Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.
Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Tham gia hội chẩn, phẫu thuật cho các trẻ em khuyết tật là các y, bác sĩ có chuyên môn đến từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Vinh và các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Sau gần một tuần triển khai, chương trình đã thăm khám cho hơn 600 trẻ, thực hiện tổng số 127 ca phẫu thuật miễn phí với nhiều trường hợp đã được can thiệp hiệu quả, thuộc các dị tật như: sụp mí, thừa ngón, lác, hở hàm ếch, sẹo bỏng-sẹo dính, chân khoèo, chân chữ X, sứt môi, co gân gót, tinh hoàn ẩn, lỗ tiểu lệch thấp, dính thắng lưỡi, tràn dịch tinh hoàn, phì đại ngón, nghẹo cổ,...

2.jpg
Các y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho trẻ khuyết tật.

Mỗi ca phẫu thuật đều được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt, với sự phối hợp từ khâu thăm khám, đánh giá trước phẫu thuật, trong quá trình phẫu thuật cho đến công tác chăm sóc hậu phẫu. Nhiều trường hợp khuyết tật phức tạp đã được phẫu thuật thành công; nhiều trẻ gặp khó khăn trong vận động, giao tiếp, sinh hoạt nay đã có cơ hội cải thiện rõ rệt về chức năng và thẩm mỹ.

Đặc biệt, chi phí khám, điều trị, phẫu thuật của bệnh nhi được miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh nhi còn được hỗ trợ chi phí tiền ăn, sinh hoạt, đi lại trong quá trình điều trị. Qua đó, giúp nhiều gia đình khó khăn có thể đưa con đến khám và điều trị mà không phải lo lắng về kinh phí.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có sự chuẩn bị rất tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để chương trình phẫu thuật nhân đạo lần này có thể diễn ra thuận lợi, an toàn.

1.jpg
Các bác sĩ tiến hành thăm khám cho trẻ khuyết tật sau khi phẫu thuật.

Ngoài ra, hệ thống phòng mổ bảo đảm tiêu chuẩn, hiện đại, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, ê-kíp gây mê hồi sức chuyên nghiệp và quy trình chăm sóc hậu phẫu khoa học chính là những yếu tố quan trọng góp phần quan trọng vào thành công chung của chương trình.

Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ Phạm Thái Hạ cho biết: Chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật không chỉ mang ý nghĩa nhân văn rất lớn đối với trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh mà còn là cơ hội để các y, bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh được trực tiếp làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia bệnh viện tuyến Trung ương, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận các kỹ thuật mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới, với sự đồng hành của các chuyên gia tuyến Trung ương và các nhà tài trợ. Đây là cơ hội để ngày càng nhiều trẻ em khuyết tật được khám, tư vấn và phẫu thuật kịp thời, góp phần thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong chăm sóc sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.