên, bảo đảm không có khoảng trống về đơn vị phụ trách, trách nhiệm và cơ chế”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

z7013488352286-b1cd6776c3aa48a28fb9899934e4d66f.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: THUẬN VĂN)

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, hiện nay tầm vóc của Thành phố đã lớn hơn, cần có cơ quan chuyên môn đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện của thành phố.

Chính vì thế, thành phố quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch-Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng và việc tách này thuộc thẩm quyền thành phố. Thành phố có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này.

Đối với hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, phường, đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy phải thường xuyên nghe báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.