Nhọc nhằn cảnh học nhờ vì thiếu phòng học

Ít ai nghĩ rằng, đóng ở nội thành, nhưng nhiều năm nay, thầy và trò Trường Tiểu học Tân Long ở thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) phải đi dạy và học nhờ tại trường khác với biết bao nhọc nhằn, phiền phức, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, làm phụ huynh bức xúc. Nguyên nhân chủ yếu là Trường Tiểu học Tân Long thiếu lớp học. Đã có giải pháp khắc phục, nhưng thời gian cứ trôi qua, còn học sinh thì vẫn tiếp tục rồng rắn đi học nhờ.
Học sinh Trường Tiểu học Tân Long hằng ngày phải đi học nhờ.
Học sinh Trường Tiểu học Tân Long hằng ngày phải đi học nhờ.

Năm học 2022-2023 vừa qua, Trường Tiểu học Tân Long có 17 lớp học, nhưng nhà trường chỉ có 12 phòng học. Khắc phục tình trạng thiếu phòng học, buổi chiều các ngày trong tuần, học sinh 6 lớp học thuộc khối lớp 5 và khối lớp 6 phải di chuyển học nhờ tại Trường Trung học cơ sở Tân Long.

Cô giáo Lê Thị Anh Đào, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Long chia sẻ: Buổi sáng học sinh hai khối lớp 5 và khối lớp 6 học tại trường, ăn trưa xong, các cháu nghỉ ngơi, sắp đến giờ học buổi chiều, từng lớp tập trung theo hàng dọc để cô giáo "hộ tống" tránh lộn xộn, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình đi sang học nhờ tại Trường Trung học cơ sở Tân Long cách trường nửa cây số.

Những hôm thời tiết thuận lợi còn đỡ, vất vả nhất là những hôm trời mưa, các cháu tất tả xắn quần, mặc áo mưa đi học nhờ. Cô giáo thương trò bé bỏng, phụ huynh xót con nên huy động xe máy, ô-tô chở các con đi học cho đỡ vất vả, đỡ ướt quần áo, sách vở. Còn những hôm trời nắng nóng, đi bộ sang chỗ học, các cháu nhễ nhại mồ hôi.

Cô Phó hiệu trưởng Lê Thị Anh Đào cho biết, năm học 2023-2024 tới đây, nhà trường vẫn có 17 lớp học và học sinh khối lớp 5 và khối lớp 6 sẽ vẫn tiếp tục phải đi học nhờ.

Phải đi học nhờ, ngoài việc đi lại vất vả, đoạn đường các cháu đi là trục chính của phường, bên trong có cơ sở sản xuất, ô-tô, xe máy đi lại nhộn nhịp nên nguy cơ mất an toàn rất lớn; chất lượng dạy học cũng bị ảnh hưởng, vì trang thiết bị tại chỗ học nhờ không có, cô giáo phải mang máy chiếu theo để lắp đặt dạy học, nhiều hôm bị trục trặc không sử dụng được, đành dạy chay.

Tại Trường Tiểu học Tân Long, các phòng học chức năng, như âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, nhà đa năng đều không có nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, làm phụ huynh băn khoăn, không yên tâm, một số bức xúc, chuyển con đến trường học khác.

Thành phố Thái Nguyên đã từng lập dự án đầu tư xây dựng thêm một nhà 3 tầng với 9 phòng học cho Trường Tiểu học Tân Long ở bên cạnh, nhưng có nhiều vướng mắc nên chưa thực hiện được. Nhà trường có lô đất rộng vài trăm m2 ở bên cạnh, để mở rộng diện tích này nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa hoán đổi được đường dân sinh đi qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Long Cao Thị Bích Thu cho biết: Trong nhiều buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri trên địa bàn phường đều kiến nghị khắc phục tình trạng học sinh tiểu học phải đi học nhờ, nhưng nhiều năm qua chưa giải quyết được.

Thành phố Thái Nguyên đã từng lập dự án đầu tư xây dựng thêm một nhà 3 tầng với 9 phòng học cho Trường Tiểu học Tân Long ở bên cạnh, nhưng có nhiều vướng mắc nên chưa thực hiện được. Nhà trường có lô đất rộng vài trăm m2 ở bên cạnh, để mở rộng diện tích này nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa hoán đổi được đường dân sinh đi qua.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố giao cơ quan chức năng khảo sát thực tế thì phát hiện, khu đất dự kiến xây dựng nhà học 3 tầng của Trường Tiểu học Tân Long không phù hợp quy hoạch, vì vướng đường dân sinh, đất của dân.

Theo lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, địa phương đã có văn bản báo cáo và được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu số 2 của thành phố bao gồm các phường Tân Long, Quan Triều và Quang Vinh. Quá trình rà soát, nếu khu đất bên cạnh Trường Tiểu học Tân Long phù hợp để xây dựng nhà 3 tầng với 9 phòng học thì sẽ điều chỉnh quy hoạch, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở xây dựng tòa nhà này.

Dư luận nhân dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, các thầy, cô giáo mong muốn những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng nhà học 3 tầng của Trường Tiểu học Tân Long sớm được tháo gỡ để học sinh đỡ nhọc nhằn khi phải đi học nhờ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.