Các dự án được triển khai dịp này gồm: khởi công Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh) và Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng (thuộc xã Vạn Thắng và xã Tu Bông); khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 (xã Phước Hữu) và công trình Hồ chứa nước Sông Chò 1 (xã Bắc Khánh Vĩnh); đồng thời thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo người dân địa phương.
Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh do liên danh Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 1.254ha, dân số dự kiến khoảng 230.779 người; gồm 8.474 căn nhà liền kề, 10.732 căn biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội.
Dự án hướng đến xây dựng một đô thị bền vững, thích ứng với điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu; đồng thời hình thành các khu dịch vụ-du lịch, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế khu vực Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Phong nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển đô thị, du lịch-dịch vụ của tỉnh; góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Khánh Hòa trở thành nơi “đáng đến, đáng sống”, văn minh, hiện đại.
Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng (giai đoạn 1) do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 70,14ha, tổng mức đầu tư 1.385 tỷ đồng, bố trí khoảng 1.446 lô tái định cư, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 5.822 nhân khẩu.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà, dự án không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án, mà còn từng bước ổn định, nâng cao chất lượng sống, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh trong giai đoạn tới.
Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 thuộc cụm Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia với tổng công suất 200MW. Riêng Nhà máy Phước Thái 2 có công suất 87MW (100MWp), tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 đại diện chủ đầu tư.
Nhà máy được xây dựng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đấu nối với hệ thống điện quốc gia; dự kiến cung cấp sản lượng điện bình quân khoảng 168 triệu kWh/năm, góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ông Phạm Lê Phú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dự án là một trong những công trình cụ thể hóa các chủ trương, quy hoạch lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành năng lượng theo hướng xanh, bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.
Tại xã Bắc Khánh Vĩnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành công trình hồ chứa nước Sông Chò 1. Dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2017 với tổng mức kinh phí 956 tỷ đồng.
Công trình gồm đập bê-tông trọng lực dài hơn 204m, đập phụ bằng đất và hệ thống đường hầm dẫn nước dài hơn 5km; dung tích thiết kế hơn 109 triệu m³, là hồ chứa nước lớn thứ hai của tỉnh Khánh Hòa.
Khi đưa vào vận hành, hồ Sông Chò 1 sẽ góp phần điều tiết, cắt giảm lũ cho vùng hạ lưu; cấp nước tưới ổn định cho khoảng 4.300ha đất canh tác; cung cấp 152.000m³ nước/ngày đêm phục vụ sinh hoạt, du lịch; đồng thời điều tiết nước cho hạ du sông Cái Nha Trang và bổ sung nguồn nước cho hồ Suối Dầu, hồ Cam Ranh khi cần thiết.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công khi vượt qua điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, sẵn sàng phát huy hiệu quả, góp phần mang lại sự trù phú cho các vùng sản xuất nông nghiệp địa phương.
Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5km, gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài 31,5km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 26B-Quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa), điểm cuối tại Km32 (xã Tây Ninh Hòa), tổng mức đầu tư hơn 5.333 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2022-2027.
Sau gần 30 tháng thi công, rút ngắn khoảng 6 tháng so kế hoạch, 20km đầu tuyến Dự án thành phần 1 đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.
Theo ông Đặng Hữu Tài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, chiếu sáng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 1 và đưa vào khai thác trước tháng 6/2026.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền khẳng định, việc thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh trong phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng.
“Công trình góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo tiền đề quan trọng để sớm hoàn thành toàn tuyến, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội khu vực.