Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm và tri ân gia đình chính sách tại Tây Ninh

Ngày 25/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và tri ân gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Tuyên Bình và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho gia đình chính sách.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho gia đình chính sách.

Thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Long Khốt, đoàn đại biểu cùng ôn lại truyền thống anh dũng, kiên cường của mảnh đất Long Khốt (Tây Ninh), nơi đây từng là chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ biên giới tây nam.

Viếng và thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ Di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Biên phòng Long Khốt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi lại cảm tưởng khi đến viếng, thắp hương tại đền.

z6841086000961-368bfa1b751c90524d8741e63c097039.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi lại cảm tưởng khi đến viếng, thắp hương tại đền.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã động viên và trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Đồng chí biểu dương tinh thần vượt khó, trách nhiệm cao của lực lượng biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và gắn bó mật thiết với nhân dân vùng biên.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.

z6841085663669-d42f2b578f471a33908116779fe45af8.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc chăm lo, tri ân người có công với cách mạng không chỉ là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chuyến thăm và trao quà lần này là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

z6841112186907-81d8301b5635708eb4bd5202cd60a848.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp hình lưu niệm với cán bộ địa phương.

Hoạt động này nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.