Tuyên Quang xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đất do thiên tai

Ngày 1/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định 1417/QĐ-UBND, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sạt lở đất do bão số 10 gây ra tại đồi Viba, thuộc tổ 10, 11, phường An Tường và thôn Ngõa, xã Yên Phú. 

Các điểm sạt lở tại thôn Ngõa, xã Yên Phú gây mất an toàn cho người dân sau bão số 10.
Các điểm sạt lở tại thôn Ngõa, xã Yên Phú gây mất an toàn cho người dân sau bão số 10.

Theo quyết định, công trình khắc phục sạt lở đất tại đồi Viba, phường An Tường với mục tiêu khắc phục khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng, nhà ở, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng của nhà nước. Giải pháp khắc phục là đào hạ tải khối đất đá đang sạt trượt, xây dựng kè bảo vệ bảo đảm an toàn khi có mưa lũ xảy ra. Kinh phí dự kiến 10 tỷ đồng.

cac-khoi-dat-da-da-bi-truot-lun-gay-nguy-hiem-den-tinh-mang-nha-o-va-tai-san-cua-40-ho-dan-dang-sinh-song-tai-to-dan-pho-10-va-11-phuong-an-tuong-5744.jpg
Các khối đất, đá tại đồi Viba đã bị trượt, lún gây nguy hiểm đến tính mạng, nhà ở và tài sản của nhiều hộ dân đang sinh sống tại tổ dân phố 10 và 11 phường An Tường.

Đối với công trình bố trí, sắp xếp ổn định khu dân cư thôn Ngõa, xã Yên Phú sẽ tiến hành san nền, phân khu và xây dựng hệ thống thoát nước mặt, nước thải, cấp điện, cấp nước, hạ tầng giao thông nội bộ, bảo đảm sắp xếp ổn định cho khoảng 30 hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng sạt lở đất tại thôn Ngõa. Với kinh phí dự kiến 15 tỷ đồng.

Các công trình được thực hiện bằng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh làm chủ đầu tư. Tổ chức triển khai toàn bộ các công việc khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công và nghiệm thu theo quy định về dự án đầu tư khẩn cấp; đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công trình.

Ủy ban nhân dân phường An Tường và xã Yên Phú được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công; đồng thời tiếp nhận, quản lý công trình sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

anh-2-7812.jpg
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang kiểm tra khu vực sạt lở tại thôn Ngõa, xã Yên Phú vào tháng 10/2025.

Trước đó, vào tháng 10/2025, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến đồi Viba, phường An Tường xuất hiện các vết nứt, cung trượt với khối lượng đất đá rất lớn; nhiều vị trí trượt, lún từ 3-5m, đe dọa vùi lấp khu vực phía dưới và gây nguy hiểm cho các hộ dân tại tổ 10 và 11.

Tại thôn Ngõa, mưa lớn kéo dài cùng thời điểm cũng gây sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện nhiều vết nứt, ta-luy sụt trượt, tiềm ẩn nguy cơ cao, trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.