Tây Ninh là một điểm sáng trong việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá bảo vệ môi trường

Tây Ninh là một điểm sáng trong việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 26/8, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt làm trưởng đoàn đã dự Tọa đàm “Giới thiệu về mô hình nông nghiệp công nghệ cao bền vững của Agris và Đề án hiện đại hóa-số hóa nông nghiệp trên nền tảng ESG và dữ liệu hóa”.

Theo đồng chí Huỳnh Thành Đạt, “môi trường” là một trong những yếu tố cốt lõi bảo đảm cho phát triển bền vững, do đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường.

z6946782244977-cb178fefaae7a3d6eb494721c0e07bbf.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu tọa đàm.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

z6946195993084-2a59518732c3fa6f798958523e3d7228.jpg
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm đi thực tế Viện nghiên cứu nông nghiệp Thành Công.

Đây chính là lý do đoàn công tác lựa chọn Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (TTC AgriS) là một trong những điểm đến trong chuỗi hoạt động khảo sát các doanh nghiệp.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thẳng thắng trao đổi, thảo luận các nội dung: kết quả triển khai mô hình liên kết, hợp tác “ba nhà” (Nhà nước-Nhà khoa học-Doanh nghiệp) trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và địa phương; khó khăn, vướng mắc trong phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với công tác quản lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; đánh giá thời cơ, thách thức đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhất là sau khi sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh-Long An.

z6946215987839-0d4731556d12fc633f408a6b2ef74b7a.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đi thực địa vị trí ô nhiễm môi trường xuyên biên giới tại cột mốc từ 170 đến 171, 171/4 thuộc xã Bến Cầu và cột mốc 161/3 đến 171/1 thuộc xã Tân Lập (Tây Ninh).

Đoàn công tác đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để phát triển kinh doanh hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đề nghị các doanh nghiệp tập trung vào nhóm hành động: Bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng lương thực quốc gia và sẻ chia thành quả với các bên liên quan; cải tiến và ứng dụng công nghệ tiên tiến, tận dụng toàn bộ lợi thế và tiềm năng của doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh; đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa nông dân- sản xuất-thương mại. “Tôi tin tưởng rằng, với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chủ trương, đường lối mang tầm chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế -xã hội gắn với quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

z6946365618625-c16a45ddf94a7e2a86b8ab082e7a3a00.jpg
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan hệ thống nồi nấu đường tinh luyện TTC AgriS.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường đi vào thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, bảo đảm sự hài hòa với môi trường, bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái cho thế hệ tương lai”, đồng chí Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh!

z6946185102883-f46b12cdd1cdcf1b086ce1ff94a4c911.jpg
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt tìm hiểu quy trình nuôi các loại thiên địch ứng dụng: Ong mắt đỏ, bọ xít mắt to, bọ xít hoa gai, bọ xít xanh, ong ký sinh rầy mềm, ong ký sinh rầy phấn trắng.

Dịp này, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đi thực địa vị trí ô nhiễm môi trường xuyên biên giới tại cột mốc từ 170 đến 171, 171/4 thuộc xã Bến Cầu và cột mốc 161/3 đến 171/1 thuộc xã Tân Lập (Tây Ninh) nhằm ghi nhận, có báo cáo chính thức gửi các cơ quan chức năng.

Tại Tây Ninh, đoàn công tác còn tìm hiểu quy trình chọn và phát triển giống mía mới; ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống dừa, dứa; nghiên cứu các loại thiên địch ứng dụng: Ong mắt đỏ, bọ xít mắt to, bọ xít hoa gai, bọ xít xanh, ong ký sinh rầy mềm, ong ký sinh rầy phấn trắng;…

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.