Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong sắp xếp mạng lưới trường học ở Vĩnh Linh

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tổ chức lại mạng lưới trường, lớp đặt ra những bài toán mới đối với xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Địa bàn rộng, một số cơ sở duy trì nhiều điểm trường trong khi quy mô học sinh không lớn, khiến nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản lý còn phân tán.

Lãnh đạo xã Vĩnh Linh trao quyết định thành lập các trường học. (Ảnh: Mỹ Hằng)
Lãnh đạo xã Vĩnh Linh trao quyết định thành lập các trường học. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Từ thực tiễn đó, Vĩnh Linh xác định sắp xếp các cơ sở giáo dục không đơn thuần giảm đầu mối, mà phải giải quyết những vấn đề cụ thể của từng địa bàn, từng cấp học; qua đó tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện tốt hơn cho việc dạy và học. Quá trình triển khai, Vĩnh Linh từng bước hình thành cách làm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn sắp xếp tổ chức với nâng cao hiệu quả quản trị.

Không chạy theo giảm đầu mối

Theo Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng các văn bản của Chính phủ, yêu cầu đặt ra sau sắp xếp phải bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

thi-6034.jpg
Các trường học ở Vĩnh Linh sẵn sàng bước vào mô hình mới. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Trên cơ sở này, từ ngày 1/7/2025, xã Vĩnh Linh được hình thành từ sự hợp nhất với các xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp và thị trấn Hồ Xá, có 13 cơ sở giáo dục công lập. Đến ngày 22/6/2026, sau khi hợp nhất Trường mầm non Bến Hải và Trường mầm non Sơn Ca, xã còn 12 cơ sở, gồm 4 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, với 168 lớp, 5.227 học sinh và 382 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thực tế cho thấy, một số trường được tổ chức tại nhiều điểm trường, dẫn tới sự phân tán về nhân lực, cơ sở vật chất và quản lý. Trường mầm non Vĩnh Long có 11 nhóm, lớp với 232 trẻ nhưng tổ chức tại 3 điểm trường. Trường tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Long có 24 lớp, 707 học sinh nhưng có tới 5 điểm trường.

Vĩnh Linh xác định sắp xếp các cơ sở giáo dục không đơn thuần giảm đầu mối, mà phải giải quyết những vấn đề cụ thể của từng địa bàn, từng cấp học; qua đó tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện tốt hơn cho việc dạy và học.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Long trước sắp xếp, việc quản lý các điểm trường cách xa nhau tạo áp lực không nhỏ. Nắm bắt tình hình dạy học, xử lý công việc, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hay phân bổ đầu tư cơ sở vật chất đều mất thêm thời gian, trong khi điều kiện giữa các điểm trường chưa thật sự đồng đều.

Theo Đề án số 3850/ĐA-UBND ngày 5/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh và Đề án số 1872/ĐA-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Linh, phương án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở quy mô dân số, số lượng học sinh, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất và yêu cầu tổ chức đội ngũ. Một nguyên tắc được xác định rõ là không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông.

Kết quả, từ 12 cơ sở giáo dục công lập, sau sắp xếp, xã Vĩnh Linh còn 7 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, giảm 5 đầu mối. Điều đáng nói không nằm ở con số giảm, mà ở yêu cầu tổ chức lại nguồn lực để trường học vận hành hiệu quả hơn.

Khi cán bộ đặt lợi ích chung lên trước

Nếu sắp xếp mạng lưới là bài toán về tổ chức, thì sắp xếp đội ngũ là bài toán về con người. Đây cũng là khâu nhạy cảm, đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức, công khai, minh bạch và tinh thần trách nhiệm.

thi.jpg
Thầy Hoàng Công Thành, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, sau sắp xếp thầy trở lại làm giáo viên tại Trường tiểu học số 1 Vĩnh Linh. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Vĩnh Linh xác định công tác tư tưởng phải đi trước một bước. Chủ trương, mục tiêu và phương án sắp xếp được thông tin đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; những khó khăn, vướng mắc được trao đổi để tạo sự đồng thuận. Từ 28 cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục trước sắp xếp, gồm 10 hiệu trưởng và 18 hiệu phó, sau sắp xếp bố trí 5 hiệu trưởng và 11 hiệu phó, số dôi dư là 12 người.

Gần 35 năm gắn bó với ngành giáo dục, cô Hồ Thị Thành, sinh năm 1972, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Long, còn khoảng 3,5 năm công tác trước tuổi nghỉ hưu. Khi địa phương thực hiện sắp xếp đội ngũ quản lý, cô chủ động lựa chọn nghỉ trước tuổi. “Tôi nghỉ lúc này chắc chắn có nhiều tiếc nuối vì đã gắn bó với nghề gần cả cuộc đời. Nhưng nếu mình nghỉ trước, địa phương sẽ thuận lợi hơn trong sắp xếp đội ngũ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực, đủ điều kiện được tiếp tục phấn đấu. Tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm của người đi trước”, cô Thành chia sẻ.

Từ năm 1992, cô Thành từng được điều động, luân chuyển qua nhiều trường học trên địa bàn Vĩnh Linh. Quyết định nghỉ trước tuổi vì thế không chỉ là khép lại một chặng đường nghề nghiệp, mà còn thể hiện tinh thần đặt yêu cầu chung của tổ chức lên trên vị trí cá nhân.

thi-227.jpg
Tổ chức lại các Chi bộ Đảng tại Trường tiểu học số 1 Vĩnh Linh. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Cũng lựa chọn đặt nhiệm vụ chung lên trước, thầy Hoàng Công Thành, sinh năm 1978, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, sau sắp xếp thôi giữ chức vụ quản lý và trở lại làm giáo viên tại Trường tiểu học số 1 Vĩnh Linh. Gần 26 năm trong nghề, trong đó có 10 năm làm công tác quản lý, thầy Thành cho rằng trở lại bục giảng không phải là kết thúc quá trình cống hiến. “Giá trị của một nhà giáo không nằm ở chức vụ mà ở sứ mệnh dìu dắt, rèn luyện các thế hệ học sinh trở thành những công dân có ích cho xã hội”, thầy Thành chia sẻ.

Những lựa chọn ấy cho thấy, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ không chỉ đặt ra yêu cầu đúng người, đúng việc, mà còn là phép thử đối với tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và việc đặt lợi ích chung lên trên vị trí cá nhân.

Từ “rõ người, rõ việc” đến đổi mới quản trị

Yêu cầu đặt ra đối với các trường sau sắp xếp không dừng ở việc hoàn tất thủ tục tổ chức bộ máy. Mô hình mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi vận hành thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

thi-4359.jpg
Giáo viên Trường tiểu học số 1 Vĩnh Linh yêu nghề, yêu trò. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Đồng chí Trần Nhật Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Linh nhấn mạnh, sau sắp xếp, khối lượng công việc và yêu cầu quản trị tại các trường lớn hơn. Vì vậy, các nhà trường phải nhanh chóng ổn định tư tưởng đội ngũ, giữ vững đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; đồng thời phát huy thế mạnh, thành tích của các đơn vị trước đây.

Tại Trường trung học cơ sở Vĩnh Linh, năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển lớn khi trường được hình thành trên cơ sở hợp nhất Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn với bậc trung học cơ sở thuộc Trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Long và Trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Chấp. Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Lê Anh Đông cho biết, nhà trường tập trung kiện toàn tổ chức, tiếp nhận và phân công nhân sự, thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các đoàn thể. Yêu cầu xuyên suốt là ổn định tổ chức nhưng không để quá trình sắp xếp ảnh hưởng hoạt động chuyên môn.

thi-3868.jpg
Học sinh Trường trung học cơ sở Vĩnh Linh. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Tại Trường tiểu học số 1 Vĩnh Linh, phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” được cụ thể hóa ngay trong cách bố trí cán bộ quản lý. Sau sáp nhập, trường có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu, với 41 lớp, 1.250 học sinh. Ban Giám hiệu gồm 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng. Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương cho biết, hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng phụ trách điểm trường chính; hai phó hiệu trưởng còn lại phụ trách hai phân hiệu. Cách bố trí này vừa đáp ứng yêu cầu tinh gọn tổ chức, vừa bảo đảm quản lý, điều hành sát cơ sở.

Sắp xếp mạng lưới trường, lớp mới chỉ là bước khởi đầu. Trọng tâm thời gian tới là đưa mô hình mới vào vận hành hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng

Đáng chú ý, cấp ủy nhà trường tổ chức họp mở rộng, mời cả những cán bộ quản lý không được bố trí lại cùng tham gia trao đổi, thống nhất phân công nhiệm vụ, phát huy kinh nghiệm và sở trường của đội ngũ từ các trường trước sắp xếp. Qua đó, hạn chế tâm lý phân biệt “trường cũ-trường mới”, tạo dựng sự thống nhất trong tập thể mới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Linh Nguyễn Thiên Tùng cho rằng, sắp xếp mạng lưới trường, lớp mới chỉ là bước khởi đầu. Trọng tâm thời gian tới là đưa mô hình mới vào vận hành hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị. Trong quá trình đó, vai trò của cấp ủy và người đứng đầu được xác định là yếu tố quan trọng để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Theo đó, cần chuyển từ tư duy “giảm đầu mối” sang “nâng hiệu quả”, lấy chất lượng dạy học và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo. Đối với trường có quy mô lớn, nhiều điểm trường, cần phân công cán bộ phụ trách từng cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, bảo đảm thông tin thông suốt và trách nhiệm rõ ràng.

thi-5420.jpg
Sau thực hiện sắp xếp xã Vĩnh Linh có 7 trường học. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Cùng với đó là sử dụng hiệu quả đội ngũ sau sắp xếp, phát huy kinh nghiệm của cán bộ cũ, bố trí đúng năng lực, bồi dưỡng chuyên môn và xây dựng đội ngũ quản lý kế cận. Cơ sở vật chất cũng cần được rà soát, phân bổ theo hướng tập trung, đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải. Đặc biệt, không đồng nhất quy mô trường với chất lượng giáo dục. Trường lớn hơn có thể tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nhưng chất lượng vẫn phụ thuộc vào phương thức quản trị, đội ngũ và hoạt động chuyên môn.

Suy cho cùng, giá trị của sắp xếp không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà ở khả năng làm cho nguồn lực được tập trung hơn, vai trò, trách nhiệm cấp ủy được xác định rõ hơn và chất lượng phục vụ người học được nâng lên.

Giá trị của sắp xếp không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà ở khả năng làm cho nguồn lực được tập trung hơn, vai trò, trách nhiệm cấp ủy được xác định rõ hơn và chất lượng phục vụ người học được nâng lên.

Từ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, Vĩnh Linh đang từng bước đưa mô hình tổ chức mới vào vận hành, để tinh gọn bộ máy không chỉ tạo ra một cơ cấu mới, mà thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Học sinh Trường nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Triển khai thí điểm nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân tại 9 trường học ở các xã biên giới

Ban tổ chức Hội thảo khởi động, giới thiệu sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” tổ chức ngày 1/10 tại Điện Biên đã thống nhất chọn 9 trường tại Điện Biên thực hiện thí điểm.

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Hà Nội, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam trực tiếp gặp gỡ đại diện 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản, tìm hiểu chương trình đào tạo, học bổng và những thông tin cần thiết cho hành trình học tập tại Nhật Bản.

Ảnh: LONG THÀNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.