Đưa đào tạo bán dẫn đến gần quy trình công nghiệp

Khoảng cách giữa giảng đường và quy trình công nghiệp đang là điểm nghẽn trong đào tạo nhân lực bán dẫn. Nhiều cơ sở đào tạo thiếu phòng thí nghiệm, bản quyền công cụ thiết kế điện tử chuyên dụng và kinh phí để sinh viên thực hiện chip thử nghiệm.

Đào tạo nhân lực bán dẫn tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: NGỌC THƠM)
Đào tạo nhân lực bán dẫn tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: NGỌC THƠM)

Vấn đề đặt ra không chỉ là mở ngành, tăng chỉ tiêu mà phải tạo điều kiện để người học làm được việc sau khi tốt nghiệp.

Khoảng trống sau bài giảng

Bán dẫn là hạ tầng vật lý cốt lõi của nền kinh tế số, gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng hàng đầu. Vì vậy, đào tạo nhân lực bán dẫn gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh và khả năng làm chủ công nghệ. Công nghệ chip bán dẫn thuộc 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu phát triển nhân lực gắn với hệ sinh thái công nghiệp. Các trường đại học vì thế phải tăng quy mô đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra đáp ứng chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mỹ Hà, Trưởng khoa Điện-Điện tử, Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp chưa đủ sâu, doanh nghiệp tham gia chưa nhiều vào xây dựng chương trình, tổ chức thực tập, hướng dẫn đồ án và đặt hàng nghiên cứu. Các cơ sở đào tạo còn thiếu giảng viên chất lượng cao, trong khi chi phí hạ tầng, phần mềm chuyên dụng lớn. Cơ chế tài chính, đặt hàng cũng chưa linh hoạt, dù lĩnh vực này đòi hỏi đầu tư dài hạn và có trọng tâm.

Khó khăn còn nằm ở đặc thù liên ngành. Một kỹ sư bán dẫn phải tích hợp kiến thức điện tử, tự động hóa, thiết kế mạch, đo lường và kiểm thử. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Như Khoa, Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên cho rằng, công nghệ chip ở Việt Nam còn mới, giảng viên ít có cơ hội tiếp cận sản xuất. Vì thế, người học có kiến thức ở từng lĩnh vực nhưng thiếu môi trường kết nối các công đoạn thành quy trình hoàn chỉnh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chưa thể đào tạo nguồn nhân lực thiết kế chip tiệm cận yêu cầu công nghiệp bởi chi phí đầu tư vận hành phòng lab thiết kế chip, chi phí cho bản quyền công cụ phần mềm thiết kế công nghiệp (EDA tools) đào tạo và nghiên cứu khá lớn; chưa có kinh phí để hỗ trợ sinh viên giỏi, học viên cao học có khả năng chế tạo chip thử nghiệm”.

Điểm nghẽn không nằm ở số lượng người học hay thiết bị, mà ở điều kiện để sinh viên thực hành trọn vẹn quy trình. Nếu chỉ học từng phần riêng lẻ hoặc dừng ở mô phỏng, sinh viên khó tiếp cận đầy đủ các bước từ thiết kế, xác minh đến chế tạo thử và kiểm thử. Chương trình đào tạo cũng khó theo kịp thực tế nếu thiếu sự tham gia thường xuyên của doanh nghiệp. Vì vậy, mở thêm chương trình, tăng chỉ tiêu cần đi cùng đầu tư hạ tầng thực hành và nâng cao năng lực giảng dạy.

Dùng chung hạ tầng đặt hàng theo đầu ra

Đào tạo nhân lực bán dẫn trước hết phải gắn với lựa chọn vị trí phù hợp trong chuỗi giá trị. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng khoa Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Việt Nam nên ưu tiên các thế mạnh về toán học, công nghệ thông tin, điện tử và kỹ thuật; nhất là thiết kế vi mạch, kiểm thử, đóng gói, phần mềm chuyên dụng và chip ứng dụng cho AI, internet vạn vật, viễn thông. Đây là những khâu có khả năng tham gia nhanh hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc xác định rõ công đoạn ưu tiên sẽ giúp từng cơ sở lựa chọn chương trình, đội ngũ và hạ tầng phù hợp, thay vì cùng mở những ngành tương tự. Về dài hạn, Việt Nam từng bước phát triển năng lực nghiên cứu vật liệu, công nghệ chế tạo và chip chuyên dụng trên nền tảng hợp tác giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mỹ Hà cho rằng, chương trình phải cập nhật nhanh, tiệm cận chuẩn quốc tế và gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Đào tạo liên ngành cần kết nối các học phần điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa và vật liệu. Các nhóm giảng viên nên cùng xây dựng chuỗi bài toán để người học hiểu quan hệ giữa các công đoạn, biết lựa chọn công cụ và kiểm tra kết quả thiết kế. Các trường có thể mời kỹ sư, doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ án. Vai trò của doanh nghiệp cần được xác định bằng nhiệm vụ cụ thể, thay cho thỏa thuận dừng ở nguyên tắc. Doanh nghiệp cung cấp bài toán, dữ liệu, môi trường thực tập, còn nhà trường bảo đảm nền tảng khoa học và phương pháp đào tạo. Hai bên cùng theo dõi, phản hồi sản phẩm và điều chỉnh chuẩn đầu ra.

Nguồn lực đầu tư lớn đặt ra yêu cầu tổ chức lại hạ tầng đào tạo. Thay vì mỗi trường xây dựng hệ thống khép kín, có thể hình thành mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung theo vùng hoặc công đoạn, kèm cơ chế chia sẻ công cụ EDA, thiết bị và chuyên gia. Cách làm này giúp tập trung nguồn lực, tăng tần suất khai thác và mở rộng cơ hội thực hành cho người học từ nhiều cơ sở. Cơ chế đặt hàng đào tạo cần chuyển từ số lượng tuyển sinh sang năng lực đầu ra. Kinh phí có thể gắn với số học phần do doanh nghiệp đồng thiết kế, số sinh viên hoàn thành dự án theo yêu cầu công nghiệp, số thiết kế được chế tạo thử, kiểm thử hoặc phát triển thành sản phẩm. Đây là cơ sở phân bổ nguồn lực có trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải.

Mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 nhân lực bán dẫn trình độ đại học trở lên vào năm 2030 đặt ra yêu cầu lớn về quy mô và chất lượng. Điều quan trọng là người học có thể tham gia quy trình công nghiệp và tạo ra sản phẩm. Vì vậy, đầu tư phòng thí nghiệm, công cụ thiết kế, hỗ trợ chế tạo chip thử nghiệm và gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp cần được triển khai đồng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

[Video] Vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên trong năm học 2026-2027

Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn thiếu 116.095 giáo viên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

 (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thiện nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh Chương trình và sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thiết kế lại Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp và tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Học sinh Trường nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Triển khai thí điểm nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân tại 9 trường học ở các xã biên giới

Ban tổ chức Hội thảo khởi động, giới thiệu sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” tổ chức ngày 1/10 tại Điện Biên đã thống nhất chọn 9 trường tại Điện Biên thực hiện thí điểm.

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 mở cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục cho học sinh, sinh viên

Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Hà Nội, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam trực tiếp gặp gỡ đại diện 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản, tìm hiểu chương trình đào tạo, học bổng và những thông tin cần thiết cho hành trình học tập tại Nhật Bản.

Lãnh đạo xã Vĩnh Linh trao quyết định thành lập các trường học. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong sắp xếp mạng lưới trường học ở Vĩnh Linh

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tổ chức lại mạng lưới trường, lớp đặt ra những bài toán mới đối với xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Địa bàn rộng, một số cơ sở duy trì nhiều điểm trường trong khi quy mô học sinh không lớn, khiến nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản lý còn phân tán.

Ảnh: LONG THÀNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh cơ sở giáo dục hoạt động theo chế độ tập thể, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng phạm vi nhiệm vụ, quyền được quy định; không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.