Động lực phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên xác định, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi hướng đến những người yếu thế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cho nên cần huy động, sử dụng các nguồn lực thật hiệu quả, coi chương trình là cơ hội, động lực phát triển khu vực này.
Hằng năm, huyện Đồng Hỷ tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao đồng bào dân tộc H’Mông ở Bản Tèn, xã Văn Lăng để thu hút du khách.
Hằng năm, huyện Đồng Hỷ tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao đồng bào dân tộc H’Mông ở Bản Tèn, xã Văn Lăng để thu hút du khách.

Chỉ đạo, thực hiện bài bản

Ngay sau khi Trung ương ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Thái Nguyên thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, bộ máy giúp việc để thực hiện, các cấp thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, dự án của Chương trình.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Phan Đức Cường cho biết: Thái Nguyên là tỉnh sớm ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; sớm phân bổ vốn cho các sở, ngành chức năng, địa phương khẩn trương thực hiện. Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết về tiêu chí, nguyên tắc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quá trình thực hiện thời gian qua cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thật sự quan tâm vào cuộc thường xuyên, quyết liệt thì nơi đó có sự chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, Thái Nguyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân; công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện, phối hợp và phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì theo lĩnh vực được phân công.

Thái Nguyên được đánh giá là tỉnh chủ động triển khai, phân bổ vốn Chương trình sớm; đồng thời tỉnh xác định đây là Chương trình đặc biệt với rất nhiều nội dung, dự án thực hiện đồng thời, trong đó tỉnh chỉ đạo, các dự án xây dựng hạ tầng được Chương trình đầu tư trên địa bàn tỉnh đều được khảo sát cụ thể, lấy ý kiến cộng đồng, chính quyền địa phương, các ngành, cơ quan chức năng thẩm tra kỹ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Tạo động lực phát triển bền vững

Giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên là gần 2.000 tỷ đồng, trong đó tập trung đầu tư 10 dự án thành phần nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tạo sinh kế nâng cao đời sống người dân. Đến nay, tỉnh đã phân giao khoảng 850 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện các dự án thành phần, nội dung theo quy định.

Tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư đến đâu mang lại hiệu quả đến đấy và đến nay đã có nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, có hơn 200 hộ được giải ngân làm nhà ở, hơn 500 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, xây dựng 12 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ phát triển nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế cho đồng bào.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được coi trọng, tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế-xã hội, cụ thể là tỉnh đã và đang xây dựng mới 222 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xã, xóm, trường học, trạm y tế; duy tu, bảo dưỡng 64 công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư từ những năm trước. Các dự án, tiểu dự án, nội dung khác của Chương trình cũng có những kết quả tích cực, lan tỏa trong cộng đồng.

Sau gần ba năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và với các chương trình, dự án đầu tư của tỉnh, đến nay Thái Nguyên có 100% các xóm, xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi có điện lưới quốc gia, trạm y tế, trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh, hơn 90% số xã có bác sĩ; 99,79% số xóm thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có đường ô-tô đến trung tâm xã được cứng hóa; hơn 95% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 nâng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng gấp hơn hai lần so với năm 2020; mỗi năm giảm bình quân 2% số hộ nghèo, giảm 50% số xã, số xóm đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 100% số xã có đường ô-tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê-tông; đường đến trung tâm thôn, bản được nhựa hóa, bê-tông hóa đạt 100%, duy trì tỷ lệ ít nhất 8% số học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, 98% số đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.