Xây dựng thương hiệu “Made in Da Nang”

Ngày 19/12, Sở Công thương phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố tổ chức Hội thảo “Made in Da Nang - Kiến tạo niềm tin, nâng tầm thương hiệu sản phẩm địa phương".

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.
Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng hiện có nhiều sản phẩm chất lượng, nhiều doanh nghiệp tâm huyết, sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho phát triển thương mại, sản xuất và tiêu dùng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy độ nhận diện chung của sản phẩm Đà Nẵng trên thị trường vẫn còn hạn chế, chưa hình thành được dấu ấn thống nhất, chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng, lợi thế và giá trị của sản phẩm.

Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập sâu rộng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sản xuất và tính minh bạch của sản phẩm.

Việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chất lượng của thành phố là giải pháp cần thiết.

ndo_br_img-9287.jpg
Hội thảo nhằm hướng đến hoàn thiện Đề án "Made in Da Nang".

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Sở Công thương chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Hiệp hội Nữ doanh nhân đang nghiên cứu xây dựng Đề án “Xây dựng và Phát triển thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, Niềm tin hàng Việt - Made in Da Nang”.

Đề án hướng đến việc thiết lập một khung giá trị chung, nhãn hiệu chứng nhận “Made in Da Nang” không thay thế thương hiệu của doanh nghiệp, mà đóng vai trò bảo chứng chất lượng, nâng đỡ và gia tăng giá trị, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường một cách bền vững, minh bạch và hiệu quả hơn.

Theo đó, hội thảo lần này làm rõ các nội dung của Đề án cũng như lắng nghe những góp ý, kiến nghị của đại biểu. Nhiều ý kiến đưa ra như: tiêu chí để sản phẩm được cấp nhãn và thu hồi nhãn; quy chế sử dụng nhãn hiệu; Made in Da Nang không tạo ra “rào cản” mà dựa trên những kết quả hoạt động của chủ thể được chứng nhận; ban, sở, ngành, các cơ quan là đơn vị xây dựng, thực thi chính sách và thực hiện giám sát, bảo vệ người tiêu dùng; khung chính sách cho Made in Da Nang… Qua đó, góp phần hoàn thiện Đề án theo hướng minh bạch, đồng bộ, có tính lan tỏa và khả năng triển khai cao trong thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố danh sách 100 thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới năm 2025, trong đó Huế.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế-Huế 2025

Tối 18/12, tại Công viên Thương Bạc (thành phố Huế), Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực quốc tế-Huế 2025 với chủ đề “Huế-Kinh đô ẩm thực”. Sự kiện do Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức.

Đà Nẵng chính thức ra mắt hệ sinh thái Mini App 5Sao nhằm phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng ra mắt hệ sinh thái Mini App 5Sao nhằm phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương

Tối 18/12, Công ty Cổ phần Công Nghệ FiveSS (Ứng dụng thương mại điện tử 5Sao FiveSS) chính thức ra mắt hệ sinh thái Mini App 5Sao. Đây là dấu mốc quan trọng mở rộng hệ sinh thái số hỗ trợ đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương và quảng bá giá trị văn hóa-du lịch Việt Nam, đặc biệt tại Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà chúc mừng giáng sinh đến Đức Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế .

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc tại thành phố Huế

Sáng 18/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bắt đầu chuyến công tác tại thành phố Huế. Trong chương trình làm việc buổi sáng, Phó Thủ tướng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế và thăm một số gia đình đang được "thần tốc" dựng lại nhà mới sau thiên tai.

Nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền gần 1.000 tỷ đồng bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: ACQT)

Quảng Trị: Bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền gần 1.000 tỷ đồng

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó lấy lại tiền đã bị lừa, nhóm đối tượng người Việt Nam hoạt động tại Campuchia lừa đảo nhiều người trong nước với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Nhóm vừa bị Công an Quảng Trị khởi tố. 

Gia đình ông Sùng A Dinh có thêm sinh kế sau khi được cấp bò giống sinh sản từ chương trình giảm nghèo.

Lâm Đồng tạo sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên

Những năm qua, nhờ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án cho khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sự chung tay của cả hệ thống chính trị địa phương, bộ mặt nông thôn xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng ký kết biên bản với các đơn vị hàng không. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngành hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng bứt phá

Tối 17/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình Gặp gỡ “Hàng không đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng 2025” nhằm ghi nhận và tri ân sự đồng hành của ngành hàng không trong việc kết nối, góp phần quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch thành phố trong thời gian qua.

Khu công nghiệp Cam Liên có vị trí giao thông rất thuận lợi khi kết nối với Quốc lộ 1, đường tránh lũ Quốc lộ 1 và đường ven biển ở tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị: Lần đầu tiên, một xã cho doanh nghiệp thuê hơn 320ha đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Ngày 17/12, Ủy ban nhân dân xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị cho biết, xã vừa có quyết định cho một doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Khu công nghiệp Cam Liên. Đây là lần đầu tiên tại Quảng Trị, chính quyền cấp xã quyết định cho thuê đất phục vụ phát triển kinh tế sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp