Công an tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào thi đua “Ba nhất” và ủng hộ đồng bào miền trung

Chiều 1/12, Công an tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” trong toàn lực lượng và ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền trung, Tây Nguyên.

Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Ba nhất".
Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "Ba nhất".

Công an tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào thi đua “Ba nhất” nhằm tạo động lực chính trị- tinh thần mạnh mẽ để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu mới.

Đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết, củng cố mối quan hệ “máu thịt” với nhân dân, xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng, là danh dự cao quý của công an trước Đảng và nhân dân để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, phong trào thi đua “Ba nhất” phải được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị; cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng đơn vị phải làm gương cho cán bộ, chiến sĩ nỗ lực tham gia, trong đó nội dung thi đua luôn được đổi mới, sáng tạo; biện pháp cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức, có kiểm chứng.

Kéo dài từ nay đến năm 2030, với chủ đề thi đua: Kỷ luật là nền tảng-Trung thành là cốt lõi-Gần dân là thước đo và nội dung thi đua: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất và Gần dân nhất nên phải lấy nhân dân là trung tâm; đánh giá hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” thông qua mức độ hài lòng, tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào và phê bình, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân thực hiện kém hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình cho rằng, Công an tỉnh phát động, triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược của Bộ Công an, thể hiện sự quyết tâm chính trị rất cao trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phong trào này là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua “Ba nhất” là bước cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai sâu rộng “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” trong tình hình mới. Phong trào này không chỉ nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

rsz-ca1.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Nguyên ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị lũ lụt.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng trong công an tỉnh phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện đối với mọi mặt công tác, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt. Gắn phong trào thi đua với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Cụ thể hóa nội dung thi đua thành hành động thiết thực, hiệu quả về “Kỷ luật nhất”, “Trung thành nhất” và “Gần dân nhất”, lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải đề cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhân rộng tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên phát động trong toàn lực lượng quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị lũ lụt lịch sử thời gian vừa qua với tinh thần khẩn trương, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực nhằm giúp người dân có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, tái thiết sản xuất và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền cho người dân bản Lao Khô nhận biết về những thủ đoạn, cách thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo mạo danh cán bộ biên phòng lừa đảo khu vực biên giới Sơn La

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng, Mường Lạn, Cò Nòi của tỉnh Sơn La liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là cán bộ phụ trách hậu cần-kỹ thuật của các đồn biên phòng để đặt mua hàng hóa, thuê dịch vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.