Thái Nguyên có thêm hai trường trung học phổ thông mới

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tải cho trường trung học phổ thông, giúp học sinh không phải đi lại xa, tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10, từ năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên thành lập thêm hai trường trung học phổ thông mới ở hai huyện Phú Lương và Đại Từ.
Trường Trung học phổ thông Tức Tranh ở huyện Phú Lương được đầu tư xây dựng khang trang, bắt đầu dạy và học từ năm học 2023- 2024.
Trường Trung học phổ thông Tức Tranh ở huyện Phú Lương được đầu tư xây dựng khang trang, bắt đầu dạy và học từ năm học 2023- 2024.

Phú Lương là huyện miền núi, diện tích rộng lớn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, học lên lớp 10, học sinh các xã phía đông của huyện như Yên Lạc, Phú Đô, Tức Tranh, Vô Tranh phải đi hàng chục km mỗi ngày để về trung tâm huyện, hoặc xuống thành phố Thái Nguyên học, đường xa nên các em phải đi sớm mới kịp giờ, đi lại vất vả và đối mặt nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khắc phục vấn đề này, tỉnh Thái Nguyên xây dựng Trường Trung học phổ thông Tức Tranh, huyện Phú Lương.

Cuối tháng 9/2022, Trường Trung học phổ thông Tức Tranh được khởi công xây dựng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng từ năm học 2024- 2025.

Tuy nhiên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hà cho biết: "Với yêu cầu đưa vào sử dụng sớm, được sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền huyện Phú Lương tích cực giải phóng mặt bằng, chúng tôi đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời giám sát chặt chẽ về chất lượng, trồng cây xanh, tạo cảnh quan, nên đã kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2023-2024, sớm hơn tiến độ đề ra".

Ngôi trường được xây dựng với 24 phòng học, mỗi khối có 8 phòng học. Các phòng học chức năng, nhà đa năng, nhà để xe, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, sân chơi, bãi tập rộng rãi, đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên Nguyễn Đức Thịnh, cho biết: "Thời gian vừa qua, chúng tôi đã xây dựng bộ máy, tổ chức, điều động, bố trí đủ giáo viên cho Trường Trung học phổ thông Tức Tranh, tiến hành tuyển 360 học sinh lớp 10, chuyển học sinh lớp 11 và 12 từ Trường Trung học phổ thông Phú Lương vốn đã quá tải về ngôi trường mới này, bắt đầu đi vào dạy và học từ năm học này".

Tương tự như vậy, người dân các xã phía đông huyện Đại Từ cũng rất vui mừng khi con, em không phải đi học xa bởi Trường Trung học phổ thông Đội Cấn được thành lập, đi vào hoạt động từ năm học 2023- 2024.

Trường Trung học phổ thông Đội Cấn được thành lập, giảm tải cho các trường lân cận và tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 ở huyện Đại Từ.

Trường Trung học phổ thông Đội Cấn được thành lập, giảm tải cho các trường lân cận và tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 ở huyện Đại Từ.

Đây là ngôi trường được xây dựng mới, khởi công xây mới tháng 4/2021 với 24 phòng học (mỗi khối có 8 lớp), các phòng học bộ môn, nhà đa năng, nhà để xe, cổng, hàng rào, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và đạt chuẩn quốc gia.

Năm học này, nhà trường tuyển 360 học sinh lớp 10, đồng thời chuyển học sinh lớp 11 và 12 ở các trường trung học phổ thông lân cận về học.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên Nguyễn Đức Thịnh chia sẻ: Trong hoàn cảnh nguồn lực còn khó khăn, biên chế giáo viên không được tuyển dụng mới, việc đầu tư xây dựng và thành lập mới hai trường trung học phổ thông là nỗ lực lớn của tỉnh và ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên, mang lại lợi ích nhiều mặt, đó là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, học sinh không phải đi lại xa, tăng tỷ lệ học sinh vào lớp 10, giảm tải cho các trường trung học phổ thông ở huyện Phú Lương và huyện Đại Từ, nơi đông dân cư.

Những ngày này, đến Trường Trung học phổ thông Tức Tranh và Trường Trung học phổ thông Đội Cấn, ai cũng vui mừng, phấn khởi vì cơ sở vật chất được xây dựng hoàn thiện, khang trang, phương tiện dạy và học đã được lắp đặt đồng bộ, cảnh quan đẹp, băng rôn, khẩu hiệu được treo ở nhiều nơi, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên tràn đầy khí thế năm học mới.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, hai ngôi trường này có tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng, nhưng trong quá trình đầu tư, xây dựng tiết kiệm được cho ngân sách gần 40 tỷ đồng do không phải san nền tạo mặt bằng, tiết kiệm trong quá trình đấu thầu, giảm chi phí khác.

Các đơn vị thi công bảo đảm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kỹ thuật và mỹ thuật, nhưng trong quá trình xây dựng không để xảy ra mất an toàn lao động, được các cơ quan quản lý, giám sát và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.