Tạo điều kiện cho sản phẩm OCOP bứt phá

Không chỉ nỗ lực lành mạnh hóa thị trường tiêu dùng, phòng chống gian lận thương mại, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn còn tích cực tạo cơ hội để các sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và an toàn xã hội.

Người dân lựa chọn sản phẩm OCOP Lạng Sơn.
Người dân lựa chọn sản phẩm OCOP Lạng Sơn.

Thực hiện Công điện số 65/CÐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quyết liệt ngăn chặn gian lận thương mại

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 2.544 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 70,51% so với cùng kỳ năm 2024); xử phạt vi phạm hành chính 2.350 vụ (bằng 83,45% so với cùng kỳ năm 2024). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 73 tỷ đồng (bằng 324,65% so với cùng kỳ năm 2024).

Đặc biệt, trong đợt cao điểm từ ngày 15/5-15/6, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 591 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 135,24% so với tháng 5/2025; bằng 105,91% so với cùng kỳ năm 2024); xử phạt vi phạm hành chính 565 vụ (bằng 138,48% so với tháng 5/2025; bằng 106,4% so với cùng kỳ năm 2024). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 6,4 tỷ đồng (bằng 134,43% so với tháng 5/2025; bằng 153,21% so với cùng kỳ năm 2024).

Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình hình thị trường nội địa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá, ép giá, găm hàng, khan hiếm hàng hóa, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận không phát sinh các vụ việc vi phạm lớn, phức tạp liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa trên địa bàn; môi trường đầu tư, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi; quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh hợp pháp tiếp tục được bảo vệ, góp phần ổn định sản xuất trong nước, bình ổn giá.

Đáng nói, trong số các trường hợp bị phát hiện và xử lý, có nhiều vụ việc liên quan đến buôn bán, vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng với quy mô và số lượng lớn.

Gần đây, ngày 20/5, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã phối hợp cùng phòng PC03 Công an tỉnh phát hiện xe ô-tô tải biển kiểm soát 12A-109.30 do ông Nguyễn Đình Sửu (cư trú tại huyện Cao Lộc cũ) điều khiển. Qua kiểm tra, khám xét, phát hiện trong khoang chứa hàng hóa của phương tiện có 1.500 kg chân gà được đựng trong 100 bao tải dứa, trên bao bì hàng hóa không có nhãn mác, chữ viết hay thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để căn cứ tiến hành thẩm tra, xác minh thông tin và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm OCOP tạo niềm tin

Không chỉ đem lại môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an ninh kinh tế, an toàn xã hội cho người dân, quan trọng hơn, những hành vi gian lận thương mại khi được phát hiện còn tạo nên những tín hiệu thay đổi tích cực trong nhận thức và xu hướng tiêu dùng của người dân.
Bà Hoàng Thị Huyền ở phường Đông Kinh, chia sẻ: Trước đây khi mua sắm, tôi thường ít để ý đến nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Thời gian qua, nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả bị phát hiện khiến tôi rất hoang mang, bức xúc. Tôi ưu tiên chọn mua sản phẩm OCOP của tỉnh, bởi sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp chứng nhận và ghi rõ nơi sản xuất, hạn sử dụng.

Đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu và phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại đã tạo nên dư địa lớn, góp phần thúc đẩy thị trường tiêu dùng nội địa; trong đó, các sản phẩm OCOP có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn. Điều này đã mở ra cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh khẳng định chất lượng sản phẩm, tăng cường tiếp thị, tăng doanh thu.

Bà Hoàng Thị Hạnh, chủ một cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ở phường Lương Văn Tri cho biết: Cửa hàng đang bày bán hơn 100 sản phẩm OCOP của tỉnh. Trước thực trạng thực phẩm giả, kém chất lượng tràn lan, cửa hàng ghi nhận lượng khách hàng đến mua sắm nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng đón tiếp khoảng 80-100 lượt khách, doanh thu cũng tăng khoảng 20% so với thời điểm cuối năm 2024.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 214 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao, trong đó có 142 sản phẩm còn thời hạn công nhận 36 tháng theo quy định. Đây đều là những sản phẩm được công nhận về chất lượng, bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lối vào Mẫu Sơn xanh: Tỉnh Lạng Sơn có nhiều lợi thế về nguồn nguyên liệu, đặc biệt là nông sản và cây dược liệu. Các doanh nghiệp nên tận dụng đợt cao điểm này, đẩy mạnh quy trình giám sát, kiểm định chất lượng, từ đó khẳng định tính minh bạch cho sản phẩm, thu hút hơn nữa sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Với mong muốn xây dựng thị trường cạnh tranh lành mạnh, giữ vững thương hiệu cho các sản phẩm địa phương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra các sản phẩm OCOP. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường chưa phát hiện vi phạm liên quan đến sản phẩm OCOP. “Thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội thực hiện rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để tạo sức răn đe”, đồng chí Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn xã hội; đào tạo, bồi dưỡng cho các chủ thể OCOP; phát triển sản phẩm OCOP mới song song với duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được gắn sao và nâng hạng cho các sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành có liên quan chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm, đặc biệt chú ý đến yếu tố bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững bản sắc các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; làm tốt công tác hỗ trợ các chủ thể OCOP về vốn, hạ tầng, chuyển đổi số, mặt bằng để quảng bá và giới thiệu sản phẩm ■

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.