Biểu dương Công an tỉnh Lai Châu phá chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia

Chiều 30/11, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố và trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an tỉnh trong chuyên án đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an Lai Châu.
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an Lai Châu.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh đã xác định một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại “biệt khu” do người Trung Quốc điều hành ở tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia).

Sau khi xác lập chuyên án 0525L, ngày 28/10/2025, Công an tỉnh đã bắt giữ 59 đối tượng tại thành phố Bokor, tỉnh Kampot; đồng thời phối hợp với công an các địa phương bắt giữ thêm 2 đối tượng trong tổ chức tội phạm, di lý về Lai Châu an toàn.

Với tinh thần “kiên quyết, triệt để, khẩn trương”, từ ngày 31/10 đến 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 64 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bàn giao 1 đối tượng dưới 16 tuổi cho gia đình quản lý. Công an Lai Châu đã xác định rõ vai trò chủ mưu của Sùng Thị Mải, đồng thời làm rõ nhóm tội phạm đã chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc, với số tiền các bị hại chuyển vào tài khoản hơn 300 tỷ đồng.

573591321-1140368904928620-1297629810300326510-n-2322.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ khi đang hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Trước chiến công đặc biệt xuất sắc này, ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Thư khen Công an tỉnh Lai Châu. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi ngay sau Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tổ chức tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia có địa điểm tổ chức ở nước ngoài. Nhóm đối tượng đã giả danh cán bộ công an, quân đội và các cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân bằng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Thủ tướng khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ và khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Lai Châu nói riêng.

574551754-1140369011595276-1715737890729617221-n.jpg
Các đối tượng tại Cơ quan điều tra (Công an Lai Châu).

Thành tích này cũng là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chống tội phạm mạng của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Việt Nam; góp phần lan tỏa hiệu ứng tích cực, phục vụ triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng trên toàn cầu, bảo vệ sự tôn nghiêm của cơ quan chức năng và tài sản của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an căn cứ quy định hiện hành, kịp thời khen thưởng và đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong chuyên án; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm mạng, tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trao Thư khen của Thủ tướng, chúc mừng và biểu dương kết quả đạt được.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.

Người già trao truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Giữ hồn di sản Hà Nhì nơi thượng nguồn sông Đà

Người Hà Nhì ở Lai Châu là một trong những cộng đồng dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng. Từ trang phục, lễ hội đến những bản trường ca hay điệu xòe, tất cả được lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành những di sản văn hóa quý báu mang dấu ấn riêng của tộc người sinh sống - nơi thượng nguồn sông Đà.