Tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh xã biên giới

Ở những xã biên giới xa xôi, nơi đường đến trường còn cách trở, việc có một ngôi trường phổ thông nội trú khang trang mở ra cơ hội học tập ổn định cho học sinh và góp phần cải thiện dân sinh.

Phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh VIỆT LINH)
Phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh VIỆT LINH)

Thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền đang được triển khai đồng bộ nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục và chăm lo vùng đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 1.197 trường học tại các xã, phường biên giới với gần 600 nghìn học sinh. Trong đó, mô hình trường phổ thông nội trú, bán trú giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn. Công tác huy động học sinh ra lớp tại các xã biên giới đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ học sinh đến trường, nhất là ở bậc tiểu học và trung học cơ sở từng bước được nâng lên.

Triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ

Các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn đã và đang được triển khai tương đối đồng bộ, góp phần giảm tình trạng bỏ học. Trong số 22 tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền, có 18 địa phương tham gia triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp trong giai đoạn đầu. Một số địa phương có điều kiện đặc thù hoặc giao thông thuận lợi đã chủ động đề xuất phương án riêng hoặc chưa triển khai trong giai đoạn này.

Đến tháng 11/2025, có 100 trường đã được khởi công; trong đó 73 trường đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các địa phương được phân thành ba nhóm tiến độ: triển khai tốt, tiến độ trung bình và còn chậm, song đều cam kết hoàn thành và đưa các trường vào sử dụng từ năm học 2026-2027, một số nơi phấn đấu hoàn thành sớm hơn. Bên cạnh đó, tại 17 tỉnh, thành phố có 121/140 xã, phường biên giới đất liền có nhu cầu đầu tư năm 2026 sẽ tham gia khởi công, động thổ đồng loạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khởi công sẽ được tổ chức trực tiếp tại 17 điểm cầu chính; các điểm cầu còn lại tổ chức theo hình thức trực tuyến, bảo đảm tính thống nhất, trang trọng và tiết kiệm.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để tiếp tục đề xuất Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho các địa phương, bảo đảm khởi công và hoàn thành các dự án trước năm học 2027-2028.

Các trường phổ thông nội trú liên cấp được Bộ Xây dựng thiết kế mẫu bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường lớp; hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, bền vững, an toàn; đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường phổ thông ở mức cao nhất hiện nay. Mỗi trường được bố trí khu học tập, khu nhà ở nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa-thể thao, thư viện, phòng học bộ môn, khu giáo viên nội trú, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện toàn diện cho học sinh.

Những kinh nghiệm bước đầu từ thực tiễn

Từ sự thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm chính trị, chủ trương nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những bước đi thiết thực tại từng địa phương.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Xuân Thuận nhấn mạnh, lễ khánh thành Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn ngày 31/1/2026, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với tỉnh. Đây là công trình đầu tiên hoàn thành trong chương trình xây dựng 248 trường học tại các xã biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự vào cuộc đồng bộ của địa phương.

Từ thực tiễn triển khai, Điện Biên đã rút ra một số kinh nghiệm quan trọng như: tuyển sinh phù hợp đối tượng, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa trường; sắp xếp mạng lưới trường lớp tinh gọn, tránh lãng phí; tận dụng đội ngũ giáo viên tại chỗ, tạo sự đồng thuận trong điều động, bố trí nhân sự.

Từ thực tiễn triển khai, Điện Biên đã rút ra một số kinh nghiệm quan trọng như: tuyển sinh phù hợp đối tượng, ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa trường; sắp xếp mạng lưới trường lớp tinh gọn, tránh lãng phí; tận dụng đội ngũ giáo viên tại chỗ, tạo sự đồng thuận trong điều động, bố trí nhân sự.

Ông Nguyễn Xuân Thuận

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Tại tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Thanh Xuân cho biết, tỉnh có 4 xã biên giới với 4 trường được đầu tư xây dựng; trong đó đã khởi công 3 trường tại các xã biên giới đất liền Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp theo kế hoạch. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu học tập của tất cả học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã biên giới. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, tỉnh đã rà soát quy mô học sinh, xác định nhu cầu nội trú của học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở; thống kê số trẻ trong độ tuổi đến trường giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ tăng dân số trung bình trong giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch mạng lưới trường học của địa phương.

Đồng thời, phiếu khảo sát cũng được gửi đến từng hộ gia đình có con em trong độ tuổi đến trường nhằm xác định nhu cầu học sinh ở nội trú, bán trú. Qua đó, địa phương đã xác định được quy mô học sinh và số lượng học sinh ở nội trú, bán trú của từng trường phù hợp điều kiện thực tiễn.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát quy mô học sinh, xác định nhu cầu nội trú của học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở; thống kê số trẻ trong độ tuổi đến trường giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ tăng dân số trung bình trong giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch mạng lưới trường học của địa phương. Đồng thời, phiếu khảo sát cũng được gửi đến từng hộ gia đình có con em trong độ tuổi đến trường nhằm xác định nhu cầu học sinh ở nội trú, bán trú. Qua đó, địa phương đã xác định được quy mô học sinh và số lượng học sinh ở nội trú, bán trú của từng trường phù hợp điều kiện thực tiễn.

Bà Lê Thị Thanh Xuân

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lăk

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, việc triển khai chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục là quốc sách hàng đầu. Thực tiễn triển khai cho thấy, hầu hết các tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Ở những địa phương lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo sát sao, tiến độ thực hiện đạt kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng được nhiều địa phương chủ động triển khai với các cách làm linh hoạt, phù hợp điều kiện vùng biên giới; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, lựa chọn chủ đầu tư, nhà thầu phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn sự phân hóa; các cam kết hoàn thành trước ngày 30/8/2026 cần gắn với lộ trình và giải pháp cụ thể, khả thi trong bối cảnh thời gian gấp và điều kiện thi công khó khăn.

Ông Thưởng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ từng dự án, chủ động phương án bù tiến độ, huy động các nguồn lực tại chỗ, phát động các đợt thi đua cao điểm, bảo đảm hoàn thành 100 trường trong giai đoạn đầu theo đúng kế hoạch. Đồng thời, song song với xây dựng cơ sở vật chất, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để các trường đi vào hoạt động ngay khi hoàn thành, từ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đến phương án tuyển sinh, sắp xếp học sinh, bảo đảm sử dụng hiệu quả các công trình.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

[Infographic] Đoàn Giám sát của Ban Bí thư thực hiện giám sát chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông

Hoạt động giám sát thực hiện theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và hệ thống chính trị quan tâm, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới. 

Hình ảnh tại buổi gặp mặt đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. (Ảnh: Trường THPT Việt Đức)

Hà Nội: Công bố kết quả giải thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Quyết định công nhận học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2026-2027. Năm nay, thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải. 

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.