Kinh tế số, động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/8, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh”.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Sự kiện nhằm định hình chiến lược và giải pháp phát triển kinh tế số cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế số hàng đầu khu vực.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1/7, Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với tỉnh Bình Dương (cũ), Bà Rịa–Vũng Tàu (cũ) trở thành một mô hình siêu đô thị với quy mô lớn.

Đây là một bước phát triển không phải chỉ là về không gian, mà yêu cầu đặt ra trong thời gian sắp tới là mô hình tăng trưởng mới. Có nghĩa là đi vào cả về chiều sâu lẫn chất lượng.

Mô hình tăng trưởng mới này dựa trên năng suất lao động cao và công nghệ cao, “chứ không còn dựa trên những ngành thâm dụng lao động thủ công như trước đây. Và như vậy, trong đó chọn kinh tế số là một động lực tăng trưởng mới”, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

11.jpg
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra một siêu đô thị, trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với quy mô dân số và GRDP vượt trội.

Quy mô này sẽ thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao ở cấp độ quốc tế, tạo ra một thị trường nội địa lớn và khả năng cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ.

Đây là sự kết hợp các thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) về dịch vụ, tài chính, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; Bình Dương (cũ) về công nghiệp, sản xuất thông minh, chuỗi cung ứng; và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) về cảng biển, logistics, du lịch biển, và năng lượng.

Điều này tạo nên một hệ sinh thái kinh tế số toàn diện, có khả năng phát triển các ngành kinh tế số mũi nhọn và số hóa sâu rộng các ngành truyền thống.

Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất cũng đang đối mặt với các thách thức như sự khác biệt hiện có trong quy định, chính sách và quy trình hành chính giữa ba địa phương (trước khi sáp nhập) có thể gây khó khăn lớn trong việc tạo ra một môi trường pháp lý đồng bộ, khuyến khích chuyển đổi số toàn diện.

Mặc dù mỗi địa phương đều có những thành tựu về hạ tầng, việc tích hợp, bảo đảm tính liên thông và an toàn của hệ thống dữ liệu, nền tảng số giữa ba khu vực là một nhiệm vụ phức tạp. Cần tránh sự phân mảnh và bảo đảm khả năng tương tác cao để tạo ra một không gian số liền mạch.

Đề cập đến phát triển nguồn nhân lực số, Tiến sĩ Thái Kim Phụng, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng số cho lao động hiện có, đồng thời, xây dựng hệ sinh thái giáo dục, đào tạo tích hợp kỹ năng số theo mô hình mở; phát triển chính sách thu hút và giữ chân nhân tài số trong nước và quốc tế…

33.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030 về xây dựng và khai thác dữ liệu; nghiên cứu, đánh giá tác động chính sách và đề xuất sáng kiến; đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực thống kê…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)

Phẫu thuật robot bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu”. Sau một thập kỷ, trọng tâm của bệnh viện đã chuyển từ đưa kỹ thuật mới vào ứng dụng sang chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo và mở rộng hợp tác.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ITPC)

Ba điểm nghẽn cản trở doanh nghiệp ứng dụng AI

Mặc dù làn sóng AI đang thúc đẩy cuộc đua đầu tư công nghệ mạnh mẽ nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa thể chuyển hóa lợi thế này thành kết quả thực chất. Nguyên nhân do vướng ba điểm nghẽn: dữ liệu phân mảnh trên nhiều hệ thống, thông tin thiếu chuẩn xác, sự mất kết nối giữa khâu phân tích và thực thi hành động.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng Nai: Truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tại xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.