Đại học trước yêu cầu nâng chất lượng nguồn nhân lực

Ngày 1/10, tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Giáo dục đại học năm 2026. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tham dự.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: CTV)
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: CTV)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 20/8, có gần 2,6 triệu người học đại học, 139.276 học viên thạc sĩ và 63.867 nghiên cứu sinh. Quy mô người đang học thuộc 8 lĩnh vực STEM là 848.286 người, chiếm hơn 30% tổng quy mô người đang học đại học. Cơ cấu đào tạo có xu hướng dịch chuyển sang phát triển nhân lực các ngành công nghệ chiến lược, then chốt.

Năm 2026, kết quả tuyển sinh các ngành STEM tăng cả quy mô và điểm đầu vào. Số thí sinh xác nhận nhập học STEM đợt 1 năm 2026 hơn 211.110 thí sinh, chiếm 33,61% tổng số xác nhận nhập học.

Hơn 17 lượt ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa…) có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 28/30 trở lên.

11.jpg
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV)

Ở bậc đào tạo sau đại học, năm 2025 cả nước đã tuyển 3.527 nghiên cứu sinh, trong đó số lượng theo học nhóm ngành thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược là 687 người (chiếm 19,5%).

Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ trọng sau đại học và STEM còn thấp so với mục tiêu 2030. Quy mô đào tạo ở một số lĩnh vực chưa gắn chặt với nhu cầu nhân lực, việc làm và năng lực bảo đảm chất lượng.

Đội ngũ tiến sĩ, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia quốc tế phân bố không đều; năng lực nghiên cứu và thương mại hóa tập trung ở một số cơ sở; cơ chế định giá tài sản trí tuệ, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp khởi nguồn còn vướng mắc.

Cùng với đó, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, năng lực AI và quy tắc liêm chính học thuật chưa đồng đều; còn nhiều hồ sơ, giấy tờ và báo cáo thủ công. Quốc tế hóa chưa có bộ chỉ số đầu ra thống nhất, hợp tác còn thiên về số lượng thỏa thuận, trong khi sản phẩm đào tạo, nghiên cứu, tín chỉ và dịch chuyển học thuật chưa được đo lường đầy đủ.

44.jpg
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: CTV)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những kết quả đạt được, nhất là thể chế và tư duy về giáo dục đại học tiếp tục có bước đổi mới.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, nếu đặt trong yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới, cần thẳng thắn nhìn nhận là vẫn còn nhiều điểm nghẽn, nút thắt.

Cụ thể, chất lượng và năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở còn có sự chênh lệch; sứ mệnh, thế mạnh của nhiều trường chưa thật rõ. Một số cơ sở mở ngành, tăng quy mô nhanh hơn khả năng phát triển đội ngũ và các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, dự báo nhu cầu, điều chỉnh quy mô đào tạo là khâu chưa được quan tâm đúng mức; tự chủ đại học và bảo đảm chất lượng chưa thật sự đi vào chiều sâu; tiềm lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và dữ liệu chưa được chuyển hóa đầy đủ; năng lực phát triển, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa tương xứng với tiềm năng.

Qua đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính: Chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả cụ thể, thực chất; tập trung sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở chất lượng, nhu cầu phát triển của ngành, của vùng, của địa phương và khả năng liên kết, hiệu quả sử dụng nguồn lực.

33.jpg
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: CTV)

Phó Thủ tướng yêu cầu lấy chất lượng làm yêu cầu xuyên suốt, thực hiện quản trị chất lượng theo kết quả đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển mạnh sang quản lý chất lượng bằng tiêu chuẩn, bằng dữ liệu công khai và hậu kiểm.

Đồng thời, Giáo dục đại học phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là tinh hoa và nhân tài cho đất nước. Đưa các trường đại học thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Song song đó, Giáo dục đại học phải chuyển mạnh từ nghiên cứu chủ yếu để công bố sang nghiên cứu để tạo ra tri thức mới, công nghệ, sản phẩm có giá trị xã hội. Tạo đột phá trong quản trị dữ liệu, chuyển đổi số và chủ động thích ứng với trí tuệ nhân tạo…

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Triển khai thí điểm nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân tại 9 trường học ở các xã biên giới

Ban tổ chức Hội thảo khởi động, giới thiệu sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” tổ chức ngày 1/10 tại Điện Biên đã thống nhất chọn 9 trường tại Điện Biên thực hiện thí điểm.

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Hà Nội, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam trực tiếp gặp gỡ đại diện 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản, tìm hiểu chương trình đào tạo, học bổng và những thông tin cần thiết cho hành trình học tập tại Nhật Bản.

Lãnh đạo xã Vĩnh Linh trao quyết định thành lập các trường học. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong sắp xếp mạng lưới trường học ở Vĩnh Linh

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tổ chức lại mạng lưới trường, lớp đặt ra những bài toán mới đối với xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Địa bàn rộng, một số cơ sở duy trì nhiều điểm trường trong khi quy mô học sinh không lớn, khiến nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản lý còn phân tán.

Học sinh của Trường trung học phổ thông Yên Lạc cổ vũ Chương trình Siêu hội học đường. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trái ngọt từ học thật, thi thật, chất lượng thật

Nhờ những giải pháp tạo động lực thi đua dạy tốt, học tốt, Trường trung học phổ thông Yên Lạc đạt được vị trí đứng đầu khối trung học phổ thông không chuyên tỉnh Phú Thọ về điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026, nhiều năm liền trong nhóm dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục.

Đào tạo nghề tại Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Ảnh minh họa: SONG ANH

Ban hành Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Theo Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp mới ban hành, thi tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề gồm môn Toán, Ngữ văn, các môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề, trong đó, chuyên môn nghề thi cả lý thuyết và thực hành.

(Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, kết nối

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý sẽ được tổ chức theo hướng có khả năng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và ứng dụng VNeID.

Học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ. (Ảnh minh họa: Trường đại học Y Dược)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hiểu đúng về "đề xuất đào tạo thạc sĩ tập trung toàn thời gian”

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng nội dung “đào tạo thạc sĩ tập trung toàn thời gian” tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học cần được hiểu đầy đủ trong sự đối chiếu với các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và chính sách học bổng có liên quan.