Tại chương trình, gần 1.300 tân sinh viên - những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết, sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện để trở thành những thầy thuốc tương lai với ba ngành học gồm: Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học.
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, thời gian qua, Học viện đã triển khai, tổ chức một chuỗi các sự kiện nhằm chào mừng sự kiện "Chào tân sinh viên" này; đồng thời khẳng định thương hiệu Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam là 1 trong 5 trường trọng điểm quốc gia của ngành y tế thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Chuỗi các sự kiện đó là: Tọa đàm sinh viên Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền; Công bố Dược điển Việt Nam 6 cũng như công tác bảo đảm dược liệu, chất lượng thuốc cho ngành y học cổ truyền; cùng nhiều hoạt động chuẩn bị cho hội thảo sắp tới liên quan kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ y học cổ truyền quốc gia tổ chức vào năm 2027.
Đặc biệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy cho biết, Học viện đang làm việc với gần 30 chuyên gia Trung Quốc để thiết kế và chuẩn bị khởi công xây dựng cơ sở 2 của Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, với quy mô 10.000 sinh viên và bệnh viện thực hành 600 giường.
“Đây thực sự là những tin vui và những thành quả mà Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam mong muốn dành cho các em sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên năm học 2026-2027”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy bày tỏ.
Gửi lời chào mừng tới các tân sinh viên, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam chia sẻ: “Ngày hôm nay, các em đến với Học viện từ những miền quê, những hoàn cảnh và những câu chuyện khác nhau. Nhưng từ giây phút này, chúng ta có chung một mái trường, chung một môi trường học tập và đặc biệt là chung một sứ mệnh: học tập để trở thành những người thầy thuốc có tri thức, có bản lĩnh nghề nghiệp và có một trái tim nhân ái. Lựa chọn ngành y khoa, y học cổ truyền hay dược học cũng có nghĩa là các em đã lựa chọn một con đường đặc biệt, chọn nghề y là chọn ‘Đạo làm thuốc là một nhân thuật’ như lời dạy của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là con đường đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và một quá trình học tập lâu dài, nghiêm túc”.
Nhấn mạnh nghề y không chỉ cần kiến thức mà nghề y còn rất cần y đức, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam mong rằng, ngay từ ngày đầu tiên bước vào Học viện, các tân sinh viên hãy xác định thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần cầu thị và có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.
“Năm học mới đã bắt đầu. Phía trước các em sẽ có những bài giảng, những giờ thực hành, những kỳ thi, những niềm vui và cả những thử thách. Có những thời điểm các em sẽ cảm thấy mệt mỏi, áp lực; có những lúc con đường phía trước không dễ dàng. Nhưng các em hãy nhớ rằng: mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Tôi mong các em hãy chủ động học tập, chủ động đặt câu hỏi, chủ động khám phá tri thức mới; hãy tôn trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè và luôn giữ cho mình lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng” Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy nói.
Tại buổi lễ, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã khen thưởng và tặng giấy khen cho 3 thủ khoa đầu vào của ba ngành: Y khoa, Y học cổ truyền và Dược học; trao học bổng cho các sinh viên ngành y học cổ truyền và ngành y khoa, có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập; khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học...
Sau lễ khai mạc, chương trình "Chào tân sinh viên" tiếp tục diễn ra với chuỗi hoạt động được tổ chức liên tục từ sáng đến tối, gồm: các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, kết nối câu lạc bộ; các “Trạm sạc” dành cho tân sinh viên; đêm nhạc “VUTM Concert 2026 - Full Pin, Full Energy”.
Đây là hoạt động chào đón các tân sinh viên chính thức bước vào môi trường học tập mới, đồng thời tạo không gian để sinh viên giao lưu, kết nối với thầy cô, sinh viên các khóa, các câu lạc bộ, đội, nhóm; tìm hiểu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào sinh viên và từng bước hòa nhập với môi trường học tập, rèn luyện tại Học viện.