Đà Nẵng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trong chặng đường vẻ vang 80 năm Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng qua các khóa tự hào có 147 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đã nỗ lực hết mình cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, góp phần không nhỏ vào những thành tích to lớn của Quốc hội.

Trong suốt 15 khóa Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ đã liên tục kế thừa và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

ndo_br_qh2.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội nghị.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tâm huyết, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã thực sự làm tốt vai trò cầu nối giữa Quốc hội với chính quyền và nhân dân thành phố; góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, bảo đảm các nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống, tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đối với thành phố Đà Nẵng, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đột phá, tạo nền tảng pháp lý và động lực phát triển.

ndo_br_pct-qh-copy.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi lễ.

Quốc hội tin tưởng và kỳ vọng Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, chủ động, hiệu quả trong việc khai thác các cơ chế, chính sách được trao; xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và đổi mới sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực và trên phạm vi cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ đối với hoạt động của Quốc hội và sự phát triển của địa phương; đồng thời, mong các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến tâm huyết, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong chặng đường phát triển sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao trách nhiệm nêu gương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội.

ndo_br_img-9323.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho các đồng chí.

Thành phố Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, uy tín, năng lực; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục chăm lo tốt đời sống nhân dân; chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho 27 đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và 4 công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.