Hiệp hội hướng tới trở thành trung tâm kết nối uy tín của cộng đồng logistics miền trung, là cầu nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo và xã hội; đồng thời là diễn đàn trao đổi, hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển ngành logistics tại Huế.
Mục tiêu đến năm 2030, hiệp hội phấn đấu có tối thiểu 120 hội viên, từng bước khẳng định vai trò trong hệ sinh thái logistics địa phương, thúc đẩy logistics xanh.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Huế Phan Hùng Sơn cho biết, logistics được xác định là lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Huế có nhiều lợi thế để phát triển logistics như vị trí trên trục bắc-nam, kết nối Hành lang kinh tế đông-tây, hệ thống hạ tầng đồng bộ với cảng Chân Mây, sân bay Phú Bài, cao tốc bắc-nam và đường sắt xuyên Việt.
Đặc biệt, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô được điều chỉnh quy hoạch đến năm 2045, tạo nền tảng quan trọng để phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ quy mô lớn. Việc thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Huế được đánh giá là kịp thời, góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp với chính quyền và các đối tác trong và ngoài nước.