Tây Ninh không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

Để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tây Ninh xác định quá trình phát triển kinh tế-xã hội không đánh đổi môi trường.

Quang cảnh Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh.
Quang cảnh Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ngày 25/8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt làm trưởng đoàn đến làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh nội dung khảo sát, đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng các sở, ban ngành tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tây Ninh Mai Đặng Thảo Nguyên cho biết, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh đã tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai… đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động của các các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân về công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

z6942610433668-c103f9f82474473ad7b0b7620bb1057a-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết mong muốn Trung ương và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu, các chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục hỗ trợ vốn cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai; đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, các hồ chứa đa mục tiêu, hệ thống cấp nước phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao việc Tây Ninh xác định bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Từ những kết quả đạt được, Tây Ninh tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận xã hội của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

z6942802880898-433d5a8266f1b0643c84fb0173f867ac.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu kết luận.

Cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng tuyên truyền viên, người có uy tín ở cơ sở để làm tốt công tác “dân vận số”, “truyền thông số” trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn Tỉnh. Quan tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cấp xã, phường làm công tác tài nguyên môi trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tăng cường triển khai thực hiện mô hình hợp tác “ba nhà” để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường bền vững.

Đoàn công tác tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của Tây Ninh; tổng hợp, báo cáo Trung ương để tham mưu hoàn thiện chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp thực tiễn các tỉnh biên giới như Tây Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.